Khi các sao không làm người nổi tiếng

(Dân trí) - Justin Bieber, Taylor Swift hay Miley Cyrus đều từng “ấp ủ” cho mình những dự định nghề nghiệp như bao người khác trước khi dấn thân vào showbiz và vụt sáng thành sao.

Justin Bieber từng khiến khá nhiều người cảm thấy… khôi hài khi cho biết, nếu không làm ca sĩ thì anh chàng mong muốn trở thành phi hành gia và muốn bay vào không gian. Điều đáng nói là thường ngày, khi không bận bịu với các dự án âm nhạc, Justin chẳng những không tỏ vẻ ham học hỏi mà còn thường xuyên gây ra các vụ bê bối đáng xấu hổ.
Justin Bieber từng khiến khá nhiều người cảm thấy… khôi hài khi cho biết, nếu không làm ca sĩ thì anh chàng mong muốn trở thành phi hành gia và muốn bay vào không gian. Điều đáng nói là thường ngày, khi không bận bịu với các dự án âm nhạc, Justin chẳng những không tỏ vẻ ham học hỏi mà còn thường xuyên gây ra các vụ bê bối đáng xấu hổ.
Miley Cyrus cũng khiến nhiều fan bất ngờ khi cho biết cô từng muốn đến London để học nhiếp ảnh
Miley Cyrus cũng khiến nhiều fan bất ngờ khi cho biết cô từng muốn đến London để học nhiếp ảnh
Hiện nay, Eva Longoria đang song song theo đuổi sự nghiệp diễn xuất cùng với công việc kinh doanh riêng. Và khi nào chính thức rời xa ánh đèn sân khấu, “bà nội trợ kiểu Mỹ” mong muốn có thể trở thành một doanh nhân đúng nghĩa: “Tôi yêu thích kinh doanh. Tôi yêu các chỉ tiêu và ngân sách cũng như yêu các thước đo của thành công”.
Hiện nay, Eva Longoria đang song song theo đuổi sự nghiệp diễn xuất cùng với công việc kinh doanh riêng. Và khi nào chính thức rời xa ánh đèn sân khấu, “bà nội trợ kiểu Mỹ” mong muốn có thể trở thành một doanh nhân đúng nghĩa: “Tôi yêu thích kinh doanh. Tôi yêu các chỉ tiêu và ngân sách cũng như yêu các thước đo của thành công”.
Cựu công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift vừa muốn làm nhà thiết kế nội thất lại vừa muốn làm một thám tử phá án. Tuy nhiên, Taylor cũng thành thật cho biết: “Tôi không nghĩ mình sẽ làm một thám tử tốt, tôi chỉ xem tất cả các chương trình truyền hình về tội phạm thôi”.
Cựu công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift vừa muốn làm nhà thiết kế nội thất lại vừa muốn làm một thám tử phá án. Tuy nhiên, Taylor cũng thành thật cho biết: “Tôi không nghĩ mình sẽ làm một thám tử tốt, tôi chỉ xem tất cả các chương trình truyền hình về tội phạm thôi”.
Zayn Malik vừa cho ra mắt album solo đầu tay “Mind of mine” và ngay lập tức giành được thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Tuy nhiên, cựu thành viên One Direction cho biết, ước mơ ngày xưa của anh là trở thành một giáo viên tiếng Anh: “Nếu không như thế này thì tôi đã vào đại học rồi. Tôi muốn vậy và vẫn còn mong muốn như vậy, tôi muốn có được một chứng chỉ tiếng Anh”.
Zayn Malik vừa cho ra mắt album solo đầu tay “Mind of mine” và ngay lập tức giành được thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Tuy nhiên, cựu thành viên One Direction cho biết, ước mơ ngày xưa của anh là trở thành một giáo viên tiếng Anh: “Nếu không như thế này thì tôi đã vào đại học rồi. Tôi muốn vậy và vẫn còn mong muốn như vậy, tôi muốn có được một chứng chỉ tiếng Anh”.
Trong chương trình truyền hình “Keeping up with the Kardashians”, cả thế giới đã được chứng kiến khả năng “bám đuôi” siêu phàm của Kim Kardashian khi cô Kim khai thác hộp thư thoại của một người và bí mật theo dõi những người khác trong thị trấn. Bản thân cô Kim “siêu vòng 3” cũng thừa nhận rằng, nếu không trở thành một ngôi sao truyền hình thực tế, cô nàng sẽ “làm một nhà điều tra pháp y và sống một cuộc sống bình thường”.
Trong chương trình truyền hình “Keeping up with the Kardashians”, cả thế giới đã được chứng kiến khả năng “bám đuôi” siêu phàm của Kim Kardashian khi cô Kim khai thác hộp thư thoại của một người và bí mật theo dõi những người khác trong thị trấn. Bản thân cô Kim “siêu vòng 3” cũng thừa nhận rằng, nếu không trở thành một ngôi sao truyền hình thực tế, cô nàng sẽ “làm một nhà điều tra pháp y và sống một cuộc sống bình thường”.

Taylor Swift - New Romantics

Dung Nhi

Theo Posu