Khi các sao “ghét cay ghét đắng” những bộ cánh siêu anh hùng

(Dân trí) - Để lên phim khán giả có cơ hội được chứng kiến những bộ trang phục bắt mắt của các siêu anh hùng, nhiều ngôi sao đã thực sự phải nếm “trái đắng” khi khoác lên mình những món đồ vô cùng thiếu thoải mái.

Andrew Garfield

Được khoác lên mình bộ trang phục Người Nhện có thể là niềm mơ ước của vô số diễn viên nhưng không vì thế mà Andrew Garfield có thể cảm thấy thoải mái trong thời gian đóng “Amazing Spider-man”. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “The Ellen Degeneres show”, Andrew thẳng thắn cho biết anh đã cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và khó chịu khi các tay săn ảnh chỉ chăm chăm chụp hình cơ thể của anh trong bộ trang phục bó sát.
Được khoác lên mình bộ trang phục Người Nhện có thể là niềm mơ ước của vô số diễn viên nhưng không vì thế mà Andrew Garfield có thể cảm thấy thoải mái trong thời gian đóng “Amazing Spider-man”. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “The Ellen Degeneres show”, Andrew thẳng thắn cho biết anh đã cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và khó chịu khi các tay săn ảnh chỉ chăm chăm chụp hình cơ thể của anh trong bộ trang phục bó sát.

Chadwick Boseman

Đóng vai Black Panther trong bom tấn “Captain America: Civil war”, Chadwick Boseman đã phải khoác lên mình một bộ giáp dày và kín dưới điều kiện thời tiết nóng nực. Không chỉ khó thở vì bộ trang phục, khi đổ mồ hôi và cơ thể ngứa ngáy, nam diễn viên cũng không thể làm gì vì trên tay anh toàn là móng vuốt sắc nhọn.
Đóng vai Black Panther trong bom tấn “Captain America: Civil war”, Chadwick Boseman đã phải khoác lên mình một bộ giáp dày và kín dưới điều kiện thời tiết nóng nực. Không chỉ khó thở vì bộ trang phục, khi đổ mồ hôi và cơ thể ngứa ngáy, nam diễn viên cũng không thể làm gì vì trên tay anh toàn là móng vuốt sắc nhọn.

Ron Perlman

Khi tham gia bộ phim “Hellboy” của đạo diễn Guillermo del Toro, thay vì sử dụng công nghệ CGI, Ron Perlman lại lựa chọn cách thức hoá trang sao cho thật giống với nguyên bản truyện tranh.
Khi tham gia bộ phim “Hellboy” của đạo diễn Guillermo del Toro, thay vì sử dụng công nghệ CGI, Ron Perlman lại lựa chọn cách thức hoá trang sao cho thật giống với nguyên bản truyện tranh.

Mỗi lần “hô biến” thành nhân vật Hellboy, Ron Perlman lại phải mất tới bốn giờ đồng hồ và trong phần phim đầu tiên, nam tài tử đã phải hoá trang tới 86 lần. Thậm chí, đạo diễn Guillermo del Toro còn tin rằng vì quá mệt mỏi với công đoạn hoá trang nên Ron Perlman đã không mấy hào hứng với ý tưởng làm tiếp phần ba của “Hellboy”.

Olivia Munn

Để có thể mặc vừa bộ đồ trong “X-Men: Apocalypse”, Olivia Munn cần tới sự trợ giúp của hai người phụ nữ và rất nhiều dầu bôi trơn. Lên phim thì mọi thứ đều gợi cảm và hoàn hảo nhưng thực tế, Olivia Munn đã phải rất khổ sở khi diễn xuất.
Để có thể mặc vừa bộ đồ trong “X-Men: Apocalypse”, Olivia Munn cần tới sự trợ giúp của hai người phụ nữ và rất nhiều dầu bôi trơn. Lên phim thì mọi thứ đều gợi cảm và hoàn hảo nhưng thực tế, Olivia Munn đã phải rất khổ sở khi diễn xuất.

Ben Affleck

Được diện bộ trang phục của Người Dơi có thể là niềm ao ước của bất cứ fan nam nào nhưng Ben Affleck lại vô cùng khó chịu khi phải mặc bộ cánh này trên phim. Vì quá không thoải mái khi diễn xuất nên nam tài tử đã gay gắt gọi bộ cánh của Người Dơi là “thứ nhục nhã nhất, vô lý nhất trên thế giới”.
Được diện bộ trang phục của Người Dơi có thể là niềm ao ước của bất cứ fan nam nào nhưng Ben Affleck lại vô cùng khó chịu khi phải mặc bộ cánh này trên phim. Vì quá không thoải mái khi diễn xuất nên nam tài tử đã gay gắt gọi bộ cánh của Người Dơi là “thứ nhục nhã nhất, vô lý nhất trên thế giới”.

Robert Downey, Jr.

Robert Downey, Jr. từng có những trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu vào vai Người Sắt trong loạt phim cùng tên của Marvel. Nam tài tử hồi tưởng rằng: “Tôi đã được đào tạo trong tất cả những năm đó và dù tôi đã khá cứng cỏi nhưng lần đầu tiên tôi mặc bộ đồ Mark 1, tôi gần như đã có một cuộc khủng hoảng nhân cách. Tôi không bị ngột ngạt nhưng sau khi di chuyển bên trong nó trong khoảng một vài giờ, tinh thần của bạn đại loại sẽ bị vỡ vụn và bạn sẽ nói: “Được rồi, đã đến giờ để mang đến cho đội ngũ diễn viên đóng thế””.
Robert Downey, Jr. từng có những trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu vào vai Người Sắt trong loạt phim cùng tên của Marvel. Nam tài tử hồi tưởng rằng: “Tôi đã được đào tạo trong tất cả những năm đó và dù tôi đã khá cứng cỏi nhưng lần đầu tiên tôi mặc bộ đồ Mark 1, tôi gần như đã có một cuộc khủng hoảng nhân cách. Tôi không bị ngột ngạt nhưng sau khi di chuyển bên trong nó trong khoảng một vài giờ, tinh thần của bạn đại loại sẽ bị vỡ vụn và bạn sẽ nói: “Được rồi, đã đến giờ để mang đến cho đội ngũ diễn viên đóng thế””.

Paul Bettany

Chia sẻ về quá trình đóng vai Vision trong bộ phim “Avengers: Age of Ultron” của đạo diễn Joss Whedon, Paul Bettany chỉ có thể thở dài hồi tưởng: “Nó khá đau đớn, nó không thoải mái nữa. Bạn phải mặc nó làm việc trong mười giờ đồng hồ và không thực sự còn khả năng nghe rõ được nữa”.
Chia sẻ về quá trình đóng vai Vision trong bộ phim “Avengers: Age of Ultron” của đạo diễn Joss Whedon, Paul Bettany chỉ có thể thở dài hồi tưởng: “Nó khá đau đớn, nó không thoải mái nữa. Bạn phải mặc nó làm việc trong mười giờ đồng hồ và không thực sự còn khả năng nghe rõ được nữa”.

Dung Nhi

Theo LP