Khánh Hà làm khách mời đêm chung kết Tiếng hát mãi xanh

(Dân trí) - Đêm chung kết cuối cùng của cuộc thi Tiếng hát mãi xanh sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 20/4/2012 tại Nhà hát Hòa Bình, được truyền hình trực tiếp trên HTV7 với sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng hải ngoại Khánh Hà.

Sau một chặng đường dài với bao vui buồn, ba thí sinh Nhất bảng của cuộc thi Tiếng hát mãi xanh sẽ đến với đêm chung kết cuối cùng, diễn ra vào ngày 20/4/2012 tại Nhà hát Hòa Bình, được truyền hình trực tiếp trên HTV7. Dẫn chương trình trong đêm chung kết này là MC Thanh Bạch và BTV Quỳnh Hương.

Ba thí sinh xuất sắc nhất của mỗi bảng sẽ thi tài với nhau qua hai phần: một phần hát đơn ca và một phần hát song ca cùng các ca sĩ khách mời. Với phần thi đơn ca, thí sinh Dương Văn Vá (MS 01) đã chọn ca khúc Thương về miền Trung (Minh Kỳ), thí sinh Trần Thị Thu Thủy (MS 05) sẽ trình bày ca khúc Em đi trên cỏ non (Bắc Sơn) trong khi thí sinh Thái Thanh Hiệp (MS 07) chọn cho mình ca khúc Mình ơi (Minh Vy).

Khánh Hà làm khách mời đêm chung kết Tiếng hát mãi xanh
Tiếng hát mãi xanh đang đi dần đến đêm chung kết

 

Ở phần thi song ca, thí sinh Dương Văn Vá (MS 01) sẽ cùng xuất hiện với NSƯT Vân Khánh trong bài hát Huế - tình yêu của tôi (thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình - nhạc: Trương Tuyết Mai). Hoa cỏ mùa xuân (Bảo Chấn) là sự lựa chọn của thí sinh Trần Thị Thu Thủy (MS 05) khi song ca cùng nữ ca sĩ Mỹ Linh. Ca sĩ Quang Dũng và thí sinh Thái Thanh Hiệp (MS 07) sẽ hòa ca trong bài hát Anh sẽ đến (Sỹ Đan).

Đặc biệt, 6 thí sinh đã dừng bước tại vòng chung kết cũng sẽ xuất hiện trong những tiết mục đặc sắc được dàn dựng để tạo màu sắc phong phú cho đêm thi đặc biệt nhất của Tiếng hát mãi xanh 2012. Đó là Trang Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Ngọc Mỹ với tiết mục mở đầu Đánh thức tầm xuân (Dương Thụ). Ngoài ra, hai thí sinh Mai Hương, Ngọc Mỹ cũng sẽ kết hợp cùng thí sinh Dương Xuân Chánh trong ca khúc Nếu điều đó xảy ra (Ngọc Châu). Bài hát dịu dàng tình cảm Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây (thơ: Phạm Tiến Duật - nhạc: Hoàng Hiệp) sẽ đến với khán giả qua giọng hát của NSND Trần Tiến và cô Nguyễn Thị Nguyệt.
‘Anh’ 88 tuổi và ‘em’ 75 tuổi là NS Phan Huỳnh Điểu và cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh sẽ tái ngộ trong bài hát Cuộc đời vẫn đẹp sao (thơ: Dương Hương Ly - nhạc: Phan Huỳnh Điểu). Tiếp đó, chị Trần Thị Kim Thoa - thí sinh đã chinh phục khán giả Tiếng hát mãi xanh với ca khúc Hòn vọng phu 1 (Lê Thương) - sẽ cùng song ca với nam ca sĩ Đức Tuấn trong Hòn vọng phu 2 & 3 (Lê Thương).

Khánh Hà làm khách mời đêm chung kết Tiếng hát mãi xanh
Khánh Hà là ca sĩ rất được chờ đón của đêm chung kết

 

Ngoài ra, các thí sinh và khán giả sẽ được gặp lại nữ danh ca Khánh Hà khi cô cũng tham dự đêm chung kết cuối cùng này với vai trò là ca sĩ khách mời. Khánh Hà và Quang Dũng sẽ góp mặt trong tiết mục song ca Bâng khuâng chiều nội trú (thơ: Hoài Mỹ - nhạc: Nguyễn Trung Cang). Ngoài ra, chương trình còn có các ca khúc Nắng có còn xuân (Đức Trí), Hát cho đời xanh (Vũ Quốc Việt)...

Khánh Hà là một ca sĩ rất nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình và thâm niên hơn 30 năm đứng trên sân khấu, sở hữu giọng hát quyến rũ, sang trọng với kỹ thuật điêu luyện, Khánh Hà đã nhanh chóng trở thành tên tuổi được yêu mến suốt mấy mươi năm qua. Ngay khi được tin Khánh Hà sẽ tham gia chương trình, các thí sinh đã rất háo hức để được gặp gỡ và đứng chung trên một sân khấu cùng cô.

Khánh Hà làm khách mời đêm chung kết Tiếng hát mãi xanh
Sau ba phần thi, các thí sinh đã có một đêm gala đầy ý nghĩa

 

Theo quy chế của cuộc thi, chính sự bình chọn của khán giả sẽ quyết định thí sinh đoạt Giải Nhất chung cuộc. Việc bình chọn cho thí sinh đoạt Giải nhất chung cuộc THMX 2012 đã bắt đầu từ đêm Gala (13/4/2012). Thí sinh đạt giải Nhất chung cuộc sẽ nhận được cúp Tiếng hát mãi xanh cùng 40.000.000đ tiền mặt và một chuyến du lịch Nhật Bản cùng một người thân tương đương 100.000.000đ.

Ngoài ra sau đêm thi này các giải Nhất, Nhì, Ba của mỗi bảng và Giải do Hội đồng báo chí bình chọn cũng được trao cho các thí sinh. Ngoài ra các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì và Ba của mỗi bảng sẽ cùng tham dự một chuyến đi Vịnh Hạ Long - Tuần Châu (mỗi thí sinh đi cùng một người thân. Thí sinh đạt giải Nhất chung cuộc sẽ không nhận giải này.

03 thí sinh đạt Giải Nhất Bảng, mỗi thí sinh sẽ nhận được 01 suất học bổng luyện thanh nhạc cá nhân, thời hạn 03 tháng tại Nhạc viện TPHCM.

Khánh Hà làm khách mời đêm chung kết Tiếng hát mãi xanh
Màn biểu diễn của ba thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi mang đến cho khán giả đầy đủ ý nghĩa củaTiếng hát mãi xanh 

Cho đến 22g15 ngày 20/4/2012, tổng đài 8534 sẽ hoat động liên tục để khán giả có thể bình chọn Thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2012. Việc bình chọn này được áp dụng cho 03 thí sinh được vào vòng Chung kết cuối cùng. Tham gia nhắn tin bình chọn, sẽ có 2 khán giả may mắn được chọn ngẫu nhiên để trúng giải thưởng, mỗi giải trị giá 5.000.000đ tiền mặt và 01 phiếu mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Hệ thống ECO Pharmacy trị giá 5.000.000đ.

Cùng xem lại phần biểu diễn đáng nhớ của ba thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi:

PL