Khán giả chung tay bảo vệ nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil

(Dân trí) - Một nhóm phụ nữ tỏ ra rất bất bình trước phán quyết của tòa án Hàn Quốc cho rằng, nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil phải bồi thường thiệt hại tài chính cho một công ty xây dựng từng ký hợp đồng quảng cáo với Choi từ năm 2004.

 
Khán giả chung tay bảo vệ nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil - 1

Nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil

 

Choi Ji Shil ký hợp đồng nhận lời làm người phát ngôn cho công ty xây dựng Shinhan của Hàn Quốc vào tháng 3/2004 với giá trị hợp đồng là 500 triệu won. Tuy nhiên, hợp đồng quảng cáo này đã không thể thực hiện được sau khi Choi Ji Shil bị chồng cũ đánh đập dã man và phải nhập viện cấp cứu.

 

Công ty xây dựng Shinhan, sau đó, đã không sử dụng những hình ảnh quảng cáo với Choi Ji Shil và yêu cầu nữ diễn viên này phải đền bù thiệt hại tài chính. Họ giải thích, vì Choi Ji Shil đã để lộ chuyện bị chồng cũ ngược đãi nên nếu tiếp tục để cô làm gương mặt đại diện cho công ty thì tên tuổi, uy tín và hình ảnh của công ty Shinhan sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Mới đây, công ty xây dựng Shinhan tiếp tục đệ đơn kiện nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil và đòi một khoản bồi thường trị giá 3 tỉ won. Hai con của Choi Ji Shil, một trai và một gái, đều chưa đầy 10 tuổi, sẽ phải thay mẹ “gánh” đơn kiện của công ty Shinha. Mẹ của nữ diễn viên Choi Ji Shil sẽ là đại diện pháp lý cho hai đứa trẻ này. Nữ diễn viên Choi Ji Shil đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng vào tháng 10 năm ngoái. Sau khi cô qua đời, hai con nhỏ của cô cùng toàn bộ tài sản để lại của cô được mẹ ruột và em trai của cô quản lý giúp. Khoản tài sản này được trích ra một phần để làm kinh phí nuôi dưỡng hai đứa trẻ và sẽ được trao cho hai cháu khi chúng tròn 18 tuổi.
 
Khán giả chung tay bảo vệ nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil - 2
Choi Ji Shil bị chồng cũ bạo hành, năm 2004.
 

Trước thông tin về việc công ty xây dựng Shinhan của Hàn Quốc đệ đơn kiện nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil ra tòa vì hợp đồng ký kết từ năm 2004, một nhóm các phụ nữ đang sống tại Hàn Quốc tỏ ra rất bất bình và quyết định chung tay bảo vệ nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil.

 

Hôm 10/6/2009, những phụ nữ trong tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ Hàn Quốc, Đường dây nóng của phụ nữ Hàn Quốc và Hiệp hội phụ nữ Hàn Quốc đã cùng lên tiếng phản đối hành động của công ty Shinhan.

 

Tại phiên tòa hôm 4/6 vừa rồi, tòa án tối cao của Hàn Quốc cho rằng, Choi Ji Shil đã làm tổn hại hình ảnh của công ty xây dựng Shinhan vì để lộ những chuyện không hay trong gia đình cô.
 
Khán giả chung tay bảo vệ nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil - 3
Hai con nhỏ của nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil
sẽ phải thay mẹ “gánh” đơn kiện của công ty Shinha

 

Giám đốc của Hội liên hiệp phụ nữ Hàn Quốc tỏ ra rất bất bình trước lời cáo buộc này, bà nói: “Tòa án phán quyết như vậy sẽ khiến nhiều nạn nhân nữ của nạn bạo hành gia đình quyết định giữ im lặng. Mọi cá nhân đều có quyền bảo vệ bản thân và lòng tự trọng của mình.

 

Khi một người bị tổn thương nặng nề, anh ấy hoặc cô ấy có thể bảo vệ mình bằng cách công bố những hành động làm tổn hại tới họ và nhờ luật pháp giúp đỡ, giống như Choi Ji Shil đã làm.

 

Nếu việc đã công bố việc mình bị bạo hành và nhờ luật pháp can thiệp là sai trái, thì liệu sẽ có bao người dám lên tiếng để bảo vệ mình. Chúng tôi yêu cầu tòa án phải nói lời xin lỗi Choi Ji Shil, gia đình của cô ấy và những nạn nhân của nạn bạo hành gia đình”.

 

Mi Vân

Theo Korea