Khai hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn đón Carnaval Hạ Long

(Dân trí) - Sáng 29/4, lễ khai hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn - tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc đã có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên của dân tộc ta - đã được tổ chức trọng thể trong không khí tưng bừng của lễ hội Carnaval Hạ Long 2012.

Nhiều vị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cùng hàng vạn tăng ni, phật tử, người dân và du khách đã thành kính tham gia lễ khai hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn trên quãng đường hành lễ, rước kiệu dài hàng km thuộc địa phận phường Hồng Gai - TP Hạ Long.

Khai hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn đón Carnaval Hạ Long - 1
Lễ rước kiệu dài hàng km thuộc địa phận phường Hồng Gai - TP Hạ Long.

Nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa núi Bài Thơ đã được Nhà nước xếp hạng, đền thờ Đức ông Trần Quốc Nghiễn là di tích do các chủ thuyền thường xuyên qua đây xây dựng  vào khoảng cuối thế kỷ 13 để tưởng nhớ công lao của Đức ông Trần Quốc Nghiễn, con trai cả của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và là vị tướng tài trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên của dân tộc ta.

Đền thờ Đức ông Trần Quốc Nghiễn được xây dựng trên một nền đất cao, lưng tựa vào vách núi, mặt hướng ra vịnh, tọa lạc tại chân núi Bài Thơ thuộc khu vực Bến Đoan - Hòn Gai - TP Hạ Long. Đền có từ rất lâu đời gồm có ba gian bái đường, một hậu cung. Trong đền có đầy đủ nghi trượng, bát bửu, các đồ tế khí. 

Khai hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn đón Carnaval Hạ Long - 2
Nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa đặc trưng của lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Nghiễn đã được tái hiện.

Lễ hội năm nay diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/4. Phần lễ diễn ra từ ngày 28/4 và kéo dài trong cả ngày 29/4. Nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa đặc trưng của lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Nghiễn đã được tái hiện một cách sinh động như: Nghi lễ khoa kinh Phật, khoa cúng Trần triều, khoa cúng mẫu, lễ mục dục, lễ bạch văn khai hội, lễ rước đuốc thiêng, lễ rước Đức ông vi hành, lễ phóng sinh, thả hoa đăng trên Vịnh Hạ Long. Phần hội có biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian như: Thi đấu cờ người, đẩy gậy, kéo co, chọi chim.


Khai hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn đón Carnaval Hạ Long - 3
Hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn thu hút đông đảo người dân tham dự.

Lễ hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn được phục dựng lại từ năm 2008 đã trở thành nét văn hoá truyền thống của nhân dân TP Hạ Long góp phần quảng bá văn hóa địa phương cũng như góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ tổ tiên đã chiến đấu để bảo vệ và gìn nữ non sông đất nước Việt Nam.


Thế Cường - Văn Hòa