Kế hoạch tái hợp của F4 sẽ được thực hiện

(Dân trí) - Cuối cùng, chàng anh cả của nhóm nhạc F4 đã đồng ý đặt bút ký vào hợp đồng hợp tác làm đại diện cho Cục du lịch cho Đài Loan. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Đài Loan sẽ chắc chắn tái hợp trong năm 2007 này.

Tháng 11/2006, công ty Comics Thoại Trí (đại diện của ban nhạc F4) đã ký hợp đồng hợp tác với Cục du lịch Đài Loan, theo đó, bốn chàng trai này sẽ trở thành Đại sứ du lịch của Đài Loan.

 

Cụ thể, bốn người sẽ tham gia tất cả những hoạt động liên quan tới lĩnh vực giải trí như góp mặt trong sê-ri phim truyền hình mới, thực hiện các CF quảng cáo, tham gia các tour diễn do Cục du lịch Đài Loan đứng ra tổ chức. Mục đích của những hoạt động này nhằm thu hút sự chú ý của các du khách nước ngoài, phần lớn là những fan hâm mộ ban nhạc nam đình đám của xứ Đài.

 

Lẽ ra, bộ phim truyền hình dài 25 tập quy tụ bốn anh chàng đẹp trai này đã bắt đầu bấm máy vào tháng 11 nhưng do thành viên Ngôn Thừa Húc không thể thu xếp lịch làm việc để tham gia trong năm nay nên kế hoạch này đã bị hoãn lại tới ba tháng.

 

Song, đại diện của Ngôn Thừa Húc đã phủ nhận tin đồn này: “Dù phải tham gia với tư cách khách mời trong bộ phim này, Jerry (tên tiếng Anh của Ngôn Thừa Húc) cũng sẽ cố gắng thu xếp thời gian để góp mặt”. 

 

Kế hoạch tái hợp của F4 sẽ được thực hiện - 1

Việc F4 tái hợp luôn là chủ đề yêu thích

trên các mặt báo Trung Quốc

 

Ngày hôm qua (ngày 26/1), Ge Fu Hong, đại diện của Comics Thoại Trí cũng lên tiếng bênh vực anh: “Trong thời gian xem xét kế hoạch thực hiện bộ phim truyền hình này, chúng tôi đã quyết định không mời Ngôn Thừa Húc. Vì vậy, thật sai lầm khi oán trách anh ấy”.

 

Bên cạnh đó, Ge Fu Hong cũng cho biết thêm: “Ngôn Thừa Húc đã đặt bút ký vào hợp đồng hợp tác lần này và anh ấy sẽ cùng F3 tham gia tất cả các hoạt động chỉ trừ bộ phim truyền hình”.

 

Được biết, bộ phim này sẽ do Cục du lịch Đài Loan đứng ra tài trợ có kinh phí lên tới 85 triệu USD và sẽ bắt đầu bấm máy vào tháng 4. Việc Ngôn Thừa Húc vắng mặt trong bộ phim truyền hình lần này đã khiến các fan thất vọng vì đã gần 5 năm nay, từ sau phần hai của bộ phim truyền hình Vườn Sao Băng, F4 đã không tham gia một bộ phim hay một album nào chung chỉ trừ hai live show tại Hong Kong.

 

 

Kế hoạch tái hợp của F4 sẽ được thực hiện - 2

Ban nhạc F4 trong bộ phim truyền hình "Vườn Sao Băng" -

bộ phim đã gắn liền với tên tuổi của bốn chàng trai.

 

Ngôn Thừa Húc vừa kết thúc ba tháng hoạt động cho dự án Giúp đỡ trẻ em nghèo của tổ chức World Vision (Tầm nhìn thế giới), dự án bắt đầu từ tháng 10/2006 và kết thúc vào cuối tháng 12/2006. Thời gian qua, anh đã dành thời gian tới thăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực châu Á Thái Bình Dương với tư cách đại sứ của dự án.

 

Vào tháng 3 tới, Ngôn Thừa Húc kết thúc dự án này, anh sẽ cùng ba người bạn của mình trong nhóm nhạc F4 tham gia một buổi họp báo tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là hoạt động đầu tiên trong kế hoạch tái hợp của ban nhạc F4. 

 

Mi Vân

Theo China Times