Giải MTV Music Awards châu Âu năm 2007:

Justin Timberlake dẫn đầu danh sách đề cử

(Dân trí) - Justin Timberlake đã trở thành nghệ sĩ được kỳ vọng nhất tại lễ trao giải MTV Music Awards của châu Âu sẽ diễn ra tại Munich vào ngày 1/11 tới với bốn đề cử trong tay, và là người nhận được nhiều đề cử nhất tại lễ trao giải MTV châu Âu năm nay.

Trong lễ trao giải MTV Music Awards châu Âu năm 2006 diễn ra ở Copenhagen, Justin Timberlake cũng đã nhận được hai giải thưởng quan trọng. Và mới nhất, vào đầu tháng 9 vừa rồi, Justin cũng đã được vinh danh tại lễ trao giải MTV diễn ra ở Las Vegas (Mỹ). Do vậy, báo giới quốc tế đánh giá, hai trong bốn đề cử mà Justin nhận được năm nay gồm Nghệ sĩ solo xuất sắc nhất, Nghệ sĩ xuất sắc nhất dường như đã được Justin nắm chắc trong tay.

 

Xếp sau Justin trong danh sách đề cử năm nay là nữ ca sĩ da màu Beyonce, rocker trẻ Avril Lavigne, nhóm nhạc rock Fall Out Boy, nhóm nhạc rock My Chemical Romance và ngôi sao đang lên Rihanna với ba đề cử mỗi người.

 

Justin Timberlake dẫn đầu danh sách đề cử  - 1

Justin Timberlake - ứng cử viên sáng giá nhất tại

lễ trao giải MTV Music Awards châu Âu năm 2007. 

 

Một nhân vật đáng chú ý của MTV Music Awards khu vực châu Âu năm 2007 chính là nữ ca sĩ nhạc jazz đa tài Amy Winehouse. Tuần trước, cô vừa vinh dự được tôn vinh lại lễ trao giải Mobo của anh. Trong danh sách đề cử MTV Music Awards khu vực châu Âu năm 2007 vừa được công bố vào ngày hôm qua (25/9), Amy Winehouse đã nhận được hai đề cử Album xuất sắc nhất cho Back to Black, Ca khúc được ưa chuộng nhất cho đĩa đơn Rehab.

 

Nam ca sĩ da màu Kayne West cũng rất kỳ vọng sẽ thành công tại lễ trao giải MTV Music Awards khu vực châu Âu năm 2007 khi anh nhận được hai đề cử quan trọng là Nghệ sĩ xuất sắc nhất  Ngôi sao thực hiện video clip hấp dẫn nhất. Mới đây, Kayne West đã đánh bại anh bạn đồng nghiệp 50 Cent tại lễ trao giải âm nhạc Mobo của Anh sau khi thống lĩnh tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ và Anh suốt thời gian qua.

 

Justin Timberlake dẫn đầu danh sách đề cử  - 2

 Amy Winehouse cũng được đánh giá rất cao

tại lễ trao giải MTV Music Award châu Âu năm 2007

 

Lễ trao giải sẽ do rapper người Mỹ Snoop Dogg dẫn chương trình. Đây là lần thứ hai anh được mời làm MC cho một lễ trao giải của MTV, tuy nhiên, tại lễ trao giải MTV của Úc lần trước anh đã không thể hoàn thành trách nhiệm vì gặp một số rắc rối với hải quan Úc.

 

Ngoài phần trao giải, lễ trao giải MTV Music Awards khu vực châu Âu năm 2007 còn là bữa tiệc âm nhạc thực sự với màn trình diễn của Foo Fighters, Avril Lavigne, Fall Out Boy, My Chemical Romance, Rihanna và Ông vua nhạc Pop của Anh Mika.

 

Justin Timberlake dẫn đầu danh sách đề cử  - 3
Rihanna được kỳ vọng với hạng mục

Ca khúc được ưu chuộng và Nghệ sĩ xuất sắc nhất.

 

Danh sách đề cử MTV Music Awards 2007 khu vực châu Âu 

Nhóm nhạc Rock xuất sắc nhất

 

30 Seconds to Mars

Evanescence

Fall Out Boy

Linkin Park

My Chemical Romance

 

Nghệ sĩ xuất sắc nhất

 

Beyonce

Gym Class Heroes

Justin Timberlake

Kayne West

Rihanna

Timbaland

 

Ban nhạc xuất sắc nhất

 

Good Charlotte

Fall Out Boy

Linkin Park

My Chemical Romance

Tokio Hotel

 

Ca khúc được ưu chuộng nhất

 

Rehab của Amy Winehouse

Beautiful Liar của Beyonce and Shakira

Grace Kelly của Mika

All Good Things (Come To An End) của Nelly Furtado

Umbrella của Rihanna

 

Album xuất sắc nhất

 

Konvicted của Akon

Back to Black của Amy Winehouse

The Best Damn Thing của Avril Lavigne

Minutes to Midnight của Linkin Park

Loose của Nelly Furtadoo

 

Ngôi sao biểu diễn xuất sắc nhất

 

Arctic Monkeys

Beyonce

Foo Fighters

Justin Timberlake

Muse

 

Ngôi sao thực hiện video clip hấp dẫn nhất

 

Bat For Lashes với What’s A Girl To Do  

Chemical Brothers với The Salmon Dance

Foo Fighters với The Pretender

Justice với D.A.N.C.E

Justin Timberlake với What Goes Around

Kayne West với Stronger

 

Nghệ sĩ solo xuất sắc nhất năm 2007

 

Avril Lavigne

Christina Aguilera

Justin Timberlake

Mika

Rihanna

Nelly Furtado

  

Mi Vân

Theo Timesonline