Joo Ji Hoon gây thiệt hại lớn cho đoàn phim “Tokyo Tower”

(Dân trí) - Việc nam diễn viên Joo Ji Hoon bị loại khỏi đoàn làm phim <i>Tokyo Tower</i> vì nghiện ma túy có thể khiến cho nhà sản xuất thiệt hại hàng tỉ won khi các nhà đầu tư của Nhật Bản đang có ý định rút khỏi dự án này.

Được biết, các nhà sản xuất của Nhật Bản chấp nhận đầu tư vào Tokyo Tower lúc đầu là nhờ có tên tuổi của nam diễn viên Joo Ji Hoon. Tuy nhiên, tới thời điểm này, sau khi vướng vào scandal nghiện ma túy, Joo Ji Hoon không còn cơ hội tham gia Tokyo Tower.

 

Kết quả là các nhà sản xuất của Nhật Bản bắt đầu “đánh tiếng” rút tiền trợ cấp cho bộ phim này và khiến cả đoàn phim rơi vào khó khăn. Theo kế hoạch, bộ phim Tokyo Tower dự kiến bấm máy trong tháng tới.
 
Joo Ji Hoon gây thiệt hại lớn cho đoàn phim “Tokyo Tower” - 1

 

Ngoài ra, bộ phim nhựa Naked Kitchen mà Joo Ji Hoon tham gia cùng nữ diễn viên Shin Min Ah và nam diễn viên Kim Tae Woo cũng không thể ra mắt khán giả Nhật Bản vào ngày 30/5 tới do sự việc đáng tiếc vừa rồi. Toàn bộ số vé cho hai buổi họp mặt giữa Joo Ji Hoon với người hâm mộ Nhật Bản trong tháng tới cũng bị trả lại.

 

Sau khi bị cảnh sát phát hiện có liên quan tới một đường dây ma túy, nam diễn viên Joo Ji Hoon có khả năng mất hết sự nghiệp còn tương lai của hai nghệ sĩ có liên quan khác là nữ diễn viên Yoon Seol Hee và nam người mẫu Yeh Hak Young bi đát hơn nhiều.
 
Joo Ji Hoon gây thiệt hại lớn cho đoàn phim “Tokyo Tower” - 2
Tương lai sự nghiệp của Joo Ji Hoon đang bị đe dọa vì scandal nghiện ma túy.
 

Cảnh sát điều tra tiết lộ rằng, Yoo Seul Hee và Yeh Hak Young từng hai lần tổ chức hít ma túy tại một khách sạn ở Tokyo (Nhật Bản) và tại nhà riêng của nam người mẫu Yeh Hak Young hồi tháng 3/2008. Trước đó, vào năm 2007, tới hơn 10 lần, hai nhân vật này còn gọi bạn bè tới tụ tập để dùng ecstasy và ketamine tại nhà riêng và bốn câu lạc bộ khác ở Kangnam và Hongdae.

 

Cảnh sát cũng đang tiến hành thẩm vấn những nhân vật thường xuyên tụ tập với Joo Ji Hoon, Yoon Seul Hee và Yeh Hak Young. Tính tới thời điểm hiện tại, cảnh sát đã mời 4 nhân vật tới làm việc với họ tại sở cảnh sát. Ba người có họ là Park, Kim, và Jeon bị nghi ngờ đã cung cấp tiền cho nữ diễn viên Yoon Seul Hee mua ma túy từ Nhật Bản về Hàn Quốc khoảng 20 lần. Cảnh sát nghi ngờ một người mẫu họ Kim đã sử dụng cần sa tại một câu lạc bộ ở Cheongdamdong. Nhưng người này đã lên tiếng phủ nhận: “Mọi người nghĩ rằng tôi sử dụng ma túy vì tôi thường tới các câu lạc nhưng thực tế không phải vậy. Tôi chỉ tới câu lạc bộ để vui chơi chứ không đụng tới ma túy”.
 
Joo Ji Hoon gây thiệt hại lớn cho đoàn phim “Tokyo Tower” - 3
Nữ diễn viên Yoo Seul Hee (trái) và người mẫu Yeh Hak Young

Mi Vân

Theo MBC