Jang Na Ra làm nức lòng fan hâm mộ Trung Quốc

(Dân trí) - Nữ ca sĩ/diễn viên Hàn Quốc Jang Na Ra đã gửi tới các fan hâm mộ Trung Quốc của mình một đêm biểu diễn tuyệt vời hôm 9/6 vừa rồi. Đây là live show đầu tiên mà Jang Na Ra tại Trung Quốc, nơi được xem là thị trường lớn thứ hai của cô sau quê nhà Hàn Quốc.

Đêm biểu diễn này nằm trong hoạt động nhằm kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung - Hàn. Đêm diễn đã thu hút 3.000 fan hâm mộ, trong đó có 200 khán giả lặn lội từ Hàn Quốc đến.

 

Sở dĩ, show diễn của Jang Na Ra được chọn là sự kiện kỷ niệm quan hệ ngoại giao Trung - Hàn vì cô là một trong những số ít ngôi sao xứ sở kim chi được yêu thích tại Trung Quốc. Jang Na Ra bắt đầu chinh phục khán giả từ vai diễn nàng công chúa ngổ ngáo, bướng bỉnh trong sê-ri phim truyền hình The Mischevious Princess. Sau gần 2 năm lập nghiệp tại Trung Quốc, Jang Na Ra đã trở thành khách mời trong các sự kiện nghệ thuật quan trọng của quốc gia này.

 

Đặc biệt, trong năm 2006 vừa rồi, cô đã có mặt trong danh sách Những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc do các các công ty truyền thông của Trung Quốc bình chọn, bên cạnh những tên tuổi của điện ảnh Trung Quốc như Củng Lợi, Triệu Vy, Chương Tử Di... Với tình cảm mà các fan hâm mộ Trung Quốc dành tặng, cuối năm 2006, Jang Na Ra đã được chọn là đại sứ văn hóa Trung - Hàn.

 

Jang Na Ra làm nức lòng fan hâm mộ Trung Quốc - 1

Jang Na Ra biểu diễn thật nhiệt tình bất chấp không khí

nóng nực và ánh đèn sân khấu luôn rọi vào người cô.

 

Các fan hâm mộ Trung Quốc thực sự “kết” sân khấu hoành tráng và màn vũ đạo bốc lửa của Jang Na Ra. Khác hẳn với những nhân vật ngổ ngáo và cá tính mà cô thường thể hiện trên màn ảnh nhỏ, Jang Na Ra trên sân khấu rất gợi cảm và quyến rũ. Đặc biệt, trong đêm biểu diễn, Jang Na Ra còn biểu diễn tài năng thổi sáo và múa với trống (một điệu múa truyền thống của Hàn Quốc).

 

Ngôi sao này đã trình diễn các ca khúc cả tiếng Hàn và tiếng Hoa và khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Jang Na Ra chọn cho mình trang phục truyền thống của cả hai quốc gia: có lúc Jang Na Ra quyến rũ trong trang phục hanbok, lúc lại dịu dàng trong trang phục xườn xám.

 

Jang Na Ra làm nức lòng fan hâm mộ Trung Quốc - 2

Jang Na Ra đằm thắm trong mộ bộ đồ giàu nữ tính.

 

“Chúng tôi có cảm giác, cô ấy đã vượt qua những trở ngại về ngôn ngữ. Cô ấy hát tiếng Hàn và biểu diễn những vũ đạo “đậm” văn hóa Hàn Quốc, vậy mà tất cả chúng tôi đều thích thú”, một khán giả Bắc Kinh cho biết.

 

Ngoài ra, đêm diễn không thể thiếu vắng sự góp mặt của nam ca sĩ Đài Loan - Hà Nhuận Đông. Trong vòng gần một năm qua, tin đồn tình cảm giữa Hà Nhuận Đông và Jang Na Ra đã lên tới đỉnh điểm, hai người thường xuyên bị bắt gặp đi chơi riêng, thậm chí gia đình hai bên đã tính chuyện gặp gỡ làm quen. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn, cặp đôi này vẫn kiên quyết phủ nhận tin đồn tình cảm.

 

Jang Na Ra làm nức lòng fan hâm mộ Trung Quốc - 3
Jang Na Ra với tác phong nhanh nhẹn, lý lắc quen thuộc!

 

“Hà Nhuận Đông tham dự show diễn của tôi với tư cách một người bạn mà thôi”, Jang Na Ra quả quyết.

 

Cũng trong đêm diễn, Jang Na Ra đã đích thân mời một em bé 12 tuổi người Trung Quốc chẳng may mắc phải căn bệnh máu trắng lên sân khấu cùng biểu diễn. Khi biết em bé này có ước mơ được gặp thần tượng của mình - Jang Na Ra ngoài đời, nữ ca sĩ xinh đẹp này đã lập tức liên lạc và mời fan hâm mộ này đến tham dự live show của cô tại Trung Quốc. Jang Na Ra còn gửi tặng nhiều quà và tiền cho em bé đáng thương này.

 

Với vai trò đại sứ văn hóa Trung - Hàn, Jang Na Ra luôn đi lại như con thoi giữa hai nước và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Mới đây, cô đã vận động các fan người Hàn quyên góp được khoảng 38 triệu won (14 triệu won do Jang Na Ra bỏ ra) để gửi tặng các trung tâm từ thiện của Trung Quốc.

 

Jang Na Ra làm nức lòng fan hâm mộ Trung Quốc - 4

Nữ ca sĩ trẻ Jang Na Ra của Hàn Quốc gây bất ngờ

với bộ đồ truyền thống của thiếu nữ Trung Hoa.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 9/6 vừa rồi, nữ diễn viên có gương mặt búp bê này tâm sự: “Tôi thích có nhiều tiền, nhưng thay vì giữ lại để đáp ứng các nhu cầu mua sắm, tôi quyết định đóng góp cho các tổ chức từ thiện.

 

Tôi không làm từ thiện vì muốn nổi tiếng mà đơn giản chỉ là giúp đỡ cộng đồng và kêu gọi mọi người tham gia. Tôi luôn nghĩ, những gì mình làm chỉ phần nào bù đắp những mất mát của những con người bất hạnh mà thôi”.

 

Mi Vân

Theo Sina