Huyền My lại bị bầm dập đầu gối khi đóng phim ở Myanmar

(Dân trí) - Do quá nhập tâm nên trong một cảnh quay, Huyền My đã ngã quá mạnh khiến cho hai đầu gối của cô bị sưng tím và xây xát.

Á hậu Huyền My sang Myanmar để đóng phim từ ngày 12/3 vừa qua. Cô sẽ có hai tuần tại đất nước này để thực hiện những cảnh quay trong phim. Bộ phim điện ảnh hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar mà Huyền My từng nhận lời tham gia diễn xuất mang tên "The lover with beautiful heart". Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên bộ phim chưa thực hiện được. Vì thế, nhà sản xuất quyết định thay đổi kịch bản khác phù hợp hơn để kịp gửi lời mời và hợp tác Huyền My như dự kiến ban đầu.

Huyền My và Hoa hậu Siêu quốc gia Myanmar trong lúc chờ cảnh quay.
Huyền My và Hoa hậu Siêu quốc gia Myanmar trong lúc chờ cảnh quay.

Trong phim, Huyền My vào vai một du học sinh Úc có tên May, cô và anh chàng Daniel (do diễn viên Nay Toe đảm nhiệm) đem lòng yêu nhau. Nhưng trong lúc May đi du học, Daniel ở nhà bị tai nạn mất trí nhớ và đem lòng yêu nàng bác sĩ Pan (do Hoa hậu siêu quốc gia Myanmar 2013) đảm nhiệm. Bộ phim xoay quanh mối tình tay ba đầy ngang trái và cuối phim nhân vật Pan bất ngờ qua đời, ba người họ không ai đến được với nhau.

Á hậu gốc Hà Nội chia sẻ, để thực hiện những cảnh quay đầu tiên cô và đoàn làm phim đã phải di chuyển tới huyện vùng núi Kalaw bằng máy bay nhỏ mất hơn một tiếng đồng hồ và sau đó đi ô tô lên núi khoảng 2 tiếng. Đoàn làm phim quay ở đây 5 ngày và sau đó di chuyển về lại Yangon để thực hiện nốt những cảnh quay còn lại cho đến khi cô về Việt Nam.

Huyền My trao đổi kịch bản với bạn diễn nam người Myanmar và đạo diễn.
Huyền My trao đổi kịch bản với bạn diễn nam người Myanmar và đạo diễn.

Trong phim các diễn viên Myanmar nói bằng tiếng mẹ đẻ còn Huyền My thoại bằng tiếng Anh. Huyền My cho biết, cô và bạn diễn vẫn hiểu nhau dù thoại bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Các diễn viên Myanmar vẫn có khả năng nói hiểu tiếng Anh, còn khi chiếu thoại của Huyền My sẽ được thêm phụ đề bằng tiếng Việt.

Huyền My chia sẻ thêm rằng, diễn viên Nay Toe là một diễn viên kỳ cựu từng đoạt nhiều giải thưởng về diễn xuất nên rất chuyên nghiệp, trong khi đó Hoa hậu Siêu quốc gia Myanmar 2013 lại vô cùng dễ thương và thân thiện. Cô và các diễn viên được đoàn làm phim chăm sóc rất kỹ càng trong suốt quá trình quay phim.

Một cảnh quay của Á hậu tại một nơi thờ tự.
Một cảnh quay của Á hậu tại một nơi thờ tự.

Cách đây ít ngày Huyền My có chia sẻ hình ảnh cô bị băng bó ở tay khi đóng phim nhưng cô cho biết đó chỉ là hoá trang. Tuy vậy, lần đầu đóng phim cô cũng gặp không ít khó khăn. Huyền My cho biết, nhiệt độ tại đây buổi sáng khoảng 17 độ, trưa đột ngột tăng lên đến 43-45 độ, ban đêm nhiệt độ lại xuống thấp lạnh buốt. Việc phải di chuyển liên tục và đóng ngoài trời nhiều tiếng đồng hồ khiến cô thấm mệt và nhiều lúc ngủ gật trong trường quay mặc dù vẫn đang được các chuyên gia trang điểm chỉnh sửa lại make-up.

Cảnh Huyền My ngủ gật trong lúc chờ cảnh quay và đầu gối bị bầm dập do ngã mạnh lúc đóng phim.
Cảnh Huyền My ngủ gật trong lúc chờ cảnh quay và đầu gối bị bầm dập do ngã mạnh lúc đóng phim.

“Ngoài đời thường My vốn là cô gái hồn nhiên, tinh nghịch rất ít khi mít ướt, chính vì thế nên khi phải đóng quá nhiều cảnh khóc trong bộ phim này đã khiến My nhiều lúc phải bối rối. Đó quả thực là những cảnh quay khó nhất với My. Những lúc này, nhớ lại những bộ phim Hàn Quốc mà diễn viên chính khóc rất ngon lành và tự nhiên mới thấy không hề dễ dàng và thực sự khâm phục họ”, Huyền My nói.

Một cảnh quay “khó nhằn” khác đó là cảnh ngã trong phim. Do quá nhập tâm nên trong một cảnh quay Huyền My đã ngã quá mạnh khiến cho hai đầu gối của cô bị sưng tím và xây xát.

Á hậu chia sẻ hình ảnh buối tối được mẹ sát trùng vết thương ở hai đầu gối khiến fans hâm mộ xuýt xoa.
Á hậu chia sẻ hình ảnh buối tối được mẹ sát trùng vết thương ở hai đầu gối khiến fans hâm mộ xuýt xoa.

“Là một Á hậu thường xuyên phải dự các sự kiện, đóng quảng cáo thì đôi chân nuột nà không tì vết là yếu tố rất quan trọng. Trải qua lần đóng phim này My mới thấy rằng các diễn viên thực sự vất vả và phải lao động nghệ thuật nghiêm túc. My chấp nhận vất vả để có được vai diễn ưng ý nhất khi ra rạp”, Huyền My chia sẻ.

Không chỉ thế, Huyền My và mẹ còn gặp khó khăn về chuyện ăn uống do không quen với ẩm thực của Myanmar, đặc biệt là ở vùng núi như Kalaw. Cô cho biết những lần trước sang Myanmar thì thường phải ăn đồ Hàn Quốc nhưng lần này do đi đóng phim ở xa nên phải ăn tạm bất kỳ đồ ăn gì trong lúc đói.

Dù khá vất vả vì chưa quen với công việc đóng phim nhưng Huyền My vẫn rất rạng rỡ.
Dù khá vất vả vì chưa quen với công việc đóng phim nhưng Huyền My vẫn rất rạng rỡ.

“My mang theo rất nhiều mì gói và bim bim để chống đói nhưng do các diễn viên và thành viên đoàn làm phim khác nhiều khi cũng bị đói nên phải chia sẻ với mọi người. Vì vậy lương thực đã cạn kiệt. Nhưng rất may là bố Huyền My do thương con gái đóng phim vất vả nên đã bay sang đây để "tiếp tế" thêm nhiều đồ ăn Việt Nam khác. Những ngày qua, ăn nhiều mì tôm quá My bị mọc rất nhiều mụn trên mặt. Bố và em trai My sẽ bay sang Myanmar và sau đó cả nhà cùng về Việt Nam sau khi đóng phim xong” - Á hậu tiết lộ.

Theo người đẹp này, trong lúc đóng phim tại Myanmar cô cũng có theo dõi báo chí và được biết về sự việc truyền thông cho rằng cô vô tâm để mẹ đẩy hộ vali khi ở sân bay khiến cô rất buồn.

Khán giả nhí đến xem Huyền My đóng phim.
Khán giả nhí đến xem Huyền My đóng phim.

“Qua những bức ảnh mà mẹ Huyền My đã đăng tải lên facebook cá nhân mọi người có thể nhận ra rằng những suy diễn của truyền thông là không có căn cứ. Huyền My rất buồn vì mình và mẹ bị hiểu lầm. My hy vọng rằng báo chí sẽ tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi bởi dù là Á hậu hay người bình thường thì đều có cuộc sống riêng. Tất nhiên, My luôn ý thức giữ gìn hình ảnh của mình ở nơi công cộng nhưng hy vọng rằng truyền thông sẽ có một cái nhìn khách quan và thiện chí hơn với người nổi tiếng”, người đẹp này giãi bày.

Hà Tùng Long