Huy Tuấn: “Nhắm mắt thấy ngôi sao Disney Club”

(Dân trí) - Phần trình diễn của Thuỳ Anh tối chủ nhật đã khiến giám khảo Huy Tuấn liên tưởng tới những ngôi sao nhí của Disney Club. Nơi thành danh của những Britney Spears, Linsay Lohan, Zac Efron, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Anne Hathaway, Selena Gomez…

Cô bé Cao Ngọc Thùy Anh 14 tuổi hiện học tại trường quốc tế Renaissance International School Saigon đến với sân khấu Got Talent bằng tài năng ca hát và tự đệm đàn ca khúc tiếng Anh do em tự sáng tác mang tên Sweetest Love. Với giọng hát trong trẻo và ngoại hình dễ thương, Thùy Anh đã chinh phục gần như tất cả khán phòng.

Nhờ học tại trường quôc tế từ bé, khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn cùng với chất giọng ngọt ngào, bài hát của Thùy Anh đã thổi một làn gió mát đến tất cả mọi người như lời nhận xét của giám khảo Thành Lộc: “Không khí trong khán phòng đang rất nóng thì Thùy Anh đã thổi vào một luồng gió mát, với một giai điệu rất dễ nghe, rất hợp với lứa tuổi của Thùy Anh, và chất giọng của Thùy Anh, và tôi thấy tố chất của một tài năng từ Thùy Anh đấy”.

Giám khảo Huy Tuấn thì có một liên tưởng thú vị từ màn trình diễn của Thùy Anh: “Khi cháu hát thì chú nhắm mắt lại chú cảm thấy như một ngôi sao nào đấy của Disney Club đang hát, cái quan trọng nhất cháu tự viết cái bài hát cho cháu hát thành ra là tất cả cái tinh thần, cái sự trong trẻo, hồn nhiên của lứa tuổi của cháu nó đều được thể hiện qua bài hát của cháu”

Thuỳ Anh
Thuỳ Anh

Disney Club hay The Mickey Mouse Club là lò đào tạo các ngôi sao nhí của nước Mỹ. Rất nhiều ngôi sao đã thành danh từ bệ phóng tài năng này, nổi bật có thể kể đến Britney Spears,  Linsay Lohan, Zac Efron, Nick, Kevin và Joe Jonas, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Anne Hathaway, Vanessa Hudgens, Selena Gomez…

Những ngôi sao này đã khởi nghiệp từ những bộ phim Disney, đa số đều có khả năng diễn xuất và ca hát, nhiều người trong số họ đã trở thành những nghệ sỹ tên tuổi của showbiz.

Giám khảo Thúy Hạnh có những nhận xét xác đáng và công tâm: “Giọng hát của bạn rất trong trẻo nhưng chưa phải là chất giọng hay, đương nhiên là phần thi của bạn làm tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng”

Chị họ của Thùy Anh cũng chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc của em ngay từ khi còn rất bé: “Khi Thùy Anh còn nhỏ, mỗi lần em khóc bật nhạc cho em nghe là em nín khóc. Em mê hát lắm, cả nhà không ai theo nghệ thuật cả, nhưng cũng hỗ trợ để em đi theo con đường em yêu thích”

Đến cổ vũ cho Thùy Anh tham gia cuộc thi có mẹ, chị họ và một người bạn thân và cũng là một thí sinh tham dự vòng loại sân khấu năm nay.

Ngoài việc hát hay, Thùy Anh cũng đã có một gia tài 10 bài hát tiếng Anh, với nội dung gắn liền với lứa tuổi của em. Thùy Anh cũng chia sẻ đang viết lời và sáng tác các ca khúc tiếng Việt.

Bình Yên