Chung kết Sao Mai toàn quốc:

Hứa hẹn kịch tính và bất ngờ!

(Dân trí) - Hàng loạt ca khúc mới tinh được các thí sinh Sao Mai chọn thi trong vòng chung kết toàn quốc, sự tiến bộ của các thí sinh không được đánh giá cao là những yếu tố khiến 3 đêm chung kết <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/amnhac/2007/7/186196.vip">Sao Mai 2007</a> hứa hẹn nhiều kịch tính và hấp dẫn.

“Thuốc” đã ngấm

 

Bị báo chí và giới chuyên môn “phàn nàn” rất nhiều về việc lựa chọn bài hát dự thi, do vậy, các thí sinh đã mạnh dạn và cẩn trọng hơn trong việc kiếm tìm ca khúc để thể hiện tại vòng chung kết Sao Mai 2007.

 

Ở dòng thính phòng - phong cách âm nhạc được chờ đợi nhiều nhất tại giải Sao Mai và cũng là dòng nhạc mà các thí sinh vẫn thường kêu là thiếu bài hát “chuẩn” để thi thố, nhưng tại giải lần này đã có nhiều bứt phá. Nguyễn Phúc Tiệp chọn một ca khúc không mới nhưng ít người hát - Vang mãi bản tình ca (Trọng Bằng) khá lạ tai và “rõ nét” trong phong cách thính phòng.

 

Tương tự là Tân Phương với một ca khúc mang đậm âm hưởng ru con vùng Tây Bắc - Từ trên đỉnh núi (Nguyên Nhung) với một bản phối khá hiện đại hứa hẹn nhiều bất ngờ. Lê Anh Dũng tiếp tục con đường chinh phục bài mới bằng ca khúc Người con gái Việt (Lân Tuấn - Anh Thơ) khá hay. Hy vọng anh sẽ làm được nhiều điều bất ngờ như ở đêm chung kết khu vực miền Trung.

 

Bảng nhạc dân gian quả thật là một sự bứt phá đáng nể trong việc chọn bài. Chỉ có 2/8 ca khúc thuộc dạng “quen tai” còn lại đều là những bài hát mới, hoặc rất ít được thể hiện trên sân khấu.

 

Hứa hẹn kịch tính và bất ngờ! - 1

Bên ngoài Trung tâm hội nghị và biểu diễn - nơi

sẽ diễn ra ba đêm chung kết cuộc thi Sao Mai 2007.

 

Thí sinh Bùi Thu Huyền chọn Dang dở (Duy Quang) - một ca khúc mang hơi hướng nhạc nhẹ nhiều hơn là dân ca. Giọng hát ngọt ngào của Thành Lê sẽ thổi hồn vào ca khúc Vỗ bến Lam chiều (Trần Hoàn - Thúy Bắc) vốn được Anh Thơ thể hiện rất thành công. Trần Thị Thu Hà sẽ tung tẩy, lẳng lơ, gợi tình với Trăng xuân (Vũ Duy Cương), đây được xem là tiết mục khá hấp dẫn trong đêm chung kết bởi Thu Hà ngoài giọng hát ngọt ngào, tinh tế còn có lối biểu diễn rất đằm thắm và điêu luyện.

 

Trong khi đó, Hà Vi lại chọn cho mình ca khúc Ngẫu hứng lý qua đèo (Việt Đức) - ca khúc mới của một nhạc sỹ cũng khá lạ với công chúng. Thí sinh Đăng Thuật hẳn sẽ còn nồng nàn và tình cảm hơn khi thể hiện Nhớ về quê mẹ (Vân Đông), bên cạnh Lương Viết Quang sẽ mạnh mẽ, cá tính trong Bài ca thần chim lạc (Phó Đức Phương). Còn lại là hai ca khúc cũ như Một Thoáng Tây Hồ - Phó Đức Phương do Đức Quang thể hiện và Huyền thoại hồ Núi Cốc do chàng ca sỹ từng đoạt giải cải lương Trần Hữu Trang Nguyễn Văn Hậu trình bày.

 

Ở bảng nhạc nhẹ, không khí cũng sôi động không kém. Thùy Dung, người từng thành công với nhạc của Lê Minh Sơn ở đêm chung kết khu vực miền Nam, tại vòng chung kết toàn quốc vẫn sẽ “chung thủy” với Lê Minh Sơn bằng một ca khúc mới của anh - Sóng ngang ngang - một cái tên khá ấn tượng.

 

Hứa hẹn kịch tính và bất ngờ! - 2

Sân khấu Sao Mai 2007

 

Mỹ Như - cô ca sỹ của đoàn ca múa Sao Biển sẽ thể hiện ca khúc mới của nhạc sĩ Phó Đức Phương Ngũ hành sơn. Trong khi đó, thí sinh Thu Phượng sẽ gây bất ngờ với một ca khúc từng đoạt giải Bài hát Việt Dù anh không đến (Nguyễn Mạnh Cường) với bản phối được các thí sinh đánh giá là nghe cực “sướng tai”.

 

Ngọc Quyên - niềm hy vọng của Đà Nẵng sẽ mang Niềm hy vọng (Hà Dũng) - ca khúc đoạt giải bình chọn của khán giả trong Bài hát Việt 2006. Thủy Tiên cũng sẽ có thể gây bất ngờ với Đá trông chồng (Lê Minh Sơn) bởi bản phối khá lạ và lối hát bốc lửa của cô. Bức thư tình đầu tiên (Đỗ Bảo) - một ca khúc cực kỳ “hot” trên thị trường mấy năm gần đây thì được Trần Hoàng Nghiệp chọn để thể hiện trong đêm chung kết dù ca khúc này khá khó thể hiện hay.

 

“Trục trặc” nhỏ và sự hoán đổi bất ngờ

 

Có lẽ thiệt thòi nhất là Phạm Hà Linh ở bảng nhạc nhẹ. Cô thí sinh này đã dành cả một tháng để tập luyện bài Tiếc nuối (Ngọc Đại), cuối cùng đã không được ban tổ chức đồng ý vì lời ca khúc khá nhạy cảm.

 

Tình thế ngoài dự kiến khiến Hà Linh lại phải bay từ Nha Trang vào Sài Gòn để gặp nhạc sỹ Giáng Son vì cô định chọn Cỏ và mưa thay thế bài Tiếc nuối. Tuy nhiên, chính Cỏ và mưa càng làm cho Hà Linh “mới” hơn bởi cô từng in đậm hình ảnh mình với dòng âm nhạc dân gian tại cuộc thi Sao Mai này.

 

Hứa hẹn kịch tính và bất ngờ! - 3

  Nguyễn Phúc Tiệp đang luyện tập

dưới sự chỉ đạo của nhạc sĩ Ngọc Khôi

 

Có một sự hoán đổi khá ngoạn mục giữa thí sinh thính phòng và thí sinh nhạc nhẹ. Y Garia dự thi bảng nhạc nhẹ nhưng lại chọn một đoạn aria trong trường ca Đất nước đứng lên của nhạc sỹ An Thuyên. Đây là đoạn hát dành cho diễn viên đóng vai anh hùng Núp và Y Garia đã thể hiện khá tốt với bản phối nghiêng về semi classic.

 

Ngược lại, Hiền Anh của bảng thính phòng lại chọn Gọi anh (Dương Thụ) để biểu diễn. Hiền Anh là thí sinh được ban tổ chức “can thiệp” nhiều nhất trong việc chọn bài, ban tổ chức đã gọi điện cho một số nhà chuyên môn để xin ý kiến và đều nhận được gợi ý là khuyên Hiền Anh đổi bài. Tuy nhiên, Hiền Anh vẫn giữ nguyên lập trường, vì vậy, ban nhạc đã phải rất cố gắng để phối một bài nhạc nhẹ theo phong cách thính phòng.

 

Đêm chung kết dòng nhạc thính phòng sẽ khai mạc vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2007. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào 20 giờ tối ngày 7/7/2007.

 

Bài và Ảnh: Việt Tùng