Hồng Nhung sẽ là một hình ảnh mới

(Dân trí) - Một live show hoành tráng, một người chồng giàu có và một công ty “Bống” với nhiều ý tưởng mới lạ. Nhiều người cho rằng năm 2007 Hồng Nhung như thế là đã quá viên mãn. Thế nhưng chị Bống vẫn tuyên bố: “Năm 2008 Hồng Nhung sẽ là một hình ảnh mới”.

Ở tuổi 38, trông chị vẫn còn rất tươi trẻ và đầy nhiệt huyết, có phải chị đang hứng khởi cho một ý tưởng âm nhạc mới?

 

Đúng thế, mình đang cùng với các đồng nghiệp chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới với hình ảnh khác hẳn, điều mà Hồng Nhung chưa từng làm! Năm vừa qua, mình không chủ định đi hát càng nhiều show càng tốt. Nhung tập trung vào những chương trình có đầu tư đúng mức về chất lượng nghệ thuật cũng như hình thức biểu diễn, những chương trình có ý nghĩa xã hội, chủ yếu cho các đài truyền hình có uy tín trong nước. Càng chuyên nghiệp thì càng hướng tới chất lượng. Mình có thể tham gia vào các dự án âm nhạc chất lượng cao, hoặc … tự tổ chức!

 

Hồng Nhung sẽ là một hình ảnh mới - 1

 

 

Có phải vì vậy mà chị thành lập công ty Bống, để có thể tổ chức những chương trình như ý muốn?

 

Vì ta cần nhau - chương trình song ca Quang Dũng - Hồng Nhung là tác phẩm đầu tay của “Bống”. Tất cả mọi công đoạn từ xây dựng ý tưởng đến thực hiện sáng tác, dàn dựng âm nhạc, thu thanh, tổ chức live show thống nhất về ý tưởng, hình thức thể hiện để có được một CD và một live show hay, có tính chuyên nghiệp cao. Mình rất vui bởi Vì ta cần nhau là một trong 10 CD bán chạy nhất Việt Nam năm 2007 và được VTV, Báo Thể thao Văn hóa bình chọn là một trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật trong năm 2007.

 

Hồng Nhung sẽ là một hình ảnh mới - 2
 

 

Nghe nói trong năm 2008 chị sẽ cho ra album thứ 12 với sự hợp tác của nhạc sĩ Quốc Trung, và tại sao vẫn là nhạc sĩ Quốc Trung chứ không phải ai khác?

 

Bống Production dự tính tạo hình ảnh mới cho Hồng Nhung qua dự án âm nhạc cùng hai nhạc sĩ Quốc Trung và Huy Tuấn. Vì sao lại là họ? Đơn giản vì họ là những người nhạc sĩ tiên phong trong việc làm mới, làm duy nhất, không rập khuôn hay theo một phong trào đang thịnh hành. Dự án này không chỉ là một CD mới, một live show mới, mà là cả một hình ảnh mới!

 

Chị Bống đã bỏ nhiều thời gian và sức lực cho việc học tập nhạc kịch tại Anh, có phải chị có ý định chuyển sang nhạc kịch? Chị đã có những sự chuẩn bị như thế nào về lĩnh vực này?

 

Âm nhạc là cả một bầu trời rộng lớn để cho ai thích tìm hiểu có thể bay vào mà chắc chắn chẳng bao giờ tìm hiểu hết! Mình đã bị loại hình nghệ thuật này thu hút đến say mê, nên dành thời gian tìm hiểu và xem, học. Để có được một vở nhạc kịch thì vô cùng tốn kém và mất nhiều thời gian cho một ê - kíp chuyên nghiệp. Mình chưa biết có thể thực hiện được không một dự án khổng lồ kiểu này ở Việt Nam.

 

Hồng Nhung sẽ là một hình ảnh mới - 3
 

 

Điều gì chị muốn hướng tới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp?

 

Hồng Nhung luôn giữ gìn những gì mình đã đạt được,  làm được những gì tốt đẹp hơn từ những gì mình đã có, sống vui, khỏe và có ích cho mọi người là điều mà mình luôn hướng tới!

 

Châu Hương