Hồng Ánh sẽ dành 2 năm cho em bé

(Dân trí) - Từng vào vai nữ nhà báo Thúy Bình trong bộ phim truyền hình dài tập Nghề báo (đạo diễn Phi Tiến Sơn), Hồng Ánh chia sẻ những quan điểm riêng về nghề báo, về công việc hiện tại và kế hoạch sinh em bé trong thời gian tới.

Hồng Ánh sẽ dành 2 năm cho em bé - 1
 
Nhận vai nữ nhà báo Thúy Bình trong bộ phim Nghề báo của đạo diễn Phi Tiến Sơn, Hồng Ánh đã phải quan sát và tìm hiểu nhiều về nghề báo. Nhà báo Thúy Bình làm việc trong một tòa soạn có tiếng. Chị năng nổ, nhiệt tình, thông minh và quyết liệt trong công việc. Tuy nhiên, Thúy Bình đã mắc phải một sai lầm trong quá trình tác nghiệp. Những gì chị nghĩ là sự thật, hóa ra lại không phải…  “Vai Thúy Bình phản ánh đặc thù rất riêng của nghề báo, đó là sự cảm tính của thông tin. Đôi khi người viết đứng trên thế chủ quan của mình phản ánh. Ranh giới giữa sự thật và sự không thật vốn mong manh. Có những điều người viết nghĩ là sự thật, nhưng đôi khi lại không phải như vậy. Con chữ phụ thuộc nhiều vào quan điểm, lập trường của mỗi người viết, trước mỗi vấn đề. Sự thật, sự chính xác, vì thế mà cũng khác đi”- Hồng Ánh chia sẻ về nghề báo. 

Theo Hồng Ánh, nghề báo đòi hỏi người viết phải vừa là một học giả, vừa là một… diễn viên! Nhà báo am tường về lĩnh vực mình viết. Đồng thời, để có được thông tin, họ buộc phải có sức diễn tốt trong giao tiếp, trong xử lý tình huống. Những người làm báo giỏi là những người có kỹ năng khai thác cuộc sống, xã hội đa chiều, đa diện. 

“Nhà báo tiếp xúc với nhiều người, ứng xử thông minh, ngoại giao tốt, họ là những người rất đa năng trong cách lấy thông tin. Nghề báo là một nghề thú vị, hấp dẫn tuy nhiên cũng đầy rủi ro. Do yêu cầu về độ chính xác cao đối với thông tin, những người làm báo phải chịu nhiều áp lực. Đó là một nghề có tính trách nhiệm cao. Mỗi người cầm bút đều phải chịu trách nhiệm trước từng con chữ của mình”- Hồng Ánh cho biết.  
 
Hồng Ánh sẽ dành 2 năm cho em bé - 2
 
Hồng Ánh sẽ dành 2 năm cho em bé - 3
Hạnh phúc riêng của Hồng Ánh

Khi vào vai nữ nhà báo Thúy Bình, nữ diễn viên vừa đoạt Cánh Diều Vàng 2008 đã phải tìm hiểu nhiều về nghề báo. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là diễn xuất, những áp lực, những sai lầm, những trách nhiệm mà Thúy Bình phải chịu, Hồng Ánh chỉ cảm nhận được phần nào. “Nhiều người nói, phim mới chỉ chạm nhẹ được vào lớp bên ngoài của nghề báo. Bên trong nghề, hẳn sẽ còn phức tạp hơn thế”. 

Với Hồng Ánh, nghề báo hấp dẫn không kém gì nghề diễn viên. Hiện tại, Hồng Ánh tham gia làm MC cho hai talkshow Đêm của saoTạp chí văn nghệ. Đó có thể xem là một phần công việc của những người làm báo hình.  

Nhưng dù rất yêu thích công việc một MC, sắp tới, Hồng Ánh sẽ tạm chia tay chương trình Đêm của sao, để dành thời gian cho phim. Năm nay theo đúng dự định, Hồng Ánh sẽ dành trọn công sức cho phim. Chị vừa nhận một vai hài trong bộ phim dài tập Kính thưa Osin.   

Sau những dự án phim, Hồng Ánh muốn đi học thêm ngoại ngữ và một khóa đào tạo diễn xuất ở nước ngoài. “Trước khi có em bé, tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho công việc. Khi đã có em bé rồi, tôi sẽ dành trọn 2 năm cho việc chăm sóc con và gia đình”. 
 
Hồng Ánh sẽ dành 2 năm cho em bé - 4
Hồng Ánh chạy đua với công việc để dành thời gian cho con

Hồng Ánh đang chạy đua với công việc trước khi em bé… xuất hiện. Nói về kế hoạch sinh con, Hồng Ánh cười “Vợ chồng tôi để em bé đến một cách tự nhiên… (cười). Nếu có em bé, những kế hoạch về công việc của tôi sẽ phải tạm dừng lại. Nhưng trước mắt, vẫn là những kế hoạch cho công việc, cho phim, cho dự định đi học của tôi”.

H.H