Hôn nhân viên mãn của "mỹ nhân ngư" Trương Vũ Kỳ

(Dân trí) - Từng tủi nhục và khóc cạn nước mắt vì cuộc hôn nhân đau khổ với đạo diễn Vương Toàn An, Trương Vũ Kỳ đã tìm thấy hạnh phúc bên doanh nhân Viên Ba Nguyên. Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 và sinh con đầu lòng vào tháng 10/2017.


Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trương Vũ Kỳ đã khoe những hình ảnh ngọt ngào và trẻ trung của cô trong chuyến du lịch cùng ông xã nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Gần 1 năm sau khi sinh con, Trương Vũ Kỳ hiện tại đã lấy lại dáng vóc thon thả. Vẻ hạnh phúc viên mãn hiện rõ trên gương mặt cô.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trương Vũ Kỳ đã khoe những hình ảnh ngọt ngào và trẻ trung của cô trong chuyến du lịch cùng "ông xã" nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Gần 1 năm sau khi sinh con, Trương Vũ Kỳ hiện tại đã lấy lại dáng vóc thon thả. Vẻ hạnh phúc viên mãn hiện rõ trên gương mặt cô.


Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi về nhan sắc cho Trương Vũ Kỳ. Fan cũng chúc mừng người đẹp họ Trương vì cô đã tìm được bến đỗ hạnh phúc và bình yên sau những cuộc tình chóng váng và đau khổ trong quá khứ.

Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi về nhan sắc cho Trương Vũ Kỳ. Fan cũng chúc mừng người đẹp họ Trương vì cô đã tìm được bến đỗ hạnh phúc và bình yên sau những cuộc tình chóng váng và đau khổ trong quá khứ.


Trương Vũ Kỳ là mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An, nhưng nhanh chóng ly hôn sau khi vị đạo diễn này vướng scandal mua dâm và phải đi tù. Cuộc hôn nhân đầu tiên đã khiến Trương Vũ Kỳ thất vọng và từng mất niềm tin vào tình yêu.

Trương Vũ Kỳ là mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An, nhưng nhanh chóng ly hôn sau khi vị đạo diễn này vướng scandal mua dâm và phải đi tù. Cuộc hôn nhân đầu tiên đã khiến Trương Vũ Kỳ thất vọng và từng mất niềm tin vào tình yêu.


Trương Vũ Kỳ quen biết người chồng thứ hai, doanh nhân Viên Ba Nguyên vào năm 2016. Hai người quyết định đi đến đám cưới chỉ sau 70 ngày hò hẹn, tìm hiểu. Năm 2017, cặp đôi làm đám cưới và đón con đầu lòng không lâu sau đó.

Trương Vũ Kỳ quen biết người chồng thứ hai, doanh nhân Viên Ba Nguyên vào năm 2016. Hai người quyết định đi đến đám cưới chỉ sau 70 ngày hò hẹn, tìm hiểu. Năm 2017, cặp đôi làm đám cưới và đón con đầu lòng không lâu sau đó.


Trương Vỹ Kỳ là một trong những mỹ nhân nổi danh nhờ Châu Tinh Trì. Cô bắt đầu được biết tới từ năm 2010 khi góp mặt trong bộ phim “Siêu uyển thần thông” hay Đội bóng thiếu lâm. Ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí, Trương Vũ Kỳ đã bị so sánh với đàn chị Trương Bá Chi và được kỳ vọng thay thế được nữ diễn viên này trong làng giải trí.

Trương Vỹ Kỳ là một trong những mỹ nhân nổi danh nhờ Châu Tinh Trì. Cô bắt đầu được biết tới từ năm 2010 khi góp mặt trong bộ phim “Siêu uyển thần thông” hay "Đội bóng thiếu lâm". Ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí, Trương Vũ Kỳ đã bị so sánh với "đàn chị" Trương Bá Chi và được kỳ vọng thay thế được nữ diễn viên này trong làng giải trí.


Sau khi công khai làm đám cưới với doanh nhân Viên Ba Nguyên, có nhiều ý kiến cho rằng, người đẹp quá vội vàng và có thể mắc sai lầm giống cuộc hôn nhân đầu tiên. Cô kết hôn với người chồng đầu tiên cũng chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Tuy nhiên, Trương Vũ Kỳ luôn tin vào bản thân và sự lựa chọn của con tim.

Sau khi công khai làm đám cưới với doanh nhân Viên Ba Nguyên, có nhiều ý kiến cho rằng, người đẹp quá vội vàng và có thể mắc sai lầm giống cuộc hôn nhân đầu tiên. Cô kết hôn với người chồng đầu tiên cũng chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Tuy nhiên, Trương Vũ Kỳ luôn tin vào bản thân và sự lựa chọn của con tim.


“Không có cách nào chống lại những sự sắp xếp của số phận. Khi mọi chuyện đến, hãy để nói xảy ra đúng như nó phải xảy ra. Hai người xa lạ quen nhau 10 ngày rồi yêu nhau, sau 70 ngày quen biết thì làm đám cưới, đây chính là sự an bài của số phận. Tôi luôn tin rằng, tình yêu là sự sắp xếp của định mệnh. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và chúc phúc cho tôi. Tôi chỉ mong mình sẽ có một cuộc sống yên bình, phẳng lặng”, cô viết trên trang cá nhân.

“Không có cách nào chống lại những sự sắp xếp của số phận. Khi mọi chuyện đến, hãy để nói xảy ra đúng như nó phải xảy ra. Hai người xa lạ quen nhau 10 ngày rồi yêu nhau, sau 70 ngày quen biết thì làm đám cưới, đây chính là sự an bài của số phận. Tôi luôn tin rằng, tình yêu là sự sắp xếp của định mệnh. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và chúc phúc cho tôi. Tôi chỉ mong mình sẽ có một cuộc sống yên bình, phẳng lặng”, cô viết trên trang cá nhân.


Vợ chồng Trương Vũ Kỳ hạnh phúc trong ngày tổ chức đám cưới vào năm 2017. Họ luôn tin rằng, mọi cuộc gặp gỡ và nhân duyên là có sự sắp đặt của số phận. Sau hơn một năm bên nhau, cặp đôi ngày càng hạnh phúc, quấn quýt.

Vợ chồng Trương Vũ Kỳ hạnh phúc trong ngày tổ chức đám cưới vào năm 2017. Họ luôn tin rằng, mọi cuộc gặp gỡ và nhân duyên là có sự sắp đặt của số phận. Sau hơn một năm bên nhau, cặp đôi ngày càng hạnh phúc, quấn quýt.


Chồng của Trương Vũ Kỳ - Viên Ba Nguyên được biết đến là chủ một doanh nghiệp may mặc với khối tài sản trị giá 5 tỷ Đài tệ. Năm ngoái, sau khi kết hôn với Trương Vũ Kỳ, có thông tin cho rằng, doanh nhân họ Viên vướng vào nợ nần và làm ăn thu lỗ nhưng cả hai đều lên tiếng bình luận về thông tin này.

Chồng của Trương Vũ Kỳ - Viên Ba Nguyên được biết đến là chủ một doanh nghiệp may mặc với khối tài sản trị giá 5 tỷ Đài tệ. Năm ngoái, sau khi kết hôn với Trương Vũ Kỳ, có thông tin cho rằng, doanh nhân họ Viên vướng vào nợ nần và làm ăn thu lỗ nhưng cả hai đều lên tiếng bình luận về thông tin này.


Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đầu tiên, Trương Vũ Kỳ hầu như không chia sẻ về đời sống cá nhân trên truyền thông. Cô cũng không công khai hình ảnh của con vì muốn bé có một cuộc sống bình yên.

Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đầu tiên, Trương Vũ Kỳ hầu như không chia sẻ về đời sống cá nhân trên truyền thông. Cô cũng không công khai hình ảnh của con vì muốn bé có một cuộc sống bình yên.

Hôn nhân viên mãn của "mỹ nhân ngư" Trương Vũ Kỳ - 11


Sau khi sinh con, Trương Vũ Kỳ bày tỏ mong muốn được trở lại hoạt động nghệ thuật. Cô thấy mình thật may mắn khi được chồng ủng hộ trong công việc.

Sau khi sinh con, Trương Vũ Kỳ bày tỏ mong muốn được trở lại hoạt động nghệ thuật. Cô thấy mình thật may mắn khi được chồng ủng hộ trong công việc.

Mi Vân
Theo Ifeng