Hơn 100 người đẹp vào bán kết Hoa hậu các dân tộc

(Dân trí) - Vòng thi bán kết khu vực phía Bắc của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 sẽ diễn ra từ ngày 19-21/5/2013, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội. Trước đó, vòng sơ khảo tại TP. HCM, BTC đã lựa chọn được 127 thí sinh vào vòng bán kết.

Sau vòng sơ khảo diễn ra ngày 11-12/5 tại TP.HCM, BTC cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam đã chọn ra 127 thí sinh, thuộc 27 dân tộc, đủ điều kiện tham dự vòng  bán kết. Trong đó, khu vực phía Bắc  gồm 60 thí sinh, thuộc 16 dân tộc: Cơ Lao, Cơ Tu, Dao, Giáy, Hoa, Jrai, Kinh, La  Chí, Lào, Mường, Nùng, Sán Dìu, Tày, Thái, Xinh Mun. Khu vực phía Nam gồm 67 thí sinh, thuộc 11 dân tộc: Kinh, Chăm, Ê Đê, Hoa, Hơ Re, Khơ Me, Nùng, Sán Chỉ, S’tiêng, Thổ, Giẻ Triêng.
 
Thí sinh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm nay được đánh giá cao về chất lượng
Thí sinh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm nay được đánh giá cao về chất lượng

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 được khởi động từ đầu tháng 3/2013, ngay sau khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về việc cho phép UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức.  Ngay sau khi phát động, hơn 1.000 thí sinh trên cả nước đã đăng ký dự thi.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, số lượng và chất lượng các thí sinh  tham gia dự năm nay đều cao hơn so với những cuộc thi trước. Thí sinh dự thi rất đa dạng và phong phú, hội tụ nhiều gương mặt sáng giá hơn những lần thi trước cả về trình độ học vấn lẫn sắc đẹp.

BTC cho biết, vòng thi bán kết khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ ngày 29- 31/5/2013 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vòng thi bán kết khu vực phía Bắc của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 sẽ diễn ra từ ngày 19-21/5/2013, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội.

Vòng thi chung kết toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 11-27/6/2013 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với sự tham gia của 50  thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ hai vòng bán kết.
 
Thí sinh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm nay được đánh giá cao về chất lượng
Ban giám khảo làm việc nghiêm túc, khách quan từ vòng sơ khảo để chọn hơn 100 thí sinh vào vòng bán kết

Đêm chung kết - Lễ đăng quang cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam cũng chính là đêm bế mạc của Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V- 2013, sẽ diễn ra tại Nhà hát Hội An, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam kênh VTV2, VTV4, VTV5, INFO TV và Đài truyền hình Quảng Nam.
 

Hội đồng Giám khảo cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013:

1.Nhà Sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Kiêm Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo.

2.Đạo diễn, Nhà báo Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Truyền thông Quốc tế - Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo.

3.Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch Hội Người mẫu Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo.

4.Tiến sĩ sử học Trịnh Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.

5.Tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp - Ủy Viên.

6.Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường múa Tp. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội nghệ sĩ múa Tp. Hồ Chí Minh.

7.Đại tá, Nhà văn Chu Lai - Ủy Viên.

8. Bà Lưu Thị Diễm Hương, Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010 - Ủy Viên.

Hà Thanh