Hollywood lại ngắm tới một bộ phim hình sự Hong Kong

(Dân trí) - Sau “Vô gian đạo” và “Thương Thành”, các nhà làm phim của Hollywood lại tiếp tục ngỏ lời mua một bộ phim hình sự hành động khác của Hong Kong với mức giá tiền triệu. Và “The protégé” của đạo diễn Derek Yee và nhà sản xuất Peter Chan chính là cái đích mà họ nhằm tới.

The protégé (Môn đồ) với sự góp mặt của dàn diễn viên ngôi sao Hong Kong như Lưu Đức Hoa, Ngô Ngạn Tổ, Viên Vịnh Nghi, người đẹp sexy của Trung Quốc Zhang Jingchu vừa ra mắt hai tuần đã giúp các nhà sản xuất Hong Kong “đút túi” trên 55 triệu đô la Hong Kong và hứa hẹn còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

 

Một cảnh sát chìm tên Nick (Ngô Ngạn Tổ) đã phải mất 8 năm mới đột nhập được vào một tổ chức buôn bán thuốc phiện, phát triển “sự nghiệp” từ một tên báo thuốc phiện dạo trên đường trở thành một trong những nhà quản lý của tổ chức mafia này. Bạn hàng “sộp” nhất của Nick chính là Jong (Lưu Đức Hoa) - một trong những tay chơi heroin sừng sỏ trong giới xã hội đen Hong Kong.

 

Hollywood lại ngắm tới một bộ phim hình sự Hong Kong  - 1
Một cảnh trong phim "The protégé"

 

Khi Jong lâm trọng bệnh, Nick phải đứng lên tiếp quản công việc quản lý băng đảng xã hội đen. Tiền bạc, quyền lực và mối quan hệ phức tạp của Nick với cô nàng nghiện ma tuý Jane (Zhang Jingchu) đã khiến anh rối bời, không hiểu mình thuộc “chính” hay “tà”… Kết quả Nick đã không bao giờ có ngày được đứng trong lực lượng cảnh sát liêm chính.

 

The protégé được xây dựng dựa theo cuốn tài liệu do một thanh tra cảnh sát mật đã nghỉ hưu cung cấp. Phim do Peter Chan - người từng thành công với Perhaps Love (Nếu như yêu) sản xuất. The protégé thành công tại Hong Kong không chỉ nhờ kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên ngôi sao mà còn do chính sách tuyên truyền quảng cáo rầm rộ mà Peter Chan đã dày công thực hiện.

 

Ngoài các công ty như Warner Bros, Paramount Picture, Twentieth Century nhắm nhe mua bản quyền cải biên The protégé.

 

Hollywood lại ngắm tới một bộ phim hình sự Hong Kong  - 2

 Ngô Ngạn Tổ (phải) và Zhang Jingchu

 

Giải thích về trào lưu mua phim hành động Hong Kong về sản xuất lại của Hollywood, các chuyên gia điện ảnh cho biết: “Chính thành công vượt bậc của The Departed (làm lại Vô gian đạo) tại lễ trao giải Oscar lần thứ 79 vừa rồi đã khiến nhiều nhà kinh doanh phim của Hollywood chú ý đến những tác phẩm điện ảnh mới của Hong Kong”.

 

The Departed đã được xướng tên ba lần trong lễ trao giải Oscar năm 2007 với giải thưởng Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhấtKịch bản cải biên xuất sắc nhất.

 

Hơn nữa, trong mấy năm qua, các nhà sản xuất phim Hollywood đã phải đối mặt với khó khăn khi tìm kiếm kịch bản. Chính vì thế, họ không ngần ngại bỏ tiền ra mua kịch bản phim của các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và gần đây nhất là Hong Kong.

 

Kết quả là, bộ phim tâm lý tình cảm The Lake House (mua lại kịch bản Il Mare của Hàn Quốc),  The Ring (mua lại kịch bản The Phone của Hàn Quốc), The eye sắp ra mắt (mua kịch bản cùng tên của kịch bản gia Thái Lan), Thương Thành … đã lần lượt ra đời.

 

Mi Vân

Theo Sohu