Chung kết “Giải thưởng Trần Hữu Trang” lần 11:

Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ?

(Dân trí) - Tối 23/2, vòng thi chung kết với 6 đêm thi diễn của 21 thí sinh, 18 giải triển vọng và 3 xuất sắc đã kết thúc. Theo đánh giá của ban giám khảo, các thí sinh đều “ngang tài ngang sức” nên chọn ra được những thí sinh đoạt giải cũng lắm khó khăn.

Vòng thi chung kết “Giải thưởng Trần Hữu Trang” lần thứ 11 với 6 đêm thi diễn (từ ngày 18- 23/2) tại TPHCM đã kết thúc vào tối 23/2. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả và trao giải thưởng cho các thí sinh đoạt huy chương vàng cả 2 giải: triển vọng và xuất sắc vào lúc 20h thứ Bảy ngày 25/2 tại Nhà hát Truyền hình TPHCM.

Với các thí sinh nam, 2 gương mặt được xem là ứng cử viên cho giải vàng triển vọng là Nguyễn Hoàng Hải và Võ Minh Lâm cùng thuộc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang - TPHCM. Hai thí sinh này tại vòng bán kết đã đạt điểm cao nhất, nhì. Tại vòng chung kết, cả Hoàng Hải và Minh Lâm đều có phần thi diễn và phần trả lời câu hỏi được đánh giá cao.

Trong các thí sinh nữ, thí sinh Nguyễn Ngọc Đợi đến từ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu được chú ý nhất. Ngọc Đợi được xem là giọng ca hay nhất của tỉnh Bạc Liêu hiện nay. Tại vòng bán kết, Ngọc Đợi có điểm cao nhất trong số các thí sinh nữ và chắc chắn sẽ là ứng cử viên cho giải vàng triển vọng năm nay.

Trong khi đó, chỉ có 3 thí sinh tham gia thi giải vàng xuất sắc, cả 3 đều hoàn thành tốt các vai diễn cũng như phần thi vấn đáp của mình là: Hải Long, Hoài Vương và Trúc Ly. Theo đánh giá của đông đảo khán giả, trong 2 nam thí sinh thì Hải Long có phần "chênh" hơn so với Hoài Vương. Còn thí sinh Trúc Ly là nữ duy nhất nên có nhiều cơ hội ẳm cho mình giải vàng xuất sắc lần thứ 11 của giải thưởng này.

Thí sinh nào sẽ được xướng tên “vàng” trong 21 thí sinh? Hãy cùng Dân trí ngắm lại những gương mặt trẻ tham gia dự thi giải thưởng lớn nhất của lĩnh vực sân khấu cải lương.

18 thí sinh tham gia dự thi tranh giải vàng triển vọng:

Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 1
Nguyễn Ngọc Đợi (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu- Bạc Liêu) vai Diệu trong trích đoạn Thời con gái đã xa.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 2
Nguyễn Thành Tây (SN 1982, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM) vai ông Bầu trong Miền nhớ.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 3
Hoàng Thái Hùng (SN 1983, Đoàn cải lương Hương Tràm- Cà Mau) vai Thái úy Trần Thặng trong Kẻ sĩ Thăng Long.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 4
Lê Thanh Tâm (SN 1988, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang- TPHCM) vai Hiến Từ Hoàng Thái Hậu trong vở Cho đời soi gương.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 5
Đào Vũ Thanh (SN 1983, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang) vai Trương Định trong vở Cờ nghĩa giồng sơn quy.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 6
Nguyễn Hoài Thanh (SN 1987, Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh TPHCM) vai Đông Nhật trong Người cáo.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 7
Lê Thanh Thảo (SN 1982, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang- TPHCM) vai Thiên kiều công chúa trongTrắng hoa mai.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 8
Võ Hồng Thủy (SN 1986, Đoàn cải lương Tây Đô- Cần Thơ) vai Thần phi trong Lệ chi viên.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 9
Bùi Mỹ Hạnh (SN 1992, Đoàn cải lương Cao Văn Lầu- Bạc Liêu) vai Cầm Thanh trong Cô đào hát.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 10
Nguyễn Thanh Toàn (SN 1989, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang- TPHCM) vai ông Sáu trong Bão rừng tre.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 11
Võ Minh Lâm (SN 1989, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang- TPHCM) vai Nam trong Kiếp tằm.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 12
Nguyễn Hoàng Hải (SN 1989, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang- TPHCM) vai Trần Hùng qua trích đoạn Tìm lại cuộc đời.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 13
Trần Thúy An (SN 1990, Đoàn cải lương Cao Văn Lầu- Bạc Liêu) vai Đát Kỷ trong vở Khát vọng Đát Kỷ.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 14
Đoàn Văn Minh (SN 1983, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang- TPHCM) vai vua Lê Thái Tông trong vở Rạng ngọc Côn Sơn.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 15
Nguyễn Văn Sơn (SN 1985, nghệ danh Vĩnh Sơn, Đoàn cải lương Cao Văn Lầu- Bạc Liêu) vai Tướng cướp trong vở Con gái tên tướng cướp.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 16
Nguyễn Phương Anh (SN 1982, Đoàn cải lương Tây Đô- Cần Thơ) vai Nguyễn Trãi trong vở Rạng ngọc Côn Sơn.

Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 17
Trần Thanh Phương (SN 1983, nghệ danh Phương Trần, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang- TPHCM) vai Người nghệ sĩ già trong vở Diễn kịch một mình.
 
Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 18
Lê Thị Ngọc Quyền (SN 1992, Đoàn nghệ thuật Quân khu 9- Cần Thơ) vai Nguyễn Thị Minh Khai trong trích đoạn Sáng mãi niềm tin.
 
3 thí sinh tham gia dự thi tranh giải vàng xuất sắc:
 

Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 19
Huỳnh Hải Long (SN 1974, Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh TPHCM) vai út Chót trong vở Nẻo về.

Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 20
Trần Trúc Ly (SN 1986, Đoàn cải lương Hương Tràm- Cà Mau) vai Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn Đêm độc thoại.

Hồi hộp chờ gương mặt trẻ nào được xướng tên “vàng” ? - 21
Hoài Vương (SN 1976, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang) vai lão Chung trong vở Cung đàn nước mắt.

Cả 21 thí sinh đang rất hồi hộp chờ đợi tên mình được xướng lên sau bao nhiêu ngày khổ công tập luyện và mang đến cho đến khán giả những vai diễn đặc sắc tại các vòng bán kết và chung kết vừa qua.

Huỳnh Hải