Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ

(Dân trí) - Khi những cành khô héo của loài cây mang tên đọc Khun trên khắp đất Lào bỗng dưng chúm chím những chùm hoa sang trọng nghĩa là đã báo hiệu Tết đến với người Lào.

Với những người con quê hương xa Tổ quốc, xa gia đình bạn bè...không được đón tết cùng mọi người. Nhưng gần 300 lưu học sinh Lào, Thái Lan tại xứ Nghệ cũng được đắm mình, vui vẻ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc mình.

Chiều nay 14/4, tại Trường ĐH Vinh đã long trọng tổ chức vui tết Bun-pi-may cho sinh viên Lào và tết Songkran cho lưu học sinh Thái Lan đang học tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - UV.BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; đại diện Hội hữu nghị Việt - Lào.

Tết Bun-pi-may và Sonngkran là tết cổ truyền của người Lào và người Thái, được tổ chức vào các ngày từ 13 - 16/4 hàng năm với những phong tục đặc sắc: lễ chúc phúc, buộc chỉ cổ tay, té nước... Đây là năm thứ 9, Trường ĐH Vinh tổ chức vui Tết cho các lưu học sinh với nhiều hoạt động phong phú: giao hữu thể thao, giao lưu văn nghệ, tặng quà chúc mừng... nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc Thái - Lào - Việt, giữa lưu học sinh Lào, Thái Lan và nhân dân Nghệ An.

Dịp này, Hội hữu nghị Việt - Lào, Hội hữu nghị Việt - Thái đã trao 11 suất học bổng cho các lưu học sinh Lào, Thái Lan, trị giá 11 triệu đồng; Trường ĐH Vinh trao 10 suất học bổng cho các lưu học sinh có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Cũng trong dịp này, trường ĐH Vinh đã trao giải các môn thể thao: bóng đá, cầu mây, bi sắt nam chào mừng tết cổ truyền Lào và Thái Lan.
 
Dưới đây là một số hình ảnh vui Tết Bun-pi-may và tết Songkran với lưu học sinh Lào, Thái Lan tại Trường ĐH Vinh do PV Dân trí thực hiện:
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Các lưu học sinh Lào đón tiếp khách tại khuôn viên trường ĐH Vinh.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Gắn cho quý khách những bông hoa may mắn trong ngày Tết Lào.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng cán bộ Trường ĐH Vinh hát Quốc ca Lào và Việt Nam chúc mừng Tết Bun - pi may. Hiện có gần 300 lưu học sinh Lào đang học tập và sinh sống tại Nghệ An.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Lãnh đạo Hội hữu Nghị Việt - Lào tặng hoa chúc mừng các em lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền của Lào.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Điệu tango mừng Tết Lào của cán bộ Hội hữu nghị Việt - Lào, Hội hữu nghị Việt - Thái.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Hội dưỡng sinh TP Vinh múa hát mừng Tết Lào.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Các em lưu học sinh Lào hát mừng Tết của dân tộc mình.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Sinh viên ĐH Vinh trong điệu múa "Chiều lên bản thượng".
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Lưu học sinh Lào hát múa Tết Bun - pi - may.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Lưu học sinh Thái Lan trong điệu múa Tết cổ truyền của dân tộc.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Biểu diễn thời trang của lưu sinh viên Lào và Thái Lan.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Làm lễ chúc phúc, cầu bình an cho các lưu học sinh Lào, Thái Lan.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Lễ buộc chỉ cổ tay là giữ vía và cầu mong mọi điều rủi ro không đến, xấu xa không lại, khỏe mạnh, sống lâu.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Cử chỉ té nước cho mọi người muốn nói rằng: Không chỉ đất khát, cây khát mà con người cũng cầu mong mưa thuận gió hòa, cho vạn vật sinh sôi. 
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Vui tết Lào, Thái Lan tại Trường ĐH Vinh.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Mời quý khách thưởng thức những món ăn của các lưu sinh viên Lào đang học tập tại Trường ĐH Vinh tự làm.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Các em lưu học sinh Lào được Hội hữu Nghị Việt - Lào tặng học bổng.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
10 sinh viên Lào được Ban giám hiệu trường ĐH Vinh tặng học bổng.
 
Học sinh Lào, Thái Lan đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ
Lưu học sinh Lào xinh xắn trong ngày Tết cổ truyền của mình.
 
 
Nguyễn Duy