"Hoàng tử gác mái" Park Yoochun bị buộc tội mua dâm

(Dân trí) - Dù thoát tội xâm hại tình dục nhưng nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng xứ Hàn - Park Yoochun lại bị kết tội mua bán dâm. Ngày hôm qua 15/7, cảnh sát Gangnam tại Seoul, Hàn Quốc khẳng định họ đang điều tra việc Park Yoochun mua bán dâm.

Tháng 6 vừa rồi, Park Yoochun bất ngờ bị bốn cô gái lần lượt tố cáo có hành vi xâm hại tình dục họ trong nhà vệ sinh của một tụ điểm giải trí. Thông tin này khiến hình ảnh và danh tiếng của ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Nam diễn viên xứ Hàn - Park Yoochun bị buộc tội mua dâm

Nam diễn viên xứ Hàn - Park Yoochun bị buộc tội mua dâm

Sau một thời gian điều tra và thu thập chứng cứ, cảnh sát Gangnam tại Hàn Quốc kết luận, Park Yoochun không phạm tội xâm hại tình dục. Tuy nhiên, mới đây, cảnh sát cho biết, họ vẫn đang điều tra vụ việc vì nghi ngờ ngôi sao nổi tiếng có hành vi mua bán dâm trái phép.

Cảnh sát tiết lộ thêm, chính Park Yoochun đã hứa sẽ trả tiền cho cô A trước khi hai người có quan hệ tình dục. Song, sau đó, ngôi sao nổi tiếng không đưa tiền cho cô gái này, vì thế, anh có thể bị kết tội gian lận thương mại.

Cảnh sát có được những thông tin này sau khi xem lại những tin nhắn được lưu giữ trong máy điện thoại của cô A. Sau khi có quan hệ tình dục với Park Yoochun, cô A đã gửi tin nhắn cho một người bạn thông báo về việc được ngôi sao điện ảnh hứa cho thêm tiền.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đưa ra thông báo những tuyên bố từ phía cô B, người phụ nữ thứ hai lên tiếng tố Park Yoochun xâm hại tình dục là sai và thiếu cơ sở. Vì vậy, cô gái B sẽ bị điều tra vì tội đơm đặt thông tin. Hai cô gái còn lại lên tiếng tố Park Yoochun cưỡng dâm không bị buộc tội vu khống vì không chứng minh được động cơ.

Cảnh sát Gangnam cũng thừa nhận, cô A cùng bạn trai và chị họ của mình đã có hành vi tống tiền Park Yoochun, đúng như thông tin mà phía công ty quản lý của anh cho biết. Bên cạnh đó, mẫu ADN trên quần lót của cô A thực sự là của Park Yoochun.

Ngay sau khi phía cảnh sát đưa ra những thông tin này, công ty quản lý của ngôi sao xứ Hàn - C-JeS Entertainment, đã lên tiếng trả lời báo giới. “Chúng tôi không thể thừa nhận kết luận về hành vi mua bán dâm từ phía cảnh sát bởi vì điều đó không đúng sự thật. Chúng tôi một lần nữa muốn nhấn mạnh rằng, Park Yoochun không mua bán dâm. Chúng tôi sẽ hợp tác với cảnh sát để điều tra việc này và mong sự trong sạch sẽ được chứng minh”.

Park Yoochun đã bị bốn phụ nữ tố cáo có hành vi xâm hại tình dục họ. Ngôi sao 30 tuổi đã lên tiếng phủ nhận và đâm đơn kiện hai trong bốn cô gái vì tội vu khống…Hiện tại, anh vẫn đang trong giai đoạn thực hiện nghĩa vụ quân sự và sẽ hoàn tất nhiệm vụ vào tháng 8 năm sau.

Mi Vân