Hoa hậu wushu Việt Nam Thúy Hiền chuyển nghề diễn viên

(Dân trí) - Thúy Hiền là cựu vận động viên Wushu được nhiều khán giả yêu mến, gần đây cô cũng bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai trò khách mời trong phim điện ảnh Nữ đại gia.

Mới đây, Thúy Hiền đã có những trải lòng về cuộc sống gần 10 năm của mình sau cuộc hôn nhân tan vỡ từng khiến nhiều người bất ngờ.

Hoa hậu wushu Việt Nam Thúy Hiền chuyển nghề diễn viên - 1

Các con vẫn giữ quan hệ tốt với bố

Chị từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với ca sĩ Anh Tú và giờ đang ở một mình nuôi con, chị có nghĩ đến chuyện lên xe hoa một lần nữa?

Thời điểm đó, khi tuổi đời còn trẻ, tôi đã rất tổn thương, suy sụp. Giờ trưởng thành hơn, từng trải hơn, tôi nhận ra bản thân không nên cố chấp giữ lại những gì không còn thuộc về mình nữa. Hiện giờ, suốt 10 năm nuôi con một mình, tôi đã thấy rất nhẹ nhõm, thoải mái. Một lần đổ vỡ này rồi không lấy chồng nữa, với tôi cũng chẳng sao. Tôi coi nó như một trải nghiệm đắt giá giúp tôi có thể bình tâm, điềm tĩnh như ngày hôm nay.

Tôi không xem chiếc váy cưới quá quan trọng và cũng không bận tâm sẽ mặc nó lần nữa hay không. Thực tế, trước và sau hôn nhân mọi thứ thay đổi “một trời một vực”. Thà cứ là người yêu của nhau, bạn sẽ luôn được anh ấy chiều chuộng, săn sóc vì chưa sở hữu được bạn. Mối quan hệ vì thế mà luôn lãng mạn, đầy tươi mới.

Thời điểm chị và Anh Tú tan vỡ, chị đang có 2 cháu. Chị đã cùng các con đối diện như thế nào trước sự việc này?

Khi đó tôi mới sinh đứa thứ 2 trong khi đứa lớn đã được 2 tuổi. Tôi thường nói với bé: “Bố mẹ rất yêu con nhưng vì không hợp nên bố mẹ không thể sống chung được nữa. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn luôn bên cạnh các con, nuôi dạy các con khôn lớn…”

May mắn rằng bé rất hiểu chuyện, biết thông cảm, suy nghĩ tích cực và chưa bao giờ gây khó khăn cho tôi.

Trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy, chị đã làm gì để cân bằng?

Thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm nhất. Hơn nữa, tôi còn có các con là niềm vui, là động lực sống.

Thúy Hiền của bây giờ luôn vui tươi và lạc quan (Ảnh: Cooc Trần)
Thúy Hiền của bây giờ luôn vui tươi và lạc quan (Ảnh: Cooc Trần)

Có vẻ như các con chị có thể sống tốt và được nuôi dạy đầy đủ ngay cả khi chỉ có mình mẹ chăm sóc, nhưng chị có nghĩ thiếu đi người bố cũng là sự thiệt thòi đối với trẻ?

Tôi vẫn luôn giữ cả 2 vai trò quan trọng này. Lúc thì nghiêm khắc như người bố, nhưng có khi lại đầy sự mềm mại, dịu dàng của người mẹ. Tuy nhiên, đó vẫn là thiếu hụt của các con cũng như sự vất vả của riêng mình. Trẻ em tốt nhất nên có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Giờ con lớn hơn được một chút, tôi và các con đã có thể lắng nghe, chia sẻ cùng nhau nhiều câu chuyện trong cuộc sống.

Nhiều người nghĩ con cái như sự gắn kết giữa 2 người, chị thì sao?

Nếu như tình cảm 2 bên đã đến lúc tẻ nhạt thì đứa con liệu giúp được gì ngoài việc khiến bố mẹ chúng cứ phải sống cùng nhau chỉ vì nghĩa vụ? Tình yêu thương là lí do để bố mẹ ở bên cạnh nhau, đem lại hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình chứ không phải là con cái.

Xã hội hiện đại, phụ nữ vừa đi làm vừa chăm sóc chồng con, thậm chí có người còn gánh nhiều trách nhiệm hơn đàn ông. Thế nên để giữ gìn mối quan hệ bền chặt, tôi nghĩ người đàn ông nên chia sẻ công việc gia đình để cùng phụ nữ cảm nhận sự khó khăn, vất vả, từ đó yêu thương nhau hơn.

Các cháu vẫn giữ mối quan hệ tốt với bố?

Các con tôi vẫn gặp bố bình thường. Khi ở cùng tôi, bé lớn rất tế nhị, không nhắc nhiều tới bố vì sợ tôi buồn. Tôi thì đã quen rồi, không vấn đề gì nhưng suy nghĩ đó của bé quả là rất dễ thương và đầy tình cảm.

Có một chuyện tôi muốn kể, khi tôi quay chương trình Bữa trưa vui vẻ, tôi có đề nghị cháu cùng đến tham gia để hát tặng khán giả một bài vì bé vốn hát rất hay còn tôi thì không phải ca sĩ hay một người làm nghệ thuật. Thế nhưng bé không đồng ý phần vì ngại ngùng, phần vì sợ phải nghỉ học. Tôi vốn không áp đặt với con cái nên cũng tôn trọng bé. Nhưng sau đó chị Thúy Vinh đã gọi lại cho cháu và nói: “Bố Tú lúc trước cũng đã tham gia chương trình này cùng cô Lam Trang (vợ sau này của anh Tú) cùng chị Linh Nhi (con gái đầu của anh). Bố Tú có rất nhiều người bên cạnh trong khi mẹ Hiền thì chỉ có một mình. Mẹ Vinh nghĩ con nên đi như một cách thể hiện tình cảm với mẹ Hiền.” Và rồi bé đã đồng ý tham gia và hát tặng khán giả của chương trình.

Không hiểu hết về đàn ông

Một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ như chị cũng có lúc cần một bờ vai để dựa vào?

Theo quan điểm của tôi, không người phụ nữ nào đủ cứng rắn, ai cũng cần một nơi để nương tựa, để dựa vào. Ngay cả đàn ông cũng có lúc cần đến bờ vai của phụ nữ.

Về duyên phận, chữ “duyên” mới là yếu tố quyết định chứ tôi không tính trước được điều gì cả, nhưng tôi đang rất hài lòng với những gì mình đang có.

Cho tới bây giờ, cái nhìn của chị về đàn ông như thế nào, liệu có nhiều thay đổi?

Thú thật là từ khi bắt đầu biết yêu cho đến khi kết hôn, tôi không yêu nhiều người nên không hiểu hết về đàn ông. Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi.

Theo chị, một cuộc hôn nhân đổ vỡ thường đến từ những nguyên nhân nào và làm sao để có một mối quan hệ hạnh phúc?

Điều đó nhất định phải đến từ hai phía. Qua nhiều trải nghiệm tôi nhận ra nếu muốn giữ hơi ấm của người bạn đời thì hai bên phải cùng tôn trọng, yêu thương nhau, không ai được quên đi những cử chỉ lãng mạn dù là nhỏ nhặt nhất như thời còn yêu nhau.

Thường các cặp đôi khi thành vợ chồng rồi sẽ quên đi việc tặng hoa cho vợ hay tỏ ra xinh đẹp trong mắt chồng bởi họ nghĩ giờ đã “chắc cú” là của nhau rồi, cộng thêm hàng ngàn nỗi lo về con cái, cơm áo gạo tiền… khiến cả 2 dần quên đi cách bày tỏ tình cảm của mình. Nếu người ta có thể thêm một chút gia vị vào cuộc sống vợ chồng, giữ lại những gì có thể lúc đang yêu, ví như các món quà, những lời hay ý đẹp… thì chắc chắn sẽ mang lại cảm xúc thăng hoa cho cả 2, khiến hạnh phúc không còn quá xa vời nữa.

Để tự nói về mình, chị là người phụ nữ như thế nào?

Tôi thích mang đến niềm vui cho những người xung quanh và thường xuyên “giấu nhẹm” đi cảm xúc hay rắc rối cá nhân. Điều này chưa hẳn là tốt nhưng tôi đã luôn sống như thế rồi. (Cười)

Thích đóng phim võ thuật

Thúy Hiền trong bộ phim Nữ đại gia sắp ra mắt
Thúy Hiền trong bộ phim Nữ đại gia sắp ra mắt

Nhận lời góp mặt trong phim Nữ đại gia sau thời gian dài không xuất hiện, cơ duyên nào khiến chị quyết định đóng phim?

Trước đây, Dòng máu anh hùng có mời tôi tham gia nhưng vì tôi vừa cắt tóc quá ngắn, không phù hợp với nhân vật trong phim nên đành lỡ hẹn. Đây cũng như một sự khởi đầu của tôi trong làng điện ảnh, chỉ tiếc là chưa đủ chữ “duyên”.

Trong Nữ đại gia, tôi là vai là khách mời nên đạo diễn cũng không yêu cầu phải để tóc dài nên mới có thể nhận lời góp mặt trong phim. Điện ảnh Việt Nam giờ rất phát triển, đặc biệt tôi khá hài lòng với các bộ phim hành động gần đây nên khi bắt đầu nghiệp diễn, tôi thực sự mong có những vai diễn võ thuật phù hợp với mình.

Chị có định phát triển hình ảnh bản thân như một đả nữ không hay muốn trở thành một diễn viên với nhiều màu sắc khác nhau?

Hiện tại tôi chỉ thích đóng phim võ thuật bởi đó là thế mạnh của tôi. Chỉ vừa mới ghé chân vào điện ảnh, tôi cảm thấy bản thân chưa đủ tự tin để hóa thân vào những vai diễn khác ngoài sở trường của mình.

Chị có nghĩ đây là một cơ hội để mình vào showbiz?

Tôi không phải là người đam mê showbiz tới nỗi bằng mọi giá phải bước chân vào nên tôi không xem đây là cơ hội để nổi tiếng. Tôi có mặt trong phim như một cái duyên rất tự nhiên, thoải mái. Chuyên môn của tôi là võ thuật, vào showbiz hay không tôi cũng chỉ muốn làm tốt việc của mình.

Được biết sắp tới chị và chị gái Thúy Vinh sẽ đồng hành trong bộ phim điện ảnh đầu tay. Liệu trong tương lai hai chị em có nhiều dự án cùng nhau?

Tôi với chị Vinh từ nhỏ cái gì cũng muốn cùng nhau làm. Không chỉ vậy, chúng tôi còn chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện từ công việc, con cái đến tình cảm, bạn bè… Nếu có cơ hội, tôi luôn sẵn sàng cận kề cùng chị Vinh.

Vậy động lực đóng phim lần này liệu có đến từ Thúy Vinh?

Có chứ. Sự có mặt của chị Vinh trong phim khiến tôi càng thêm hứng thú và bắt đầu cảm thấy bản thân có đam mê với nó. Hiện chúng tôi đang hợp tác với những người có kinh nghiệm về điện ảnh để tự sản xuất ra các bộ phim võ thuật.

Sau bao nhiêu chuyện, hiện giờ trong cuộc sống chị mong muốn điều gì nhất?

Tôi chỉ mong được sống bình yên bên cạnh con cái, được làm những công việc mình yêu thích. Đặc biệt, sản xuất một bộ phim võ thuật dành tặng những ai luôn quan tâm, theo dõi tôi suốt thời gian qua là dự án tôi đang ấp ủ kỹ lưỡng.

Xin cảm ơn chị, chúc chị đạt nhiều thành công và luôn hạnh phúc!

Băng Châu

Hoa hậu wushu Việt Nam Thúy Hiền chuyển nghề diễn viên - 4