Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế

(Dân trí) - Hoa hậu Ngọc Hân và người mẫu nhí xuất hiện trong những tà áo dài dung dị. Hình ảnh quen thuộc của xứ Huế mộng mơ trong tranh họa sĩ Phạm Trinh đã khơi nguồn cảm hứng để Hoa hậu Ngọc Hân sử dụng làm họa tiết in lên áo dài.

Hoa hậu Ngọc Hân và người mẫu nhí khoe sắc trong trang phục áo dài.

Trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế diễn ra đúng dịp kỉ niệm ngày đất nước hòa bình, thống nhất (30/4), Hoa hậu Ngọc Hân sẽ góp mặt với tư cách là nhà thiết kế thời trang. Nếu như những năm trước, Ngọc Hân thường xuất hiện ở vai trò người mẫu thì từ ngày 28/4 đến 2/5 này, cô sẽ giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập áo dài mới nhất có tên “Bức họa đồng quê”.

Bộ sưu tập được trình diễn trong Lễ hội áo dài Huế vào 20h ngày 30/4 tại cầu Trường Tiền. Với những du khách đến Huế vào dịp này, lễ hội áo dài là một điểm nhấn thu hút và được yêu thích.

Hoa hậu Ngọc Hân và người mẫu nhí khoe sắc trong thiết kế áo dài của cô nơi đồng quê xứ Huế.
Hoa hậu Ngọc Hân và người mẫu nhí khoe sắc trong thiết kế áo dài của cô nơi đồng quê xứ Huế.

Với chủ đề “Hội hoạ Huế trong tà áo dài”, các nhà thiết kế sẽ kết hợp với một số họa sĩ của Huế để có những sáng tạo riêng, tôn vinh văn hóa của xứ cố đô, đặc biệt là lĩnh vực mỹ thuật. Hoa hậu Ngọc Hân cùng họa sĩ Phạm Trinh, một nghệ sĩ tài năng lâu năm của Huế đã bắt tay để cho ra đời ý tưởng về bộ sưu tập áo dài “Bức họa đồng quê”. Những hình ảnh quen thuộc, giản dị của vùng quê Huế trong tranh của Phạm Trinh được Ngọc Hân sử dụng làm họa tiết in lên áo dài.

Ngọc Hân chia sẻ, cô chọn những gam màu nóng và nổi bật như vàng, đỏ để làm cho bức tranh về đồng quê Việt Nam thêm màu sắc rực rỡ. Cô không phá cách mà giữ nguyên phom dáng của tà áo dài truyền thống. Hoa hậu Việt Nam 2010 cho rằng, giữa cuộc sống hiện đại và bộn bề những lo toan, hình ảnh mộc mạc của áo dài cùng khung cảnh đồng quê ít nhiều sẽ gợi nhớ cho mọi người ký ức về quê hương yên bình thuở ấu thơ.

Từ nhiều năm nay, Ngọc Hân đã gắn liền với áo dài ở vai trò nhà thiết kế. Mỗi năm, cô đều tích cực tham gia những hoạt động văn hóa có ý nghĩa xã hội lớn để tôn vinh vẻ đẹp trang phục dân tộc. Công chúng còn ưu ái gọi Ngọc Hân là “Hoa hậu của áo dài” bởi chỉ khi khoác lên người bộ đồ này, cô mới thể hiện hết được vẻ dịu dàng, đôn hậu của mình.

Hoa hậu Ngọc Hân đưa tranh của họa sĩ Phạm Trinh lên trang phục áo dài

Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 2
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 3
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 4
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 5
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 6
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 7
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 8
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 9
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 10
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 11
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 12
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 13
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 14
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 15
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 16
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 17
Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ dịu dàng giữa đồng quê xứ Huế - 18

Phương Nhung
Ảnh: Lê Trung