Hoa hậu Nga mất quyền dự Hoa hậu thế giới

(Dân trí) - Đương kim hoa hậu Nga Sofia Rudieva chính thức mất quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2009 diễn ra tại Nam Phi vào tháng 11/2009. Á hậu thứ nhất của cuộc thi Hoa hậu Nga năm 2009 Svetlana Stepankovskaya được chọn thay thế.

Sofia Rudieva đăng quang ngôi vị Hoa hậu Nga năm 2009 vào ngày 8/3 vừa rồi. Chưa đầy hai tuần sau ngày trọng đại này, gần 25 bức hình nude nóng bỏng của người đẹp 18 tuổi này đã bị tung lên mạng và khiến cả nước Nga xôn xao.
 
Hoa hậu Nga mất quyền dự Hoa hậu thế giới - 1
Người đẹp 18 tuổi Sofia Rudieva đã mất quyền tham dự
cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2009.

 

Dù không bị tước vương miện, nhưng Sofia Rudieva đã mất quyền tham dự hai cuộc thi sắc đẹp lớn trong năm 2009 này là Hoa hậu thế giới và Hoa hậu hoàn vũ. Theo quy định của các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, các thí sinh tham dự phải thực sự trong sạch về nhân thân, không uống rượu, hút thuốc, đánh lộn và tuyệt đối không có scandal ầm ĩ. Với quy định này, người đẹp 18 tuổi Sofia không thể góp mặt tại cuộc thi sắc đẹp uy tín sắp tới.

 

Được chọn thay thế cho Hoa hậu Nga Sofia Rudieva là Á hậu một Svetlana Stepankovskaya, cũng là một người mẫu nổi tiếng của Nga. Được biết, trong ngày hôm qua 2/4, người đẹp Sofia Rudieva đã gửi thư tới tờ KP của Nga để bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi những khán giả yêu mến cô sau scandal ảnh “nude”.
 
Hoa hậu Nga mất quyền dự Hoa hậu thế giới - 2
Á hậu một Svetlana Stepankovskaya (ngoài cùng bên trái)
tại cuộc thi Hoa hậu Nga năm 2009, tháng 3/2009.

Hoa hậu Nga mất quyền dự Hoa hậu thế giới - 3


Hoa hậu Nga mất quyền dự Hoa hậu thế giới - 4


Hoa hậu Nga mất quyền dự Hoa hậu thế giới - 5

Svetlana Stepankovskaya năm nay 23 tuổi, cao 183cm sẽ trở thành đại diện
của Nga tại cuộc thi Hoa hậu thế giới và Hoa hậu hoàn vũ năm 2009.
 
Hoa hậu Nga mất quyền dự Hoa hậu thế giới - 6

 
Hoa hậu Nga mất quyền dự Hoa hậu thế giới - 7

 
Hoa hậu Nga mất quyền dự Hoa hậu thế giới - 8
Một số hình ảnh của Á hậu Svetlana Stepankovskaya
trên tạp chí Maxim (Nga), tháng 2/2009.

 

Mi Vân

Theo Ru