Hoa hậu Nga 2009 sẽ mất quyền dự Hoa hậu thế giới?

(Dân trí) - Cựu chủ tịch của tổ chức Hoa hậu Nga cho biết, sau scandal ảnh “nude” vào đầu tuần này, người đẹp 18 tuổi Sofia Rudieva khó có thể trở thành đại diện của Nga tại cuộc thi Hoa hậu thế giới và Hoa hậu hoàn vũ sắp tới.

>> Hoa hậu Nga 2009 lộ ảnh nude

 

Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Nga 2009, một loạt các bức hình nhạy cảm của người đẹp 18 tuổi Sofia Rudieva đã xuất hiện trên mạng và lan tràn với tốc độ chóng mặt.

 

Một số nguồn tin cho hay, những bức hình này được Sofia chụp cho một tạp chí người lớn của Mỹ từ 3 năm trước đây, nghĩa là khi đó người đẹp mới 15 tuổi. Thông tin này đã khiến dư luận Nga xôn xao. Trong khi đương kim hoa hậu Nga vẫn “im hơi lặng tiếng” thì đại diện của tổ chức hoa hậu Nga buộc phải lên tiếng.
 
Hoa hậu Nga 2009 sẽ mất quyền dự Hoa hậu thế giới? - 1
Sofia Rudieva có thể mất quyền tham dự Hoa hậu thế giới và Hoa hậu hoàn vũ.

 

Cựu chủ tịch của tổ chức Hoa hậu Nga - Ilya Prokhortsev cho biết: tổ chức Hoa hậu Nga hiện chưa có bất kỳ quy định nào cấm những thí sinh tham dự một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới này chụp hình “nude”. Ông chia sẻ với bao giới hôm qua 26/3 rằng: “Dù không có quy định cụ thể, nhưng hiển nhiên là, các thí sinh tham dự cuộc thi sắc đẹp không thể tham gia chụp hình khỏa thân”.

 

Vị chủ tịch này còn nói thêm: “Chúng tôi thường kiểm duyệt hồ sơ của các thí sinh rất cẩn thận tại cấp khu vực. Chúng tôi tin tưởng vào cấp dưới, nhưng có lẽ chúng tôi vẫn không thể nắm hết được lý lịch của các thí sinh”.

 

Được biết, Sofia Rudieva từng được chọn thay thế làm đại diện chính thức của St. Petersburg tại cuộc thi Hoa hậu Nga năm 2009 vào phút chót. Do vây, có khả năng hồ sơ của người đẹp Sofia đã không được “kiểm duyệt” cẩn thận trước khi cô góp mặt tại cuộc thi Hoa hậu Nga hồi đầu tháng 3 này.
 
Hoa hậu Nga 2009 sẽ mất quyền dự Hoa hậu thế giới? - 2

 

Ông chủ tịch Ilya Prokhortsev tin rằng, bà Julia Morley - chủ tịch của tổ chức Hoa hậu thế giới, sẽ không chấp nhận Sofia tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới 2009 sau scandal ảnh “nude”. Ông lo ngại, giả sử, Sofia Rudieva được chấp nhận làm đại diện cho nước Nga tại cuộc thi Hoa hậu thế giới hay Hoa hậu hoàn vũ sắp tới thì chắc chắn, người đẹp này sẽ không thể đạt kết quả cao. “Nếu làm vậy thì uy tín của các cuộc thi và các thí sinh tham dự cuộc thi đó cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Ilya Prokhortsev nói.

 

Một trường hợp tương tự như Hoa hậu Nga Sofia chính là Hoa hậu Pháp năm 2007 - Valerie Begue. Tháng 12/2007, Valerie Begue đã suýt bị tước vương miện sau khi những bức ảnh nhạy cảm mà cô chụp cho một tạp chí dành cho đàn ông trước khi đăng quang bị tung lên mạng. Sau gần một tháng tranh cãi, tổ chức Hoa hậu Pháp đã quyết định giữ lại vương miện cho người đẹp nhưng không để Valerie Begue trở thành đại diện cho nước Pháp tại các cuộc thi sắc đẹp lớn. Thay thế cho cô là Á hậu thứ 1 của cuộc thi Hoa hậu Pháp năm 2007.
 
Những người làm việc cho tổ chức Hoa hậu Nga từ chối đưa ra bình luận trước khi có thể nói chuyện trực tiếp với đương kim hoa hậu Sofia. Hiện tại, người đẹp 18 tuổi này đang ở nước ngoài để tham gia một buổi chụp hình quảng cáo.
 
Hoa hậu Nga 2009 sẽ mất quyền dự Hoa hậu thế giới? - 3
Sofia Rudieva (trái) đang ở nước ngoài để chụp hình quảng cáo.

 

Mi Vân

Theo News