Hoa hậu Mai Phương Thúy rất sợ lấy chồng

“Tôi và anh ấy cãi nhau như cơm bữa, ngày nào cũng có chuyện tranh luận”, cựu Hoa hậu Việt Nam chia sẻ về tình yêu của mình.

Dạo này chị ở đâu?

 

Tôi vẫn đi lại như con thoi giữa Sài Gòn - Hà Nội, xen lẫn những chuyến đi công tác và du lịch nước ngoài. Nhiều khi ngồi máy bay thấy sốt ruột lắm, bởi riêng việc đi lại đã ngốn một khoản không nhỏ trong quỹ thời gian của tôi.
 
Hoa hậu Mai Phương Thúy rất sợ lấy chồng - 1

 

Vì sao sự xuất hiện của chị càng ngày càng thưa dần? Chị không sợ mình bị lãng quên?

 

Tôi không có năng khiếu nghệ thuật, càng không chọn nghệ thuật làm con đường đi lâu dài. Năm năm làm người của công chúng đã cho tôi ít nhiều trải nghiệm, giúp tôi cứng cáp hơn. Tuy nhiên, đã đến lúc tôi dần tách ra với những hoạt động bề nổi nhiều để tập trung cho kinh doanh, con đường tôi chọn sau này.

 

Nhắc đến kinh doanh mới nhớ, khi nào chị tốt nghiệp?

 

Cũng sắp rồi, nhưng có vài môn hơi khó nhằn, lại còn thực tập nữa. Chắc một thời gian ngắn nữa là xong.

 

Việc học đã khó, làm hoa hậu có gian nan hơn không khi chị chiếm giữ vị trí ấy nhiều năm rồi?

 

Dĩ nhiên là quá khó, nó luôn ám ảnh tôi mỗi ngày. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đoạt vương miện nên không chuẩn bị tâm thế để thực hiện nghĩa vụ của một hoa hậu. Trầy trật suốt 4-5 năm, đến bây giờ, tôi mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

 

Còn tình yêu hiện tại của chị?

 

Vẫn thế, tôi và anh ấy cãi nhau như cơm bữa, ngày nào cũng có chuyện tranh luận. Đôi khi chỉ vì một quan điểm nhỏ hay xuất phát từ một vấn đề không đâu cũng gây nên mâu thuẫn, nhưng nếu không có thì thấy thiếu thiếu gì đó. Tình yêu hiện tại của tôi đẹp, tự nhiên và sâu sắc.

 

Không thấy chị nói bao giờ lấy chồng?

 

Bao giờ hết sợ lấy chồng, tôi sẽ lấy.

 

Hiện giờ chị vẫn sợ à?

 

Rất sợ nữa là khác, nên chắc thời độc thân của tôi sẽ kéo dài rất lâu.
 
Hoa hậu Mai Phương Thúy rất sợ lấy chồng - 2

 

Tổng kết thời gian qua, chị thấy mình làm được những gì?

 

Tôi học được rất nhiều điều bổ ích. Bên cạnh việc làm từ thiện, tôi rất vui khi ngày càng có nhiều nhãn hàng tin tưởng chọn mình làm gương mặt đại diện. Công việc kinh doanh và quỹ từ thiện vẫn trong giai đoạn xây dựng ý tưởng nên tôi còn bộn bề nhiều thứ.

 

Im lặng nhưng vẫn ký được nhiều hợp đồng quảng cáo lớn, đó có phải do chị may mắn?

 

Có thể. (cười)

 

Tự đánh giá bản thân, chị thấy vì sao mình được nhiều nhãn hàng chọn như thế?

 

Câu này chắc phải hỏi họ. Riêng tôi chỉ biết làm việc hết mình, tạo không khí thân tình, cởi mở nhưng nghiêm túc với ê-kip để cho ra đời những sản phẩm có chất lượng.

 

Gánh nặng và áp lực mà chị đang phải đối mặt là gì?

 

Chạy theo deadline. Công việc càng nhiều, đòi hỏi tôi phải quản lý thời gian một cách thông minh, khoa học và hiệu quả hơn. Điều này quả thật không dễ.

 

Chị giải thích thế nào về việc lùm xùm xung quanh việc chị ngỏ ý muốn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay?

 

Chính tôi cũng bất ngờ khi một tờ báo mạng đăng tin tôi ngỏ lời muốn đi thi. Bản thân tôi không có ý định đó nên hoàn toàn bị động. Tuy nhiên, tôi rất vui vì có nhiều người vẫn nhớ và ủng hộ mình.

 

Chị thấy sao khi có người nói Mai Phương Thúy có được ngày hôm nay là nhờ công sức của Việt Hùng?

 

Tôi nghĩ nếu nghe được câu này, chú Hùng sẽ rất vui.

 

Nhưng cũng có người bảo Việt Hùng đã biến chị thành "nữ hoàng sến"?

 

Tôi không chắc là khi nghe câu này, chú Hùng có còn vui nữa hay không?

 

Theo Her World