Hoa hậu Hòa bình thế giới bức xúc trước tin bị tước vương miện

(Dân trí) - Anea Garcia, người đẹp Cộng hòa Dominica, bày tỏ thái độ khó chịu và bực bội khi ban tổ chức cuộc thi đưa thông tin cô bị tước vương miện Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2015 (Misss Grand International) do không đáp ứng được những yêu cầu công việc của tổ chức.

Phút đăng quang của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2015

Anea Garcia, cô gái 20 tuổi đến từ Cộng hòa Dominica, đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu hòa bình thế giới năm 2015 khi cuộc thi này được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 10 năm ngoái. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này là Á khôi Lệ Quyên. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng tại vị, cuối tuần trước, Anea Garcia bị buộc phải từ bỏ danh hiệu và vương miện do không đáp ứng những yêu cầu về công việc của tổ chức.


Hoa hậu Anea Garcia tuyên bố, cô là người chủ động từ bỏ vương miện Hoa hậu Hòa bình thế giới 2015.

Hoa hậu Anea Garcia tuyên bố, cô là người chủ động từ bỏ vương miện Hoa hậu Hòa bình thế giới 2015.

Ngoài ra, người đẹp 20 tuổi còn bị chỉ trích vì đưa ra quá nhiều yêu cầu không nằm trong hợp đồng giữa hai bên. Việc học tập của Anea cũng ảnh hưởng tới hoạt động từ thiện và xã hội mà cô phải đảm nhận trong vai trò của một hoa hậu hòa bình thế giới. Với những lý lẽ đưa ra trong thông cáo báo chí, ban tổ chức cuộc thi đã khẳng định, Anea bị tước vương miện và ngôi vị của cô được trao lại cho Á hậu 1 của cuộc thi.

Tuy nhiên, ngày 28/3 vừa rồi, Anea đã lên tiếng “phản pháo”, cô cho rằng, chính cô là người chủ động từ bỏ vương miện chứ không phải ban tổ chức tước bỏ ngôi vị của cô. Trang Pageanthology đăng tải một đoạn video clip ghi lại những bức email trao đổi giữa hai bên, Anea và tổ chức Hoa hậu hòa bình thế giới. Theo đó, Anea đã quyết định tử bỏ ngôi vị hoa hậu vì không hài lòng với câu trả lời của phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình thế giới đối với những thắc mắc từ phía cô.


Trước đó, đại diện của tổ chức Hoa hậu Hòa bình thế giới khẳng định, họ tước vương miện của Anea Garcia vì cô không đáp ứng các yêu cầu của tổ chức.

Trước đó, đại diện của tổ chức Hoa hậu Hòa bình thế giới khẳng định, họ tước vương miện của Anea Garcia vì cô không đáp ứng các yêu cầu của tổ chức.

Trong bức thư gửi tổ chức Hoa hậu Hòa bình thế giới, Anea có nhắc đến một chuyến công tác tại Nam Sudan và những khó khăn mà cô gặp phải tại đó. Hoa hậu thực sự lo lắng cho sự an toàn của mình trong những chuyến công tác mà cô phải đi một mình theo yêu cầu của tổ chức. Người đẹp đề nghị trong những chuyến công tác tiếp theo, cô muốn được tăng cường an ninh bảo vệ và sắp xếp chỗ ở cụ thể hơn.

Bên cạnh đó, người đẹp đến từ Cộng hòa Dominica cũng mong rằng, những bức ảnh của cô trên các phương tiện truyền thông sẽ được “tút tát” đẹp hơn trước khi đăng tải vì đây là hình ảnh của cô cũng như hình ảnh của tổ chức Hoa hậu hòa bình thế giới.

Kết thúc bức thư khá dài, Anea viết: “Tôi viết bức thư này với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân, và cho những người kế nhiệm tôi trong tương lai. Tôi tin rằng, những yêu cầu trên đây của tôi là quá đơn giản nhưng sẽ giúp tôi thực hiện trọn vẹn những công việc mà tổ chức yêu cầu. Tôi trân trọng những gì mà tổ chức hoa hậu hòa bình thế giới đã làm cho tôi và hi vọng, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác để giúp cho tổ chức ngày một lớn mạnh và thành công”.


Anea Garica đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu hòa bình thế giới năm 2015 khi cuộc thi được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10 năm ngoái.

Anea Garica đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu hòa bình thế giới năm 2015 khi cuộc thi được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10 năm ngoái.

Sau bức thư này, Anea đã nhận được một bức thư hồi đáp của tổ chức Hoa hậu hòa bình thế giới. Trong đó, đại diện của tổ chức khẳng định: “Dù sao cô cũng an toàn” và nhắc nhở cô lần sau phải thông báo về những khó khăn ngay khi phát sinh để họ kịp điều chỉnh. Nhận được thư của tổ chức Hoa hậu hòa bình thế giới, Anea đã viết mail trả lời và xin được từ bỏ danh hiệu và vương miện. Trước yêu cầu thoái vị của Anea, người đẹp nhận được một bức email “xoa dịu” từ phía tổ chức và giải thích họ sẽ thu xếp công việc và lịch trình của cô cụ thể hơn.

Cùng thời điểm đó, tên trang web chính thức của cuộc thi, đại diện của tổ chức Hoa hậu hòa bình thế giới đã tuyên bố tước vương miện của Anea Garcia vì hoa hậu đưa ra quá nhiều đòi hỏi và không đáp ứng được yêu cầu công việc từ phía tổ chức. Người được chọn thay thế cho Anea Garica là người đẹp Úc, Á hậu 1 của cuộc thi.

Giải thích lý do công khai email trao đổi qua lại với tổ chức Hoa hậu hòa bình thế giới, người đẹp đến từ Cộng hòa Dominica cho hay, cô muốn mọi người có cái nhìn khách quan hơn về mọi việc. Anea Garcia, 20 tuổi, sở hữu chiều cao 1,84 m cùng những đường cong nóng bỏng. Trước đêm chung kết, cô luôn nằm trong nhóm những ứng cử viên nặng ký và đã chinh phục ban giám khảo với phần thi ứng xử đầy nước mắt. Garcia cho hay, cô chào đời sau một vụ cưỡng bức và không hề biết cha ruột của mình là ai.


Anea Garica bị chỉ trích là người yêu sách và đòi hỏi.

Anea Garica bị chỉ trích là người yêu sách và đòi hỏi.

Mi Vân