Hoa hậu Bùi Bích Phương: “Về sự cố, tôi nhường lời cho BTC”

(Dân trí) - “Là thành viên BGK, tôi chấm Thùy Dung đoạt giải hoa hậu vì em ấy có vóc dáng chuẩn, nước da đẹp, gương mặt đẹp. Về việc em ấy chưa có bằng tốt nghiệp PTTH, tôi cũng rất bất ngờ”, Hoa hậu Bùi Bích Phương cho biết.

Ngay sau khi đêm đăng quang hoa hậu 2008 khép màn, việc chủ nhân mới của chiếc vương miện bỏ học giữa chừng lớp 12 để theo nghề người mẫu và chưa có bằng tốt nghiệp PTTH đã khiến dư luận ồn ào. Là thành viên BGK, chị nghĩ sao trước “scandal” này của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008?

Là thành viên BGK, tôi chấm Dung vào ngôi vị hoa hậu vì đêm chung kết rõ ràng em ấy rất nổi bật. Dung có làn da đẹp, vóc dáng chuẩn, gương mặt đẹp... Việc Dung chưa có bằng tốt nghiệp PTTH khiến tôi rất bất ngờ. Nhưng riêng về “sự cố” này, tôi xin nhường lời cho BTC.

BTC đã thừa nhận lỗi khi “đi tắt đón đầu” quy chế mới của Bộ Văn hóa - Thể Thao - Du lịch. Dù ít dù nhiều, uy tín của cuộc thi đã bị ảnh hưởng. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vương miện Hoa hậu Việt Nam, hẳn chị đã từng tin tưởng. Liệu niềm tin ấy có bị lung lay sau “biến cố” này?

Cá nhân tôi cho rằng đây chỉ là một sự cố đáng tiếc, không ai muốn xảy ra. Ai cũng có thể mắc lỗi. Rất khó để có được một cuộc thi hoàn hảo. Dung còn trẻ, em ấy còn nhiều cơ hội để khẳng định mình. Và tôi tin, Dung sẽ làm được.

Chị đánh giá như thế nào về vẻ đẹp tri thức của một hoa hậu?

Tất nhiên, hoa hậu phải là người hội tụ đủ vẻ đẹp ngoại hình, vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp tri thức. Như tôi đã nói ở trên, sẽ còn nhiều cơ hội để Thùy Dung hoàn thiện mình. Và ngay cả “sự cố” này cũng sẽ giúp Dung hoàn thiện mình hơn. Tôi nghĩ, Thùy Dung sẽ là một đại diện xứng đáng cho chương trình “An sinh xã hội vì người nghèo”.

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa:

“Tôi lấy làm tiếc khi cuộc thi vừa kết thúc đã có những sự cố liên quan đến tân hoa hậu xảy ra. Cá nhân tôi tin rằng, BTC, BGK có lý do để chọn Thùy Dung là chủ nhân mới của chiếc vương miện.

Thùy Dung là một trong những thí sinh tôi đánh giá cao. Dung có vẻ đẹp ngoại hình nổi bật. Những sai sót của BTC là điều không ai muốn, và đôi khi sai sót là điều khó tránh khỏi.

Hoa hậu Thùy Dung còn quá trẻ, mọi việc lại xảy ra dồn dập, tôi mong mọi người có cái nhìn bao dung hơn... Chính tình cảm của khán giả, sẽ giúp Dung đẹp hơn. Như 20 năm qua, tình cảm của khán giả đã giúp các hoa hậu chúng tôi đẹp hơn”.

Hoa hậu Ngọc Khánh:

Sự việc xảy ra đã rõ ràng, vấn đề nằm ở văn bản luật giữa các cấp có sự khác nhau. Tôi trả lời dưới góc độ của một người học về luật, những độ “vênh” giữa các văn bản luật ở các cấp khác nhau, là không hiếm. Nhiều ngành nghề đã xảy ra những sự cố này. Qua đây, chúng ta phải có cái nhìn nghiêm túc hơn về luật. Và văn bản luận giữa các cấp phải có sự thống nhất.

Về phía tân hoa hậu Thùy Dung, cô ấy còn trẻ, Dung và gia đình có quyền tự quyết định con đường mình đi. Có thể, Dung dừng học để chuẩn bị hồ sơ đi du học. Khi chúng ta không ở trong hoàn cảnh của họ, thì có lẽ, không nên đưa ra những phán xét vội vàng, và thiếu thiện chí. Nên bao dung hơn, như thế, sẽ giúp tân hoa hậu hoàn thiện vẻ đẹp của mình hơn.

Với một cuộc thi đã kéo dài suốt 20 năm, cũng sẽ giống như cuộc đời một con người, có lúc thăng lúc trầm, lúc thịnh vượng lúc sóng gió, điều đó là tất yếu. Qua sóng gió rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

Bài: Hào Hoa

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2008