Hoa hậu biển Ninh Hoàng Ngân trả lời nghi vấn chỉnh sửa nhan sắc

(Dân trí) - Trước nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để có được khuôn mặt nhỏ gọn, Ninh Hoàng Ngân nói rằng cô được bác sĩ nắn mặt giống như massage mặt bình thường tại các spa chứ không cậy nhờ dao kéo.

Ninh Hoàng Ngân được biết đến với danh hiệu "Siêu mẫu tài năng" của cuộc thi "Siêu mẫu châu Á 2011" và "Người đẹp thời trang" thuộc "Hoa hậu thế giới người Việt 2010".

Ninh Hoàng Ngân sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng gợi cảm. Năm 2012, cô tiếp tục thử sức với cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" và đạt danh hiệu "Người đẹp biển".

Khi sự nghiệp người mẫu đang có nhiều cơ hội phát triển, Ninh Hoàng Ngân bất ngờ lên xe hoa với bạn trai đại gia vào tháng 10/2014. Sau khi lấy chồng, người đẹp vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Gương mặt bầu bĩnh của Ninh Hoàng Ngân thời điểm dự thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010 (trái) và gương mặt phần thon gọn hơn ở thời điểm hiện tại (phải) làm dấy lên tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.
Gương mặt bầu bĩnh của Ninh Hoàng Ngân thời điểm dự thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010 (trái) và gương mặt phần thon gọn hơn ở thời điểm hiện tại (phải) làm dấy lên tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Ninh Hoàng Ngân vốn được biết đến với gương mặt khá bầu bĩnh và nụ cười má lúm đồng tiền. Chính vì vậy, những hình ảnh gương mặt thon gọn gần đây trong các sự kiện làm dấy lên tin đồn cô cậy nhờ dao kéo để có được những thay đổi trên gương mặt.

Có thể thấy khoảng cách xương hàm hay cạnh to hai bên khuôn mặt người đẹp được thu gọn, sống mũi thì được “kéo” cao lên, xương gò má cao được ép phẳng xuống,…

PV Dân trí đã liên hệ để xác thực những đồn đoán xung quanh sự thay đổi nhan sắc của người đẹp. Trả lời PV, Ninh Hoàng Ngân phủ nhận việc cô phẫu thuật thẩm mỹ.

“Không có chuyện Ngân đụng tới dao kéo đâu. Vài tháng gần đây, dường như đang là mùa hạn cho các thẩm mỹ viện khi liên tiếp có ít nhiều bài báo bóc mẽ chiêu trò gian lận trong quảng cáo, rồi biến chứng này nọ... thử hỏi Ngân có gan đi phẫu thuật không?”, Hoàng Ngân nói.

Tuy nhiên, Hoàng Ngân thừa nhận cô được bác sĩ Hàn Quốc nắn xương mặt theo phương pháp bone designing giống như một bài massage mặt bình thường tại các spa. Có khác là bác sĩ dùng lực mạnh hơn ở đôi bàn tay, ấn ấn, rồi nắn, rồi bóp,… trong hai giờ đồng hồ.

Ninh Hoàng Ngân nói rằng vì sợ biến chứng nên cô nói không với phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ dùng đến phương pháp nắn mặt để số đo gương mặt nhỏ lại.
Ninh Hoàng Ngân nói rằng vì sợ biến chứng nên cô nói không với phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ dùng đến phương pháp nắn mặt để số đo gương mặt nhỏ lại.

“Cách đây một tháng, tôi nghe Cao Thiên Trang nói về nắn mặt theo phương pháp của Nhật & Hàn, bạn ấy đã thử làm, tôi vẫn chưa tin đâu. Không cần phẫu thuật gì cả, không tiêm chích, không đau, không phải nghỉ dưỡng và không biến chứng, chỉ dùng đôi tay mà họ đã chỉnh sửa được các lỗi của mười hai bà mụ. Đến khi được điều trị thì tôi thực sự nể phục người Nhật & Hàn”, Hoàng Ngân chia sẻ.

Và để khẳng định bản thân không cậy nhờ dao kéo, Hoàng Ngân chia sẻ những bức ảnh trong quá trình nắn mặt của mình.

Cô công khai việc dùng phương pháp nắn mặt để có được khuôn mặt nhỏ và sống mũi cao hơn.
Cô công khai việc dùng phương pháp nắn mặt để có được khuôn mặt nhỏ và sống mũi cao hơn.

Trước Ninh Hoàng Ngân, một người đẹp khác là Hoa hậu Kỳ Duyên, trả lời nghi vấn chỉnh sửa cằm, cô cũng phủ nhận và nói rằng dù mình có nhiều khuyết điểm trên gương mặt nhưng cô trân trọng vẻ đẹp tự nhiên. Kỳ Duyên cho biết những đường nét trên gương mặt cô dần thay đổi là nhờ phương pháp bấm huyệt làm gọn cơ mặt, giảm mỡ ở hàm chứ không phải phẫu thuật thẩm mỹ.

Phương Nhung