Hồ Ngọc Hà “so tài” tại Album Vàng tháng 7

(Dân trí) - Top 5 Album Vàng tháng 7 sẽ là cuộc “so tài” gay cấn của những người đẹp hát với các hoàng tử V-Pop và những chàng rocker cá tính.

Những người đẹp hát chính là Kiwi Ngô Mai Trang (album Em vẫn hát), Hồ Ngọc Hà (album Khi ta yêu nhau) cùng với các hoàng tử V-Pop Hoàng Hải (album Hot), Lê Dũng (album Phone tình yêu) và các chàng rocker nhóm Unlimited (album Tái sinh).

Cùng xuất thân là người mẫu trước khi đến với sân chơi âm nhạc, hai người đẹp hát Kiwi Ngô Mai Trang và Hồ Ngọc Hà chọn hai cách thể hiện khác nhau trong album của mình. Album vol4 Khi ta yêu nhau của Hồ Ngọc Hà thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên với tông màu hồng nổi bật và cá tính. Album gồm 11 ca khúc được cô "đặt hàng" các nhạc sĩ hoặc là tự sáng tác như: Chỉ tại vô tình, Khi ta yêu nhau, Trót yêu anh rồi (viết cùng Đức Trí), Vì anh đánh mất (lời của Hà Quang Minh).

Em vẫn hát của Kiwi Ngô Mai Trang do nhạc sĩ Minh Nhiên biên tập với 11 ca khúc của các nhạc sĩ Lê Quang, Trương Lê Sơn, Quốc An, Hoài An, Duy Mạnh, Bằng Cường… Album đánh dấu bước ngoặt tự thân vận động trên con đường nghệ thuật của Ngô Mai Trang. Một album thuần nhất với phong cách pop ballad, ca từ đơn giản nhưng sâu sắc, mang nhiều ý nghĩa của cuộc sống.
 
Hồ Ngọc Hà “so tài” tại Album Vàng tháng 7 - 1
Album "Em vẫn hát" của Kiwi

Hot là album thứ hai của Hoàng Hải với 9 ca khúc theo phong cách R&B. Trình làng album thứ hai trong năm 2008 cho thấy Hải có những bước đi đầu tiên khá thận trọng. Album là sự nỗ lực làm mới mình của Hoàng Hải từ mềm mại, nhẹ nhàng của pop chuyển sang phá cách, mạnh mẽ với R&B.

Phone tình yêu là album đầu tay của ca sĩ Lê Dũng, cựu thành viên của nhóm GMC. Đây là album gồm 9 ca khúc của các nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Minh Khang, Điền Trọng Nguyên, Khánh Nguyễn…và được biên tập bởi nhạc sĩ Khánh Nguyễn với phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Minh Khang. Album tập hợp những ca khúc sôi động phù hợp với chất giọng trẻ trung của Lê Dũng.

Tái sinh gồm 10 ca khúc: Linh hồn vẫn tồn tại, Mộ gió, Sự cứu chuộc, Lời nguyền... mang phong cách power metal, khá dễ nghe và cảm nhận. Đặc biệt có cả ca khúc Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn được nhóm mạnh dạn cover bằng chất rock mạnh mẽ và hùng tráng. Trong album còn có hai ca khúc nước ngoài cover lại là Wings of Destiny (Rhapsody) và Final countdown (Europe).
 
Hồ Ngọc Hà “so tài” tại Album Vàng tháng 7 - 2
Album "Tái sinh" của Unlimited

Thành lập từ năm 1998, khi các thành viên vẫn còn học phổ thông, sau gần 10 năm thăng trầm với dòng chảy rock Việt, đến nay nhóm nhạc Unlimited mới ra album đầu tiên. Tái sinh (tên album) cũng là ca khúc chủ đề với những triết lý nhân sinh, số phận con người, sự sống và cái chết...

Chương trình Album Vàng tháng 7 diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 14/7/2008 tại Phim trường Nhà hát truyền hình HTV Đài Truyền hình TPHCM và truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7 và 6 đài khu vực: Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hậu Giang.

H.N