Hồ Ngọc Hà: “Nếu sợ tôi đã không chọn làm mẹ lúc này”

(Dân trí) - Nói về sự im lặng của mình suốt khoảng thời gian dài trước nhiều dư luận về chuyện có em bé, Hồ Ngọc Hà khẳng định: “Nếu muốn giấu tôi đã không xuất hiện tại một số chương trình, nếu sợ tôi đã không chọn làm mẹ lúc này”.

 
Hồ Ngọc Hà: “Nếu sợ tôi đã không chọn làm mẹ lúc này” - 1

Hồ Ngọc Hà đang chờ đón ngày đứa con đầu lòng ra đời
 

Im lặng là giải pháp mà Hồ Ngọc Hà chọn để chuyện riêng tư của mình không trở thành đề tài của dư luận. Không thanh minh bất kỳ chuyện gì suốt một thời gian dài để dư luận không nghĩ rằng mình đang cố tình tạo scandal.

 

Nhưng cuối cùng Hồ Ngọc Hà cũng phải lên tiếng để bảo vệ danh dự và tên tuổi của mình trước những ồn ào của dư luận, người đẹp nói: “Chuyện có con đối với một người phụ nữ đó là niềm hạnh phúc vô cùng, đi khoe không hết chứ ai lại đi giấu. Nhưng vấn đề ở đây là tôi không thích và không có chủ trương sẽ công bố rộng rãi những chuyện cá nhân mang tính chất riêng tư như thế này. Việc khán giả cần biết nhiều thông tin về những nghệ sỹ là chuyện khá tự nhiên nhưng đôi lúc cũng cần cho nghệ sỹ một không gian riêng. Với tôi, những chuyện tôi cần chia sẻ tôi sẽ không ngần ngại và chân thật chia sẻ”.
 
Hồ Ngọc Hà: “Nếu sợ tôi đã không chọn làm mẹ lúc này” - 2

 

“Nếu muốn giấu việc tôi đang mang bầu thì tôi đã không xuất hiện tại một số chương trình, nếu muốn giấu tôi đã không đi tới bệnh viện mỗi tuần để khám định kỳ, ở đó có biết bao người qua lại. Bất kỳ ai gặp tôi ở ngoài, hỏi thăm tôi, tôi đều chia sẻ thật tình, mặt khác nếu tôi sợ hay tôi ngại thì tôi đã không chọn làm mẹ trong thời gian này”.

 

Huỳnh Nam Trấn

Dòng sự kiện: Hồ Ngọc Hà mang bầu