Hồ Ngọc Hà: Mong một bữa cơm gia đình hạnh phúc

Ca sỹ Hồ Ngọc Hà thổ lộ: "Hà cảm thấy hạnh phúc khi sau những giờ làm việc mệt nhoài được trở về căn nhà của riêng mình với không gian mình ưa thích và được ăn những bữa cơm cùng bố mẹ”.

Hồ Ngọc Hà đang là gương mặt nổi trội của thị trường giải trí: thắng thế ở dòng nhạc thời trang, trên những thước phim quảng cáo và những giải thưởng có uy tín.

 

Với album vol4 Khi ta yêu nhau vừa phát hành, Hà được xem như một ca sĩ thời thượng từ âm nhạc với lối hoà âm hiện đại, cách thiết kế sinh động quyến rũ trên tông màu hồng rực rỡ và phong cách đa dạng trong những bộ thời trang được thiết kế riêng rất sành điệu.

 

Đến giờ Hà hài lòng với những gì mình đã đạt được?

 

Hà luôn nỗ lực hết mình cho niềm đam mê nhưng nếu không có ekip công ty Music Face hỗ trợ thì giờ này Hà vẫn còn lận đận. Đam mê ca hát, Hà có nhiều ý tưởng cho sự nghiệp nhưng để thực hiện các album thì phải có sự hỗ trợ của ekip. Hà luôn cố gắng hoàn thiện giọng hát của mình để khi lên sân khấu Hà nhận được lời khen: Hà đã hát tốt hơn, mượt mà và truyền cảm hơn là khen Hà nhảy đẹp, thời trang đẹp.

 

Hồ Ngọc Hà giờ đã có nhà riêng và sự nghiệp ổn định, đó là hạnh phúc lớn nhất của Hà?

 

Đúng vậy! Hà cảm thấy hạnh phúc khi sau những giờ làm việc mệt nhoài Hà được trở về căn nhà của riêng mình với không gian mình ưa thích và được ăn những bữa ăn cùng bố mẹ. Dù hiện nay đã sống cùng ba mẹ nhưng do lịch làm việc dày đặc nên những khoảnh khắc bên bữa cơm gia đình đối với Hà vô cùng quí giá. Hà luôn tranh thủ thời gian bất cứ khi nào có thể để được dùng cơm cùng bố mẹ.

 

Để có vóc dáng đẹp như vậy Hà ăn uống kiêng khem lắm?

 

Ngược lại, Hà ăn uống rất thoải mái những món mình ưa thích để có một tinh thần tốt cho công việc. Có lẽ do ba mẹ sinh ra vóc dáng cao gầy và chế độ tập luyện vũ đạo rất căng cùng cường độ làm việc của Hà với những chuyến lưu diễn liên tục nên Hà cũng tập luyện cho mình thói quen dễ ăn để có thể thích nghi. 

 

Hồ Ngọc Hà: Mong một bữa cơm gia đình hạnh phúc  - 1
 Hồ Ngọc Hà hết mình trên sân khấu

 

Sau một thời gian sống tại Sài Gòn, Hà thấy mình đã hợp khẩu vị với những món ăn Sài Gòn chưa?

 

Ngày mới vào cực khổ thiếu thốn nhiều thứ nên Hà thực sự không để ý đến chuyện ăn uống nhiều lắm. Sau những giờ chụp hình, biểu diễn thì Hà cùng bạn bè đi ăn đủ thứ từ hủ tiếu, phở, các loại bún. Có một điều đặc biệt là chính những lúc mệt mỏi nhất trong công việc Hà lại thích ăn những món khẩu vị Bắc như phở, bánh đa cua. Có lẽ đó là do cảm giác vui tươi của những ngày thơ bé êm đềm.

 

Hồ Ngọc Hà có biết nấu ăn không?

 

(Cười) Hồi ở kí túc xá cũng phải vào bếp và làm những món ăn rất đơn giản. Sau này khi công việc bận rộn nên chỉ ăn những món mình thích nhất để tiếp thêm năng lượng làm việc và thường thì Hà thích ăn các món lẩu. Nhưng Hà thích uống nước ép trái cây nhiều hơn và nước suối thì luôn có bên mình khi đi làm.

 

Về khoản làm đẹp thì chắc Hà có nhiều bí quyết để chia sẻ lắm?

 

Về khoản này thì Hà lại phải học hỏi từ chính chuyên viên trang điểm của mình là Nguyễn Hùng. Thực sự thì Hà và Hùng đều có cái tôi rất lớn nhưng luôn tôn trọng nhau nên trước khi làm việc gì đó đều bàn rất kỹ lưỡng miễn Hùng thấy thoải mái và Hà thấy tự tin. Nếu như trang điểm cho việc chụp ảnh hình mẫu thì Hùng phải chọn sao cho phù hợp với phong cách thời trang và ánh sáng của nhiếp ảnh. 

 

Đối với vai trò ca sĩ thì trang điểm tự nhiên và sinh động để thể hiện nội dung của bài hát nhưng luôn nhấn mạnh vào đôi mắt sao cho thật sinh động và có hồn. Quan trọng là trước khi trang điểm phải thoa kem dưỡng bảo vệ da thật chuyên nghiệp, thoa nước hồng và sau đó là tẩy trang kỹ trước khi đi ngủ để đảm bảo làn da luôn được sạch và mềm mại.

 

Thời điểm này, xu hướng thế giới nghiêng về với vẻ đẹo cổ điển ngay cả trong những bài hát thì việc trang điểm cũng vậy. Hà chọn phong cách này và Nguyễn Hùng giúp Hà đẹp hơn khi phối màu mắt, màu son để mang đến sự tươi mới mỗi khi xuất hiện.

 

Theo Văn hóa nghệ thuật ăn uống