Hồ Hoài Anh bất ngờ “sửa lưng” MC Thanh Bạch trên sóng trực tiếp

(Dân trí) - Hồ Hoài Anh cho rằng Thanh Bạch không nên đưa cách nhận xét không phù hợp của mình về giọng hát của các thí sinh nhí.

Tuần này liveshow 5 cũng là đêm thi Bán kết cuộc thi "Giọng hát Việt nhí" với sự tranh tài của top 6: Công Quốc , Nhã Thy, Phương Khanh, Hồng Minh, Tiến Quang và Hà Minh. Ở đêm thi này, ngoài phần trình diễn đơn ca thì các em còn có sự kết hợp với các khách mời đặc biệt. Và đêm thi này cũng sẽ không có thí sinh nào bị loại.

Tiến Quang mở đầu chương trình với ca khúc Người mẹ của tôi. Chất giọng cao và tình cảm, Tiến Quang đã có phần thể hiện thành công tiết mục trình diễn của mình.
Tiến Quang mở đầu chương trình với ca khúc "Người mẹ của tôi". Chất giọng cao và tình cảm, Tiến Quang đã có phần thể hiện thành công tiết mục trình diễn của mình.
Hồ Hoài Anh bất ngờ “sửa lưng” MC Thanh Bạch trên sóng trực tiếp - 2

Sau phần trình diễn của Tiến Quang, MC Thanh Bạch đưa ra nhận định: “Để đảm bảo phần kỹ thuật và giữ được cảm xúc với lứa tuổi của Quang với bài hát này, chú Bạch thấy rằng con có một sự tiến bộ vượt bậc”.

Hồ Hoài Anh bất ngờ “sửa lưng” MC Thanh Bạch trên sóng trực tiếp - 3

Khi đến phần nhận xét của mình, huấn luyện viên Hồ Hoài Anh thẳng thắn nói về quan điểm của mình về cách dẫn của MC Thanh Bạch: “Em để ý rằng mỗi khi các thí sinh hát xong, anh Thanh Bạch thường hay nói rằng là “bài hát này đòi hỏi con phải thế này, thế kia, con phải là... tức là rất phải kỹ thuật này kia thì các con mới hát được. Em nghĩ rằng, em xin mạn phép anh là từ giờ mình không nên dùng câu này. Bởi vì sao? Bởi vì em nghĩ rằng đối với các con bây giờ khả năng của các con đã thay đổi rất nhiều so với ngày trước. Tất cả các thí sinh trước khi tham gia cuộc thi đã được học hành, ít nhiều đã được va chạm, vào đây thì trên sân khấu các con được tiến bộ hàng ngày. Chính vì vậy điều quan trọng em cảm thấy là ở các con chính là sự phong độ, ngày hôm nay có được tốt như lúc tập không thôi, còn những gì các con đang có, level rất cao rồi”.

Sau khi Hồ Hoài Anh nói, MC Thanh Bạch có chút bất ngờ, nhưng anh cũng cảm ơn huấn luyện viên Hồ Hoài Anh, nhưng cũng từ đó đến hết chương trình, MC Thanh Bạch không còn đưa ra bất kỳ nhận định nào về phần trình diễn của các thí sinh mà mời hẳn phần bình luận của các huấn luyện viên.

Với phần trình diễn của Tiến Quang, trước đó Cẩm Ly chia sẻ: “Để trình bày ca khúc này phải có sự trải nghiệm, ngày trước mỗi lần đi thi cô thể hiện bài này cô đều khóc. Hôm nay con đã trình diễn rất đạt”

Dương Khắc Linh khẳng định đây là sở trường của Tiến Quang nên em đã thể hiện rất thành công.

Bé Hà Minh trình diễn ca khúc “Super bass” bằng phong cách tự tin và chuyên nghiệp, phong thái hoàn toàn tự do và bùng cháy trên sân khấu, nhận được rất nhiều sự cổ vũ của khán giả.
Bé Hà Minh trình diễn ca khúc “Super bass” bằng phong cách tự tin và chuyên nghiệp, phong thái hoàn toàn tự do và bùng cháy trên sân khấu, nhận được rất nhiều sự cổ vũ của khán giả.

Lưu Hương Giang hỏi ý đồ dàn dựng của Dương Khắc Linh vì 2 thí sinh trình diễn hoàn toàn ở hai thái cực khác nhau. Cô còn bất ngờ hỏi trang phục mà Hà Minh mặc có phải Tiến Quang đã mặc tuần trước. Trong phần trình diễn này cô đánh giá cao về khả năng trình diễn lẫn giọng hát của Hà Minh luôn đa dạng, phong phú.

Trong phần thi tiếp theo, Nguyễn Công Quốc, Nhã Thy có phần trình diễn cùng nam ca sĩ Quốc Đại trong ca khúc “Quê mẹ”.
Trong phần thi tiếp theo, Nguyễn Công Quốc, Nhã Thy có phần trình diễn cùng nam ca sĩ Quốc Đại trong ca khúc “Quê mẹ”.
Bé Hồng Minh trình diễn ca khúc “Điều không thể mất” với giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm về tình mẹ.
Bé Hồng Minh trình diễn ca khúc “Điều không thể mất” với giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm về tình mẹ.

Huấn luyện viên Dương Khắc Linh khen ngợi giọng hát của Hồng Minh, anh luôn tin tưởng phần thể hiện của Hồng Minh không bao giờ anh phải lo lắng.

Phương Khanh thể hiện ca khúc “Chị tôi – Tóc gió thôi bay” rất tình cảm với chất giọng opera bay bổng.
Phương Khanh thể hiện ca khúc “Chị tôi – Tóc gió thôi bay” rất tình cảm với chất giọng opera bay bổng.

Hồ Hoài Anh cho biết thiệt thòi của Phương Khanh ở chương trình chính là giọng hát đặc trưng riêng nên cũng bị hạn chế. Nhưng trong chương trình anh luôn tìm ca khúc phù hợp với chất giọng để Phương Khanh thể hiện giọng hát lẫn sự gần gũi với khán giả qua các ca khúc quen thuộc.

Trúc Nhân cùng hai thí sinh của đội Dương Khắc Linh là Tiến Quang và Hà Minh thể hiện ca khúc “Chú làm vườn và con chim sâu”. Cả hai thí sinh nhí đã có phần hòa quyện giọng hát cùng ca sĩ Trúc Nhân bằng chất giọng trong trẻo, cao vút.
Trúc Nhân cùng hai thí sinh của đội Dương Khắc Linh là Tiến Quang và Hà Minh thể hiện ca khúc “Chú làm vườn và con chim sâu”. Cả hai thí sinh nhí đã có phần hòa quyện giọng hát cùng ca sĩ Trúc Nhân bằng chất giọng trong trẻo, cao vút.
Bé Công Quốc thể hiện ca khúc “Xa quê” với chất giọng tha thiết và đầy tình cảm. Cùng với phần dàn dựng trên sân khấu đã mang lại hiệu ứng khá tốt cho tiết mục này.
Bé Công Quốc thể hiện ca khúc “Xa quê” với chất giọng tha thiết và đầy tình cảm. Cùng với phần dàn dựng trên sân khấu đã mang lại hiệu ứng khá tốt cho tiết mục này.

Huấn luyện viên Lưu Hương Giang cho biết từ ngày tham gia chương trình cô mới tiếp xúc với các ca khúc Dân ca Nam Bộ nên cô bắt đầu nghe nhiều và cảm thấy đây là một phần không thể thiếu của chương trình. Cô rất xúc động với những nội dung đầy tình cảm mà các ca khúc mang lại. Đặc biệt tình cảm mà Công Quốc đã gợi lại nhiều hình ảnh tuổi thơ trong ca khúc đã khiến cho Lưu Hương Giang rất xúc động.

Nhã Thy thể hiện ca khúc “My friend” rất tình cảm và chuyên nghiệp.
Nhã Thy thể hiện ca khúc “My friend” rất tình cảm và chuyên nghiệp.

Hồ Hoài Anh cảm thấy bất ngờ với phần trình diễn của Nhã Thy, đặc biệt là sự hoàn thiện từng ngày cùng với khả năng trình diễn đa dạng, tố chất ngôi sao sẽ giúp Nhã Thy tỏa sáng trong tương lai.

Hồng Minh, Phương Khanh và Quán quân Giọng hát Việt 2015 Đức Phúc trình diễn ca khúc “Hai cô tiên”.
Hồng Minh, Phương Khanh và Quán quân Giọng hát Việt 2015 Đức Phúc trình diễn ca khúc “Hai cô tiên”.

Đức Phúc gây bất ngờ khi xuất hiện với phần trình diễn vũ đạo tự tin bên hai thí sinh Giọng hát Việt nhí. Tiết mục này có phần dàn dựng hoành tráng và sôi động.

Trong đêm nay không có thí sinh bị loại nên không có phần đau buồn và nhiều nước mắt của các thí sinh lẫn huấn luyện viên.

Băng Châu

Ảnh: Châu Quốc Hùng

Hồ Hoài Anh bất ngờ “sửa lưng” MC Thanh Bạch trên sóng trực tiếp - 12