Hé lộ ảnh hiếm của “nàng Lâm Đại Ngọc” Trần Hiểu Húc

(Dân trí) - Những bức hình hiếm của “nàng Lâm Đại Ngọc” Trần Hiểu Húc được giới thiệu tới người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày mất nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh, người thể hiện thành công nhân vật em Lâm trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Hồng Lâu Mộng” năm 1987.

Nữ diễn viên Trần Hiểu Húc sinh năm 1965, cô được công chúng hâm mộ biết đến qua vai nhân vật Lâm Đại Ngọc trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, một trong Tứ đại kỳ thư của văn học cổ Trung Quốc. Vai diễn này kể từ đó đã trở thành kinh điển và gắn liền với tên tuổi của Trần Hiểu Húc kể từ khi phim được trình chiếu.

 


Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”


Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”


Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”

Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”

Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”


Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”

Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”



Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”

Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”

Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”


Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”


Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”
Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”

 

Năm 1984, Trần Hiểu Húc nhờ ngoại hình liễu yếu đào tơ cùng gương mặt xinh đẹp, thanh tú phảng phất nét u sầu đã khiến cô chiếm được cảm tình của đạo diễn Vương Phù Lâm khi nhận được vai diễn “em Lâm” trong bộ phim truyền hình Hồng Lâu Mộng của nhà văn Tào Tuyết Cần. Năm 1987, Hồng Lâu Mộng chính thức lên sóng và nhân vật Lâm Đại Ngọc của Trần Hiểu Húc nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả và công chúng Trung Quốc. Ngoài Hồng Lâu Mộng, Trần Hiểu Húc còn tham gia một số bộ phim khác như Gia Xuân Thu (1987) hay Gia Phong (1982) và bộ phim điện ảnh Nho đen (1990), tuy nhiên vai diễn để đời Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng lại trở thành vai diễn kinh điển trong sự nghiệp diễn xuất khá khiêm tốn của Trần Hiểu Húc.

 

Cho đến tận bây giờ, khán giả và người yêu điện ảnh vẫn chưa chấp nhận một diễn viên nào khác vào vai Lâm Đại Ngọc thể hiện thành công như Trần Hiểu Húc. Trong tâm tưởng của người hâm mộ, Lâm Đại Ngọc chính là Trần Hiểu Húc, thậm chí cuộc đời đầy biến cố của Hiểu Húc cũng được ví von là hồng nhac bạc mệnh như chính Đại Ngọc trong phim.

 

 
Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”
 
Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”


Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”


Trần Hiểu Húc trong tạo hình Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”

Bản thân nghệ sĩ Trần Hiểu Húc sau này cũng từng thừa nhận, vai diễn Lâm Đại Ngọc là để dành riêng cho cô

 

Sau thành công vang dội từ Hồng Lâu Mộng, Trần Hiểu Húc rời xa điện ảnh và tập trung vào kinh doanh, cô mở công ty quảng cáo của riêng mình và hướng vào ngành truyền thông văn hóa, quảng cáo. Năm 1999, Trần Hiểu Húc theo đạo Phật và học Phật pháp 7 năm, chuyên tâm làm từ thiện, trao tặng hàng triệu tệ cho các quỹ từ thiện ở Trung Quốc. Tháng 5/2006, tin Trần Hiểu Húc đã mắc căn bệnh ung thư vú khiến hàng ngàn người hâm mộ bàng hoàng, lo lắng cho sức khỏe của cô.
 
Trần Hiểu Húc khi còn sống

Trần Hiểu Húc khi còn sống

Trần Hiểu Húc khi còn sống


Trần Hiểu Húc khi còn sống


Trần Hiểu Húc khi còn sống

Trần Hiểu Húc khi còn sống


Trần Hiểu Húc khi còn sống
 
Trần Hiểu Húc khi còn sống
Trần Hiểu Húc khi còn sống

 

Tháng 2/2007, Trần Hiểu Húc chính thức xuất gia xuống tóc với pháp hiệu Thích Diệu Chân tại chùa Hưng Long tự. Tuy  nhiên đến tháng 5/2007, do bệnh tình quá nặng, Trần Hiểu Húc, “em Lâm” của công chúng ái mộ Hồng Lâu Mộng đã từ giã cõi đời, hưởng thọ 41 tuổi.
 
Lâm Đại Ngọc khi đã quy y cửa Phật.
"Lâm Đại Ngọc" khi đã quy y cửa Phật.

 

Long Vũ