Hát Xoan Phú Thọ được tôn vinh trong đĩa hài Tết

(Dân trí) - Lần đầu tiên Hát xoan Phú Thọ - di sản văn hóa phi vật thể của thế giới cần được bảo vệ khẩn cấp có mặt trong đĩa hài Tết “Văn Lang - làng cười”. Ngày 6-7 Tết tới, Hát xoan cũng được trình diễn tại Bảo tang Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội.

Hát xoan là loại hình dân ca lễ nghi phong tục hát thờ thần, thành hoàng với hình thức nghệ thuật đa yếu tố: có nhạc, hát, múa; thường được biểu diễn vào dịp đầu xuân, phổ biến ở vùng đất tổ Hùng Vương - Phú Thọ.

Ngày 24/11/2011, tại Hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ về Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tổ chức tại Bali, Indonesia, hồ sơ Hát Xoan - Phú Thọ của Việt Nam đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
 
Hát Xoan Phú Thọ được tôn vinh trong đĩa hài Tết - 1

Hình ảnh các nghệ sĩ Hát Xoan chuyên nghiệp của tỉnh Phú Thọ trong đĩa "Văn Lang - làng cười" (Ảnh: L.M)

Với mong muốn bảo tồn, quảng bá văn hóa phi vật thể của Việt Nam, được sự ủng hộ của Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, công ty CP Nghiên cứu và quảng bá hình ảnh Việt cho ra mắt đĩa hài Văn Lang - làng cười; trong đó quảng bá miễn phí cho tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và quảng bá Hát Xoan Phú Thọ.

Bên cạnh hai tiểu phẩm hài hước Hà tiện, Kén rể với diễn xuất của nghệ sĩ Quốc Anh, Hán Văn Tình, Bình Trọng…, đĩa hài Văn Lang - làng cười, BTC đã thuê đoàn Hát Xoan của tỉnh thể hiện bài Trống quân để ghi hình.

“Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhân văn sâu sắc của vùng quê Văn Lang - đất tổ; làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, tạo thêm sản phẩm phục vụ du lịch, đồng thời là dịp để tôn vinh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa nghệ thuật Việt Nam”, nhạc sĩ Đào Đăng Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn ủng hộ sản phẩm văn hóa tinh thần độc đáo này.
 
Hát Xoan Phú Thọ được tôn vinh trong đĩa hài Tết - 2

Khán giả Hà Nội có cơ hội thưởng thức điệu hát đặc biệt này tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ngày 6-7 Tết (Ảnh: L.M)

Ông Nguyễn Mai Long, giám đốc công ty CP Nghiên cứu và quảng bá hình ảnh Việt cũng cho biết, bên ông kết hợp với nghệ sĩ Hán Văn Tình (nghệ sĩ quê Phú Thọ) xây dựng kế hoạch 5 năm để quảng bá liên tục cho làng cổ Văn Lang. Ngoài Hát Xoan, các văn hóa phi vật thể khác sẽ lần lượt được giới thiệu tới công chúng…

Trong thời điểm Hát Xoan được giới thiệu đến với công chúng qua video clip hài Văn Lang - làng cười thì thông tin từ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết từ ngày 28 đến 29/1 tức ngày mồng 6 đến 7 Tết, trong chương trình Vui xuân Nhâm Thìn tại bảo tàng sẽ có sự trình diễn Hát Xoan của các nghệ sĩ đến từ tỉnh Phú Thọ.

Các nghệ sĩ chuyên nghiệp của Phú Thọ sẽ trình diễn nhiều điệu Xoan với những sắc thái cảm xúc đa dạng như: Trống quân, Chèo thuyền, Mời rượu, Đúm…

Đến thưởng thức Hát xoan đầu xuân tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, du khách không chỉ xem trình diễn, mà còn có thể giao lưu với các đào xoan, thử mặc trang phục, chơi nhạc cụ và học cách múa hát của các đào xoan.

N.H