Hải Yến làm giám khảo LHP quốc tế

(Dân trí) - Gặp lại cặp vợ chồng nổi tiếng Ngô Quang Hải và Đỗ Hải Yến tại buổi toạ đàm “Phim truyện đề tài Việt Nam của các đạo diễn người Việt ở nước ngoài”, trông “cô Pao” vẫn mong manh nhưng thật hạnh phúc.

Chiều tối ngày 30/11, Hải Yến đã bay sang Estonnia làm giám khảo LHP Black Nights ở Estonnia.

 

Hải Yến có thể nói rõ hơn về lời mời chị làm thành viên Ban giám khảo LHP tại Estonnia?

 

Mình gặp bà chủ tịch LHP Tallinn Black Nights tại LHP Pusan (Hàn Quốc) trong đợt tham gia chương trình Cuộc gặp của những ngôi sao tại đó. Bà đã ngỏ lời và khi nhận được lời mời đó, mình coi đây là cơ hội để mình tiếp nhận và học hỏi thêm.

 

Thực ra, Estonnia rất xa Việt Nam, nhưng mình rất thích đi bởi làm ban giám khảo là điều rất lý thú và mình đã nhận lời ngay. LHP tại Estonnia là LHP quốc tế, gồm 260 bộ phim của châu Âu và châu Á. Ban giám khảo có 7 thành viên và mình là một trong số đó.

 

Còn lời mời vào vai nữ chính trong bộ phim “Thiên binh” của đạo diễn lừng danh James Cameron thì sao?

 

Giờ mình vẫn đang thử vai. Thời gian thử vai khá lâu, ví dụ như phim Người Mỹ trầm lặng thời gian thử vai cũng kéo dài gần một năm. Hiện tại, họ mới gửi một cảnh mới cho mình và mình đã quay, mới gửi sang bên đó. Mình chỉ biết cố gắng hết sức mình còn kết quả ra sao tuỳ thuộc vào quyết định của họ.

 

Chị có thể nói rõ hơn về nội dung bộ phim nước ngoài này?

 

Phim Thiên binh dựa theo truyện tranh của Nhật Bản, ở thế kỷ 26. Nhân vật chính là một cô người máy bị vứt ra thùng rác và được một ông bác sỹ nhặt về, chế tạo lại. Cô người máy bắt đầu một cuộc sống mới và tìm lại nguồn gốc của mình. Trong quá trình tìm lại quá khứ của mình, có rất nhiều rắc rối đã xảy ra…

 

Sau khi đoạt giải Cánh diều vàng 2006, phim “Chuyện của Pao” đã chu du vòng quanh nước Mỹ, tham dự hơn 10 LHP quốc tế nhưng nghe chừng không “ăn thua”?

 

Sau khi đoạt giải Cánh diều vàng thì bộ phim Chuyện của Pao may mắn đựơc giải đặc biệt của LHP châu Á - Thái Bình Dương. Cho đến thời điểm này, phim mới chỉ tranh giải ở một LHP, còn tại các LHP như: Pusan, NHK hay Fukuoka…phim chỉ xuất hiện với tư cách khách mời.

 

Chúng tôi đã trình chiếu bộ phim tại Mỹ trong vòng một tháng rưỡi, chiếu giới thiệu tại 10 trường đại học lớn và bộ phim đã tạo được hiệu ứng tốt. Trong tháng 12 tới, Chuyện của Pao sẽ tiếp tục được giới thiệu tại 12 trường đại học khác cũng ở Mỹ.

 

Có phải việc chiếu phim tại các trường đại học Mỹ chính là nỗ lực quảng bá cho “Chuyện của Pao” tham gia giải Oscar sắp tới?

 

Muốn tham dự giải Oscar, các bộ phim phải gây được sự chú ý. Chuyện của Pao không hi vọng lọt vào vòng cuối nhưng ít nhất cũng phải để các thành viên trong Ban giám khảo dành thời gian xem phim của mình.

 

Chị có dự định hay kế hoạch nào khác không?

 

Hiện, mình và anh Hải rất bận chuẩn bị một dự án mới - một bộ phim mới với cái tên Mùa hè lạnh lẽo quay vào tháng 1. Khi mình trở về từ Estonnia vào ngày 12/12, và phải bắt đầu cho dự án… chạy vì giữa tháng 1, mình phải quay lại Mỹ. Bọn mình phải sắp xếp thời gian để cuối tháng 1 bắt đầu quay phim đó.

 

Bận rộn, liên miên với các dự án, anh chị định bao giờ có…em bé?

 

Công việc bận quá, chắc phải sang năm!

 

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

 

N.Hằng