Hai “sao mai” bị tai nạn

Đó là Lê Anh Dũng và Đinh Thị Thành Lê - hai “sao mai” 2007. Lê Anh Dũng bị ngã khi đi đá bóng, rạn xương cổ tay phải đi bó bột may là vẫn có thể đi diễn được. Còn Thành Lê bị nặng hơn, vỡ xương thuyền ở cổ chân, cũng phải bó bột và nằm bất động trong một tuần.

Tất nhiên bị nặng hơn nên Thành Lê phải hủy rất nhiều show diễn đã ký hợp đồng từ trước.

 

Dũng và Lê chơi rất thân với nhau, trong thời gian diễn ra Sao mai 2007 và đến tận bây giờ hai người rất hay đi cùng nhau, lại gọi nhau bằng “chồng” và “vợ” nên nhiều người nghĩ là họ yêu nhau. Bây giờ cả hai lại bị tai nạn cách nhau có mấy ngày, khiến bạn bè gọi điện tới tấp hỏi thăm và trêu đùa.

 

Hai “sao mai” này cũng đang thực hiện album đầu tay và dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

 

Theo Điện Ảnh Kịch Trường