Hai chân của Michael Jackson đầy vết kim tiêm

(Dân trí) - Trong một vài bức hình mới công bố, “ông vua nhạc Pop” để lộ đầy vết kim tiêm trên hai chân. Các chuyên gia cho rằng, đây là dấu vết của những lần tiêm thuốc giảm đau. Hiện, cảnh sát điều tra không loại trừ khả năng, Michael đột tử do bị đầu độc.

 

Hai chân của Michael Jackson đầy vết kim tiêm - 1

 

Những bức hình mới công bố của Michael Jackson được xác định chụp từ 7 năm trước và được kênh truyền hình ABC của Mỹ công bố hôm 16/7. Bác sĩ Debra Jaliman, người phát ngôn của Viện nghiên cứu các bệnh về da của Mỹ, phát biểu trên kênh ABC: “Có vẻ như, Michael Jackson đã được tiêm nhiều lần vào tĩnh mạnh”.

 

Các chuyên gia cho rằng, thật bất thường khi các bác sĩ tiêm vào hai chân của Michael Jackson. Họ không loại trừ khả năng, các bác sĩ buộc phải làm vậy vì phần cơ thể phía trên của “ông vua nhạc Pop” đã có quá nhiều vết tiêm khiến bác sĩ buộc phải chuyển xuống tiêm vào chân của anh. Quan sát bức hình Michael Jackson được chụp từ 7 năm trước, người ta còn phát hiện ra một vết loét rất to ở chân phải của ngôi sao nhạc Pop, đây có khả năng là dấu vết hoại tử.
 
Hai chân của Michael Jackson đầy vết kim tiêm - 2
Bức hình Michael Jackson chụp từ 7 năm trước
mới được kênh truyền hình ABC của Mỹ công bố.

Hai chân của Michael Jackson đầy vết kim tiêm - 3
Phát hiện một vết loét rất to trên chân phải của Michael Jackson.

Hai chân của Michael Jackson đầy vết kim tiêm - 4
Những vết kim tiên kín trên chân của Michael Jackson.

 

Hiện tại, cảnh sát Los Angeles không loại trừ khả năng, Michael Jackson bị đầu độc chết. Website TMZ, trang web đầu tiên đưa tin về cái chết của “ông vua nhạc Pop” cho hay, theo kết quả điều tra đầu tiên của cảnh sát, có khả năng loại thuốc an thần cực mạnh Propofol là nguyên nhân chính khiến Michael Jackson đột tử. Sau khi Michael qua đời, cảnh sát đã tìm thấy khá nhiều vỉ thuốc Propofol tại ngôi nhà mà ông vua nhạc Pop đang thuê để sống cùng các con ở Los Angeles.

 

Website TMZ viết: “Các cơ quan chức năng khẳng định, họ có nhiều bằng chức rõ ràng rằng bác sĩ Conrad Murray đã kê đơn thuốc cho ngôi sao 50 tuổi Michael Jackson”. Hiện tại, luật sư của bác sĩ Conrad không phủ nhận cũng không thừa nhận rằng, thân chủ của ông ta đã cho Michael Jackson sử dụng thuốc Propofol.
 
Hai chân của Michael Jackson đầy vết kim tiêm - 5

Bác sĩ Conrad Murray (trái) - người điều trị cuối cùng cho Michael Jackson.

 

Anh trai của Michael Jackson - Tito Jackson chia sẻ với báo giới, gia đình ngôi sao nhạc Pop vừa tiến hành kiểm tra toàn bộ ngôi biệt thự nằm trong trung tâm vui chơi giải trí Neverland của Michael Jackson. Michael Jackson chuyển ra ngoài ngôi biệt thự này vào năm 2005 sau khi anh phải ra hầu tòa lần hai vì liên quan tới một vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Tito tiết lộ, em trai của anh đã nhiều lần yêu cầu vệ sĩ ngăn không cho người nhà bước vào Neverland nếu không được phép của anh.

 

Tito Jackson phát biểu trên tờ Daily Mirror: “Tôi chưa bao giờ thấy Michael Jackson dùng thuốc. Chưa một lần nào. Có lẽ, Michael đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng, chúng tôi không hay biết gì. Tôi, Janet, Rebbie, La Toya, Jackie và Randy liên tục hỏi Michael rằng, liệu nó có đang sử dụng thuốc giảm đau hay không. Nhưng Michael chỉ phủ nhận. Michael nói, chúng tôi đang phản ứng thái quá. Chúng tôi đã nói chuyện với bác sĩ của Michael và ông ta đảm bảo rằng, không có chuyện đó. Ông ta nói, nhiệm vụ của ông ta là giúp cho Michael khỏe mạnh”.
 
Hai chân của Michael Jackson đầy vết kim tiêm - 6
Tito Jackson (trái) - anh trai của Michael Jackson
và bác sĩ từng điều trị cho anh - Arnold Klein (phải).

 

Sau khi Michael Jackson đột ngột qua đời vào ngày 25/6, người ta đã lật giở lại nhiều bài báo và thông tin liên quan tới anh. Trong đó có thông tin cho rằng, lối sống lập dị của Michael Jackson có thể là hậu quả của việc giáo dục quá hà khắc của cha anh - ông Joe Jackson. Trả lời phỏng vấn trong một chương trình mới đây, ông Joe khẳng định rằng, ông chưa bao giờ đánh con và tin tưởng rằng, mình đã nuôi dạy các con đúng đắn.
 
Ông Joe cho hay, ông quá bận rộn để kiếm tiền cho gia đình nên hầu như không có thời gian ở nhà. Toàn bộ việc chăm sóc và giáo dục các con là do vợ ông, bà Katherine đảm nhiệm. Ông Joe cũng khẳng định rằng, ông chưa bao giờ hối tiếc khi đã để các con gia nhập làng giải trí khi còn quá bé.
 
Hai chân của Michael Jackson đầy vết kim tiêm - 7

Ông Joe Jackson (phải) khẳng định, chưa bao giờ bạo hành các con.

 

Mi Vân

Theo DM