Giọng hát Việt nhí lộ diện 3 thí sinh bước vào chung kết

(Dân trí) - Tiến Quang, Hồng Minh và Công Quốc sẽ là thí sinh đại diện của mỗi huấn luyện viên để bước vào đêm chung kết tranh tài và tìm ra ngôi vị Quán quân Giọng Hát Việt mùa 3

Đêm nay (17/10) 6 thí sinh nhí của cả 3 đội sẽ bước vào đêm bán kết 2 để tìm ra 3 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết xếp hạng.

Ngoài phần trình diễn solo, các thí sinh nhí sẽ có phần song ca với các khách mời chính là những thí sinh từng là Quán quân, Á quân của các mùa trước.

Thí sinh Phương Khanh đến từ đội Hồ Hoài Anh có phần trình diễn mở màn với ca khúc nhạc ngoại lời Việt Trở về mái nhà xưa.
Thí sinh Phương Khanh đến từ đội Hồ Hoài Anh có phần trình diễn mở màn với ca khúc nhạc ngoại lời Việt "Trở về mái nhà xưa".

Vẫn với chất giọng opera sở trường, Phương Khanh đã có phần trình diễn thuyết phục khi thể hiện thể ca khúc kinh điển nổi tiếng của thế giới.

Huấn luyện viên Dương Khắc Linh chia sẻ, anh rất vui mừng vì Phương Khanh đã đi đến được vòng bán kết, để có được một sân chơi đa dạng cho các thí sinh thể hiện mình.

Cẩm Ly cho biết hôm nay là đêm mà Cẩm Ly cảm thấy hài lòng nhất bởi sự tiến bộ của Phương Khanh bởi giọng trong và sáng, đây là giọng hát đặc biệt nhất của chương trình.

Khi được MC Thanh Bạch hỏi về sự lựa chọn tương lai, Phương Khanh đã có phần trả lời rất thông minh khi chia sẻ rằng hiện tại bé chỉ muốn thể hiện đam mê ca hát của mình, nhưng bé vẫn hoàn thành việc quan trọng nhất là học tập.

Cô bé tóc mây Hồng Minh đến từ Đà Nẵng thể hiện ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng. Ngoài phần trình diễn ca khúc bằng chất giọng chuyên nghiệp, Hồng Minh còn thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện kết hợp cùng vũ đoàn.
"Cô bé tóc mây" Hồng Minh đến từ Đà Nẵng thể hiện ca khúc "Ngẫu hứng sông Hồng". Ngoài phần trình diễn ca khúc bằng chất giọng chuyên nghiệp, Hồng Minh còn thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện kết hợp cùng vũ đoàn.

Huấn luyện viên Lưu Hương Giang cho biết tuần rồi Hồng Minh ốm rất nặng nên cô khá lo lắng, nhưng may mắn là Hồng Minh đã hoàn thành rất tốt phần trình diễn của mình. Cô còn bật mí Hồng Minh ngoài việc hát hay thì còn là học sinh đứng Top trong trường và còn thường xuyên đại diện trường đi thi học sinh giỏi.

Tiến Quang và Hà Minh đến từ đội Dương Khắc Linh có phần trình diễn kết hợp cùng khách mời là giọng ca Thảo Hồ - đến từ chương trình Giọng hát Việt nhí 2014 với ca khúc Con mãi khắc ghi do chính Thảo Hồ sáng tác.
Tiến Quang và Hà Minh đến từ đội Dương Khắc Linh có phần trình diễn kết hợp cùng khách mời là giọng ca Thảo Hồ - đến từ chương trình Giọng hát Việt nhí 2014 với ca khúc "Con mãi khắc ghi" do chính Thảo Hồ sáng tác.
Bé Nhã Thy đến từ đội Cẩm Ly trình diễn ca khúc Bài ca nhớ Bác bằng chất giọng ngọt ngào, tình cảm và những phần luyến láy khá điêu luyện.
Bé Nhã Thy đến từ đội Cẩm Ly trình diễn ca khúc "Bài ca nhớ Bác" bằng chất giọng ngọt ngào, tình cảm và những phần luyến láy khá điêu luyện.

Hồ Hoài Anh cho biết, năm trước Nhã Thy là thí sinh nghịch ngợm nhất, nhưng năm nay Nhã Thy đã thể hiện một ca khúc rất ngọt ngào chứng tỏ bé cũng đã đầm tính hơn.

Cẩm Ly ngay lập tức cho biết Nhã Thy cũng là thí sinh "nhoi" nhất đội, đôi khi khiến Cẩm Ly "bực mình". Tuy nhiên, Nhã Thy khi được dạy dỗ thì tiếp thu bài hát rất tốt và lên sân khấu biểu diễn luôn thể hiện được thành công phần trình diễn của mình.

Thí sinh Công Quốc trình diễn ca khúc Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh rất chuyên nghiệp và nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Thí sinh Công Quốc trình diễn ca khúc "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh" rất chuyên nghiệp và nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Huấn luyện viên Lưu Hương Giang bày tỏ cảm xúc khi hiểu được hoàn cảnh của thí sinh nhí. Ngoài ra, Lưu Hương Giang mong muốn Công Quốc sẽ ngày càng thành công hơn để giúp đỡ gia đình.

Á quân Hoàng Anh đã có phần kết hợp đặc biệt cùng thí sinh đội Hồ Hoàn Anh - Lưu Hương Giang là Phương Khanh và Hồng Minh liên khúc khá sôi động Bóng mây qua thềm, Taxi, Bay.
Á quân Hoàng Anh đã có phần kết hợp đặc biệt cùng thí sinh đội Hồ Hoàn Anh - Lưu Hương Giang là Phương Khanh và Hồng Minh liên khúc khá sôi động "Bóng mây qua thềm, Taxi, Bay".

Cả 3 thí sinh nhí đã làm bùng cháy sân khấu bằng giọng hát và cả vũ đạo hoành tráng kết hợp cùng vũ đoàn.

Thí sinh Tiến Quang của đội Dương Khắc Linh thể hiện ca khúc Mẹ, một ca khúc nhạc tiền chiến nổi tiếng.
Thí sinh Tiến Quang của đội Dương Khắc Linh thể hiện ca khúc "Mẹ", một ca khúc nhạc tiền chiến nổi tiếng.

Tiến Quang thể hiện ca khúc bằng chất giọng điêu luyện và chuyên nghiệp. Thí sinh Tiến Quang cho biết em chỉ có 1 tuần để tập ca khúc lần này.

Giọng hát Việt nhí lộ diện 3 thí sinh bước vào chung kết - 8

Sau phần trình diễn của Tiến Quang khiến Cẩm Ly xúc động đến rơi nước mắt bởi tình cảm mà Tiến Quang truyền tải trong ca khúc đã chạm đến trái tim của chị.

Giọng hát Việt nhí lộ diện 3 thí sinh bước vào chung kết - 9

Thí sinh Hà Minh có phần trình diễn đáng yêu và nhí nhảnh cùng vũ đoàn trong ca khúc "Yêu thương".

Huấn luyện viên Dương Khắc Linh nhận xét phần trình diễn rất hợp với chất giọng và phần trình diễn rất đáng yêu.

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân kết hợp cùng bé Nhã Thy và Công Quốc trong hình tượng Hắc, Bạch công tử vô cùng đáng yêu trong liên khúc: Anh ba, chị Tư, Lý qua rừng, Lý bánh bò.

Giọng hát Việt nhí lộ diện 3 thí sinh bước vào chung kết - 10

Phần trình diễn được các thí sinh nhí thể hiện hài hước và nhận được nhiều sự tán dương của khán giả.

Giọng hát Việt nhí lộ diện 3 thí sinh bước vào chung kết - 11

Phần bình chọn trong đêm nay là phần quan trọng và khá hồi hộp khi sẽ có 3 thí sinh phải dừng chân và 3 thí sinh bước vào đêm chung kết.

MC Hoàng Oanh và Thanh Bạch công bố kết quả
MC Hoàng Oanh và Thanh Bạch công bố kết quả

Các huấn luyện viên đều cho mỗi thí sính 50 điểm và tỉ lệ cân bằng cho các bé. Phần bình chọn của khán giả sẽ quyết định thí sinh được đi tiếp vào đêm chung kết. Các huấn luyện viên chia sẻ cảm xúc và tình cảm dành cho các thí sinh của mình.

Đội Dương Khắc Linh bé Tiến Quang được với 57.5% đã vượt qua Hà Minh để đi đến đêm chung kết.
Đội Dương Khắc Linh bé Tiến Quang được với 57.5% đã vượt qua Hà Minh để đi đến đêm chung kết.
Đội Cẩm Ly bé Nhã Thy không vượt qua được Công Quốc với 55.57%, kết quả Công Quốc sẽ có mặt tranh tài cùng thí sinh 2 đội còn lại.
Đội Cẩm Ly bé Nhã Thy không vượt qua được Công Quốc với 55.57%, kết quả Công Quốc sẽ có mặt tranh tài cùng thí sinh 2 đội còn lại.
Đội Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang bé Hồng Minh được phần bình chọn khác cao, 72,26% nên sẽ đi tiếp. Bé Phương Khanh phải dừng chân ở đêm bán kết 2.
Đội Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang bé Hồng Minh được phần bình chọn khác cao, 72,26% nên sẽ đi tiếp. Bé Phương Khanh phải dừng chân ở đêm bán kết 2.

Băng Châu

Giọng hát Việt nhí lộ diện 3 thí sinh bước vào chung kết - 16