Giám khảo “Nhân tố bí ẩn” thích thú trước cặp đôi “chồng tóc dài, vợ tóc ngắn”

(Dân trí) - Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của tập 3 Nhân tố bí ẩn phát sóng vào tối qua (20/4) là câu chuyện cảm động của gia đình nhỏ “chồng tóc dài, vợ tóc ngắn” bế con đi thi. Tiết mục này đã nhận được 4 sự đồng ý từ ban giám khảo.


Không sỡ hữu một chất giọng xuất sắc như các thí sinh được đào tạo bài bản qua trường lớp, không có một ngoại hình bắt mắt của một “hotboy”, chỉ với niềm đam mê ca hát và tình cảm dành cho gia đình nhỏ của mình cùng người vợ và cô con gái 4 tuổi, thí sinh Lâm Ngọc Đức đã chinh phục được cả 4 vị giám khảo để vượt qua vòng Hội ngộ của chương trình Nhân tố bí ẩn.

Gia đình hạnh phúc của thí sinh Lâm Ngọc Đức trên sân khấu
Gia đình hạnh phúc của thí sinh Lâm Ngọc Đức trên sân khấu

Xuất hiện trong tập 3 vào tối qua, Lâm Ngọc Đức đã mang đến một hình ảnh thật giản dị và gần gũi cùng với cảm xúc mà anh đã gửi gắm qua bài hát Anh còn nợ em. Tiếng hát mộc mạc và hiền lành của anh đã gây được sự thiện cảm với ban giám khảo, đặc biệt là Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà. Cả hai nữ giám khảo đều cho rằng, đôi khi sự mộc mạc mà không cần phô diễn kỹ thuật, chỉ cần tiếng hát xuất phát từ trái tim cũng đủ làm cho người nghe yêu thích.

Anh hát vì con gái 4 tuổi của mình 
Anh hát vì con gái 4 tuổi của mình 

Trong khi đó, hai vị nam giám khảo lại tỏ vẻ thích thú với sự đáng yêu về gia đình nhỏ của thí sinh này. Đàm Vĩnh Hưng thể hiện sự hài hước khi trông thấy hình ảnh “chồng tóc dài, vợ tóc ngắn”, còn Dương Khắc Linh thì ví von ngoại hình Lâm Ngọc Đức giống như một người Nhật hát tiếng Việt rất giỏi. Những chi tiết vui tươi đó càng làm tăng thêm nét dễ thương của gia đình nhỏ chở nhau đi thi.
Sự mộc mạc của Lâm Ngọc Đức tạo thiện cảm với các giám khảo
Sự mộc mạc của Lâm Ngọc Đức tạo thiện cảm với các giám khảo

Ngoài Lâm Ngọc Đức, tiết mục gây ấn tượng không ít với ban giám khảo là phần trình diễn cả hai chất giọng nam và nữ của thí sinh Khánh Bình. Với cách thể hiện “độc lạ” này, cùng một ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình Sông quê, Khánh Bình đã khiến người xem không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ. Hầu hết các khán giả và cả 4 thành viên ghế nóng đều không ngừng phấn khích khi xem tiết mục này và đã cùng nhau nói “Đồng ý” để trao chiếc vé đi tiếp cho Khánh Bình.

Khánh Bình trổ tài hát giọng nam và nữ
Khánh Bình trổ tài hát giọng nam và nữ

Giám khảo ngỡ ngàng trước tài năng của Khánh Bình
Giám khảo ngỡ ngàng trước tài năng của Khánh Bình

Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà lên cả sân khấu giành thí sinh
Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà lên cả sân khấu "giành" thí sinh

Bên cạnh hai tiết mục trên, tập 3 Nhân tố bí ẩn tiếp tục là nơi hội ngộ của nhiều gương mặt cũ từng tham gia các cuộc thi âm nhạc trước đây, hoặc đã và đang là ca sỹ chuyên nghiệp. Có thể kể đến những cái tên ít nhiều được khán giả biết đến như: ca sỹ Pha Lê, Giang Hồng Ngọc, Đình Nguyên, Xuân Sơn, ban nhạc It’s Time… Hay ấn tượng mà những gương mặt mới mang đến như Uyên Nguyên cùng ca khúc Ain't no sunshine, cô bé 16 tuổi Cindy V phong cách tự nhiên với bài hát Bang Bang…

Giang Hồng Ngọc lột xác với

Giang Hồng Ngọc "lột xác" với Đừng ngoảnh lại

Đình Nguyên trở lại sau 10 năm thi Tiếng hát truyền hình
Đình Nguyên trở lại sau 10 năm thi Tiếng hát truyền hình

Ban nhạc It's Time gây ấn tượng bằng sự chuyên nghiệp
Ban nhạc It's Time gây ấn tượng bằng sự chuyên nghiệp

Uyên Nguyên thu hút bằng sự tự tin
Uyên Nguyên thu hút bằng sự tự tin

Cô gái 16 tuổi Cindy V trình diễn tự nhiên với ca khúc 
Cô gái 16 tuổi Cindy V trình diễn tự nhiên với ca khúc Bang Bang

Điều đặc biệt trong tập 3 Nhân tố bí ẩn và cũng là một trong những quyền năng ngoại lệ của các giám khảo so với các cuộc thi âm nhạc khác là, các thí sinh thi hát đơn như Thu Hà, Hằng My và Phương Ly đã được 4 thành viên giám khảo gợi ý để ghép chung thành một nhóm nhạc.

Sau 3 tập phát sóng, Nhân tố bí ẩn đã dần lộ diện những gương mặt có tiềm năng để cùng tranh đua cho chặng đường đi đến ngôi vị cao nhất của mùa giải đầu tiên. Ngoài các tiết mục dự thi mang nhiều màu sắc khác nhau thì những lời nhận xét về chuyên môn và sự hài hước của các giám khảo trên hàng ghế nóng cũng là yếu tố thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình. Người xem vẫn đang tiếp tục chờ đợi những thí sinh tài năng còn lại sẽ xuất hiện trong tập cuối cùng của vòng Hội ngộ được phát sóng vào tối 27/4/2014.

Cao Trí Hòa
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng