Giải thưởng Hoa hậu Việt Nam “tụt giá” vì… kinh tế

(Dân trí) - Giải thưởng dành cho ngôi Hoa hậu Việt Nam năm 2012 sẽ chỉ còn 300 triệu đồng, hụt gần một nửa so với giải thưởng mà Ngọc Hân sở hữu khi đăng quang Hoa hậu năm 2010.

Cuộc thi nhan sắc lớn nhất toàn quốc năm 2012 đã chính thức khởi động bằng buổi ra mắt báo giới sáng ngày 16/5 tại Hà Nội. Nhiều vấn đề xoay quanh tiêu chuẩn xét tuyển, độ tuổi và giá trị giải thưởng của danh hiệu người đoạt được được đem ra bàn luận.
 
Giải thưởng Hoa hậu Việt Nam “tụt giá” vì… kinh tế

Chủ tọa buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam 2012 sáng nay, 16/5

Với chủ đề “vẻ đẹp hội tụ và lan tỏa”, ông Lê Xuân Sơn – Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho biết, đây là cuộc thi hội tụ hương sắc từ nhiều vùng miền của đất nước. Cuộc thi đề cao vẻ đẹp của sắc vóc và tâm hồn, sự quảng bá những giá trị bản sắc của dân tộc ra thế giới…

Vòng chung khảo khu vực Bắc – Nam sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 12/8 đến 25/8 với sự góp mặt của 35-40 gương mặt xuất sắc nhất. Trong vòng chung kết, các thí sinh sẽ tham gia vào các cuộc thi phụ hấp dẫn như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Biển.

Ngoài ba giải thưởng cao nhất, cuộc thi năm nay cũng sẽ vinh danh các thí sinh với danh hiệu: Người đẹp Tài năng, Người đẹp Biển, Người có gương mặt khả ái, Người đẹp Áo dài, Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất… với trị giá giải thưởng là 30 triệu đồng/giải.

Đêm chung kết diễn ra tối ngày 25/8 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP. Đà Nẵng và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4.
 
Giải thưởng Hoa hậu Việt Nam “tụt giá” vì… kinh tế
Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 với giải thưởng 500 triệu đồng

Tuy nhiên, ngoài những yếu tố tích cực thì cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 lại “kém vui” khi giá trị giải thưởng giảm đi nhiều so với năm 2010. Ngôi vị Hoa hậu sẽ chỉ được sở hữu Vương miện và 300 triệu đồng tiền thưởng. Lần lượt giá trị giải thưởng giành cho Á hậu 1 và 2 là 150 triệu và 100 triệu đồng.

Theo ông Lê Xuân Sơn, sở dĩ giá trị giải thưởng giảm sút vì phải đặt cuộc thi vào bối cảnh kinh tế đang bị lạm phát. “Chúng tôi đã cân nhắc và cuộc thi cũng nên phù hợp với tình hình kinh tế chung”, ông Lê Xuân Sơn nói.

Ngoài vấn đề giá trị giải thưởng, vấn đề độ tuổi thí sinh đăng ký dự thi từ 18-27 được báo chí thể hiện sự lo ngại rằng “già hơn so với độ chuẩn của thế giới” thì theo ông Sơn, độ tuổi này được bảo lưu từ nhiều năm nay. Và theo ông, trên thực tế các Hoa hậu Việt Nam tại thời điểm đăng quang có độ tuổi rất trẻ. Gần đây nhất, Thùy Dung đăng quang khi mới 18, Ngọc Hân thì ở tuổi 21.

Về việc xác minh hồ sơ thí sinh dự thi từ vòng ngoài để tránh xảy ra những thông tin lùm xùm không đáng có như các kỳ thi trước, đại diện BTC Hoa hậu Việt Nam 2012 cho biết sẽ tuân thủ quá trình kiểm tra kỹ càng. Để đảm bảo thí sinh có qua phẫu thuật thẩm mỹ hay không, BTC nhờ đến nhà nhân trắc học, về lý lịch thí sinh đã có sự giúp đỡ từ Bộ công an.
 
Giải thưởng Hoa hậu Việt Nam “tụt giá” vì… kinh tế
Cựu Hoa hậu Bùi Bích Phương có mặt tại buổi họp báo
 
Giải thưởng Hoa hậu Việt Nam “tụt giá” vì… kinh tế
Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010 Vũ Thu Hà, Phước Hạnh (Ảnh: N.C.K)

Khi được hỏi về trường hợp người mẫu Hồng Quế rằng với những thông tin không tích cực trên báo chí thời gian vừa qua liệu cô có thể đi sâu vào các vòng trong nếu đăng ký dự thi Hoa hậu, ông Lê Xuân Sơn cho biết: “Hiện nay, BTC chưa thể trả lời về trường hợp này vì chưa nhận được hồ sơ đăng ký dự thi của Hồng Quế. Nếu có thí sinh đăng ký dự thi mà vấp phải ý kiến từ dư luận thì tất nhiên chúng tôi sẽ tổ chức ban thẩm định, kiểm tra cẩn thận”.

Ban tổ chức cũng cho biết, cho tới thời điểm này, chưa có nhiều hồ sơ thí sinh gửi dự thi. Tuy nhiên, một số địa phương như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre… cũng đã tìm ra những gương mặt sáng giá cho vòng chung khảo tới đây tại hai miền.

Thành phần Ban giám khảo đến thời điểm này cũng chưa được tiết lộ. BTC cho biết đang lên danh sách những cái tên cho vị trí “ghế nóng” của cuộc thi và sẽ tính tới việc đa dạng hóa về độ tuổi của các giám khảo.

Nguyễn Hằng