Gay cấn cuộc thi bơi chải

(Dân trí) - Sáng 3/7 (tức 15/5), tại cảng Lạch Hới, UBND thị xã Sầm Sơn đã tổ chức Lễ hội Cầu ngư năm 2012. Tới dự lễ hội du khách được thỏa sức với hội thi bơi chải (bơi thuyền) đầy kịch tính của các làng dự thi.

Đã thành lệ vào ngày 15/5 âm lịch hàng năm, nhân dân thị xã Sầm Sơn, phường Quảng Tiến lại tổ chức lễ hội Cầu ngư - bơi chải. Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân miền biển với mong muốn cầu mưa thuận, gió hòa trời yên biển lặng để ngư dân ra khơi, vào lộng được thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy thuyền, mùa màng bội thu.

Lễ hội cầu ngư là dịp để nhân dân ven biển thị xã Sầm Sơn tưởng nhớ tri ân công đức lớn lao của lớp cha ông đã góp công sức xây dựng quê hương, dẹp giặc ngoại xâm, giữ gìn cuộc sống yên lành cho nhân dân. Về với Lễ hội Cầu ngư, du khách còn được hòa mình vào không khí tinh thần đoàn kết của ngư dân trước sóng to gió lớn qua cuộc thi bơi chải, sự khéo léo của các trò diễn dân gian và không khí náo nức vui tươi của các bản hội.

Theo lịch sử của làng, cách đây hơn 700 năm (thế kỷ XIII), tại Cửa Hới, dưới sự lãnh đạo của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Kim Cương Tướng quân chỉ huy nhân dân địa phương tổ chức nhiều trận huyết chiến với quân Nguyên - Mông xâm lược lần thứ 2. Quân giặc bị tổn thất nặng nề, triều đình và vua tôi nhà Trần trong thời gian rút quân vào Thanh Hóa được bảo vệ an toàn. Từ đó, Kim Cương Tướng quân được nhân dân thờ phụng và lễ hội Cầu ngư, bơi chải được tổ chức hàng năm.

Lễ hội Cầu ngư đã trở thành nét văn hóa truyền thống và tâm linh của ngư dân, đồng thời đây cũng là hoạt động gắn với mùa du lịch biển Sầm Sơn. Sau phần nghi lễ, tiếp đến là các trò chơi như: thi đấu cờ, thi đan lưới, thi hát dân ca, đặc biệt một thu hút khách đến với cuộc thi bơi chải.

Cuộc thi bơi chải năm nay thu hút 6 đội gồm: Khang Phú; Trung Thịnh; Tân Lập; Vạn Lợi; Thọ Tân; Toàn Thắng trong phường tham gia, đã thu hút hàng ngàn du khách thập phương trong và ngoài tỉnh tới tham dự.

Mỗi đội tham dự gồm có 21 người là thanh niên nam khỏe mạnh được chọn từ những người thường xuyên đi ra khỏi đánh cá có tay nghề về chèo lái thuyền. Địa điểm thi là dòng sông mã hung dữ, quảng đường các đội phải bơi dài 1,6 km gồm hai lượt, lượt đi và lượt về. 6 đội chia làm hai lượt thi chọn được hai đội thắng tiếp tục thi với nhau để tranh giải nhất nhì.

Dưới đây là một số hình ảnh về hội thi bơi chải:

 Tròng phàn nghi lễ du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn Giáo cờ bắt mắt của 17 đôi nam nữ.
 Tròng phàn nghi lễ du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn Giáo cờ bắt mắt của 17 đôi nam nữ.

Hay màn trống đồng nhiều người gọi đây là màn giao hòa giữa đất và trời.
Hay màn trống đồng nhiều người gọi đây là màn giao hòa giữa đất và trời.

Những người tham gia bơi chải là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh.
Những người tham gia bơi chải là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh.

Trước khi tham dự hội thi bơi chải các đội vào thắp hương khấn cầu.
Trước khi tham dự hội thi bơi chải các đội vào thắp hương khấn cầu.

Các đội đã về vị trí xuất phát chờ hiệu lệnh.

Các đội đã về vị trí xuất phát chờ hiệu lệnh.
Các đội đã về vị trí xuất phát chờ hiệu lệnh.

 Các đội nỗ lực vượt lên trước.
 Các đội nỗ lực vượt lên trước.

Và giành nhau từng thước.
Và giành nhau từng thước.

Hoàng Văn