Gặp Lê Vi tại Liên hoan phim lần thứ 17

(Dân trí) - Trở về Việt Nam tham dự Liên hoan phim lần thứ 17, diễn viên của phim Cây bạch đàn vô danh là một trong những ngôi sao rất thu hút sự chú ý.

Xa ri môi trường ngh thut cũng đã khá lâu, tuy nhiên khi tr li đm mình trong không gian đin nh ca Liên hoan phim Vit Nam ln th 17, Lê Vi vn không khi bùi ngùi. Người đp cho biết, vic tr v đóng phim ti Vit Nam trong thi đim hin ti là vic cô chưa nghĩ đến nhưng luôn sn sàng nếu có li mi, “tôi vn ch cơi hi ti”. Cô nói.

Gặp Lê Vi tại Liên hoan phim lần thứ 17 - 1

Lê Vi tham gia liên hoan phim Vit Nam cùng vi mẹ, nghệ sĩ Lê Mai, chị gái Lê Khanh, chồng và con. Ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ, gia đình nổi tiếng này đã ngay lập tức nhận được sự chú ý từ phía khán giả. Đáp lại tình cảm của họ, gia đình Lê Vi đã tỏ ra rất thân thiện và hạnh phúc vì vẫn được nhớ đến và chào đón.

Trò chuyn với Dân trí, Lê Vi cho biết cô hiện đang là bà m 3 con nên rt bn rn vi công vic chăm sóc gia đình ti Pháp, nht là khi cô út Lucie (Khanh Vân Vi) mi được 4 tui. Cô út trong gia đình ca NSND Trn Tiến và Lê Mai vn đau đáu nghĩ v ngh thut dù đã b múa gn 10 năm. Lê Vi thú nhn, tr v Vit Nam và tham gia liên hoan phim ln này mang li cho cô nhiu cm xúc bi nó gi cho Lê Vi quãng thi gian cô gn bó vi ngh thut trước kia.

Gặp Lê Vi tại Liên hoan phim lần thứ 17 - 2

“Không phi liên hoan phim nào tôi cũng được tham gia vào đêm khai mc, nhưng vi năm nay qu thc là mt bui khai mc rt n tượng. Bi người đo din đã s dng ti đa th thut điện ảnh và hướng người xem tới những giá trị cũ. Hơn nữa sự tôn vinh những gương mặt một thời làm nên điện ảnh Việt Nam đã mang đến cho người xem rất nhiều cảm xúc.” Lê Vi nói về cảm xúc của mình khi tham gia đêm khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17.

Gặp Lê Vi tại Liên hoan phim lần thứ 17 - 3

Cũng như nhiều khách mời khách, Lê Vi cho biết chị đánh giá rất cao ý tưởng về một dòng sông điện ảnh kéo dài trong suốt lịch sử điện ảnh Việt Nam. Là một thành viên trong gia đình nghệ thuật, Lê Vi có may mắn được quen biết và gặp gỡ với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam. Dù chỉ là một nghệ sĩ múa và đã từ bỏ nghệ thuật đã lâu, tuy nhiên đứng trong không khí đậm chất điện ảnh này, Lê Vi cho biết nếu có lời mời, chị sẵn sàng tham gia điện ảnh khi có cơ hội đến, nhưng không phải là bây giờ.

“Trong hoàn cảnh hiện tại của mình quả thật Vi chưa nghĩ đến chuyện tham gia điện ảnh, nhưng nếu cơ hội đến tôi nhất định sẽ không từ chối. Nhất là khi vừa tham gia vào một đêm khai mạc Liên hoan phim cảm động như hôm nay.” Lê Vi cho biết.

 
Phan Anh