Gặp lại Thuỷ Tiên của “Vị đắng tình yêu”

(Dân trí)- Chị vẫn đẹp và trẻ hơn nhiều so với tuổi. “Cách ly” với điện ảnh đã nhiều năm, nhưng Thuỷ Tiên bảo, chị vẫn hay đi xem phim, có thời gian vẫn tìm lại những bộ phim cũ khi xưa xem lại. Hiện tại Thuỷ Tiên là Tổng giám đốc một doanh nghiệp.

Thuỷ Tiên thuộc thế hệ “diễn viên vàng” của dòng phim thị trường phát triển hưng thịnh những năm 90 thế kỷ trước, cùng thời với Việt Trinh, Diễm Hương, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh… Thuỷ Tiên góp mặt trong nhiều bộ phim thời ấy, nhưng đình đám nhất phải kể đến Vị đắng tình yêu phần I. Chị xuất hiện bên cạnh hai diễn viên nam Lê Công Tuấn Anh và Lê Tuấn Anh. Vị đắng tình yêu là một trong những bộ phim đoạt doanh thu cao nhất của dòng phim thị trường thời hưng thịnh. Chỉ với một vai nữ chính trong Vị đắng tình yêu, Thuỷ Tiên đã để lại dấu ấn khám đậm nét trong điện ảnh.

Sau khi kết hôn với một doanh nhân Singapore, Thuỷ Tiên giã từ màn ảnh chuyển sang làm công tác kinh doanh. Đã hơn mười năm trôi qua, Phương của Vị đắng tình yêu ngày nào vẫn trẻ, đẹp, mặn mà. Hiện tại, chị là Giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Duy Anh. Công ty chị là đại diện chính thức tại Việt Nam của những thương hiệu cao cấp thế giới về đồ da và mỹ phẩm như: Bali, Burberry, Elle, Lancôme…

Nhắc đến điện ảnh, Thuỷ Tiên cười “Tôi vẫn thích lắm, vẫn quan tâm đón xem các bộ phim mới, có thời gian vẫn xem lại những bộ phim cũ. Xem lại ngày xưa, thấy mình ngô nghê, hồn nhiên, nhưng cũng nhiều kỷ niệm khó quên…”. Công việc nhiều, gặp được một chút đã thấy Thuỷ Tiên tất bật, điện thoại rung liên tục, lịch làm việc dày kín, những cuộc họp, những chuyến công tác dài ngày khiến Phương xinh đẹp của Vị đắng tình yêu ngày nào không còn nghĩ đến việc đóng phim trở lại.
 
Gặp lại Thuỷ Tiên của “Vị đắng tình yêu”  - 1
Vị đắng tình yêu sản xuất năm 1990 và là một trong những phim có doanh thu cao nhất thời ấy

Nhắc lại chuyện cũ, thấy chị vui, có chút nuối tiếc, nhưng chị yêu cuộc sống hiện tại của mình. Thuỷ Tiên có vẻ ngại lên báo. “Chị có gì để lên báo nữa đâu em?”, có lẽ chị nói chân thành, vì thời gian đủ cho một cuộc phỏng vấn Thuỷ Tiên cũng khó thu xếp. Viết về Thuỷ Tiên của ngày hôm nay, nhưng bài viết xin dùng lại ảnh của Thuỷ Tiên ngày xưa trong bộ phim Vị đắng tình yêu, bộ phim đã từng khiến màn ảnh thời ấy ồn ào, cháy vé, bởi câu chuyện tình yêu tay ba ngang trái giữa: Phương (Thuỷ Tiên), Quang (Lê Công Tuấn Anh) và Bình (Lê Tuấn Anh).

Trên các diễn đàn mạng, nhiều bạn trẻ hôm nay vẫn tìm bộ phim Vị đắng tình yêu xem lại. Như vậy đủ để thấy sức sống của một bộ phim được đo bằng cuộc sống, khi phim gần gũi với cuộc sống sẽ song hành cùng cuộc sống. Vị đắng tình yêu, và rất nhiều những bộ phim Việt Nam những năm 90 ấy đã từng đánh bật được phim ngoại để “làm mưa, làm gió” khắp màn ảnh lớn, nhỏ. Đến bao giờ, điện ảnh Việt được như những ngày xưa ấy?

Nghe thông tin các khán giả trẻ vẫn tìm xem Vị đắng tình yêu, Thuỷ Tiên cười rất hạnh phúc…
 
Gặp lại Thuỷ Tiên của “Vị đắng tình yêu”  - 2
Thuỷ Tiên vẫn xem lại Vị đắng tình yêu để giữ gìn kỷ niệm...

H.H