Thừa Thiên - Huế:

Gần 400 triệu đầu tư chống xuống cấp tháp Chămpa Phú Diên quý hiếm

(Dân trí) - Ngày 16/3, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Công văn số 971/UBND-XD thống nhất quy mô đầu tư dự án chống xuống cấp tháp Chămpa, xã Phú Diên, huyện Phú Vang.

Theo đó, dự án chống xuống cấp di tích Tháp Champa Phú Diên, huyện Phú Vang được giao cho Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư với hình thức tu bổ, chống xuống cấp.

Mục tiêu đầu tư nhằm chống xuống cấp, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khai thác di tích, phục vụ khách tham quan với quy mô đầu tư: Thay thế mới toàn bộ phần mái; thay thế vách kính, cửa kính của nhà bao che tháp; quét phụ gia chống ăn mòn bề mặt tháp, xây mới hố ga thu nước. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 373 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia. Thời gian thực hiện trong vòng 1 năm.

Gần 400 triệu đầu tư chống xuống cấp tháp Chămpa Phú Diên quý hiếm
Tháp Chămpa Phú Diên

UBND tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu loại vật liệu lợp mái phù hợp đảm bảo bền vững với thời tiết và tác động của con người.

Tháng 4/2001, trong lúc khai thác quặng titan ở bờ biển thuộc thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên (huyện Phú Vang), các công nhân đã bất ngờ phát hiện một toà tháp Chăm lớn vùi sâu trong lòng cát khoảng 8m. Theo nghiên cứu, đây là toà tháp thuộc Thế kỷ thứ 8, là tháp Chăm hiếm từ khu vực Bắc miền Trung.

Loại tháp này hiện nay chỉ còn tồn tại nhiều ở khu vực Mỹ Sơn, Bình Thuận. Riêng Từ đèo Hải Vân trở ra Bắc, Tháp Chăm Phú Diên là ngôi tháp duy nhất còn tồn tại nguyên vẹn với phần thân tháp hầu như không tổn hại gì, chỉ mất phần đỉnh tháp. Riêng bệ thờ trong tháp và bệ thờ ở khu vực ngoài vẫn còn và cả dấu tích của phần nền móng của một toà tháp lớn cách đó 5m.

Với tính chất độc đáo về niên đại, quan trọng là còn giữ lại được hình dáng của một loại hình kiến trúc đã thất truyền của người Chămpa, không lâu sau Tháp Phú Diên được công nhận là di tích cấp quốc gia.

 
Gần 400 triệu đầu tư chống xuống cấp tháp Chămpa Phú Diên quý hiếm

Bệ thờ của tháp Phú Diên bị lún và nhà kính bảo vệ tháp bị đập vỡ nhiều chỗ

Tháng 10/2005 tháp được trùng tu với số tiền là 3,6 tỷ đồng với các hệ thống chống lún, nghiêng, toà nhà kính bảo vệ tháp, khuôn viên bảo vệ tháp khỏi nạn cát bay, nhà bảo vệ cùng điện, nước. Tuy nhiên đến năm 2009, nhà kính bảo vệ tháp đã bị đập vỡ với hơn 28 ô kính bị vỡ nứt từ thân lên nóc nhà; nghiêm trọng có 4 ô kính to diện tích 1m2 bị vỡ hoàn toàn.

Trong tháp, nhiều phần bệ ở chân tháp đã nghiêng khá nhiều so với năm 2008. Lý do nền móng không gia công tốt và do gió biển thổi mạnh. Phía ngoài, hàng xích rào quanh khu vực nền móng cũ cùng các trụ cọc đã không cánh mà bay. Hộp automax điện đã bị cạy lấy mất automax bên trong....

Gần 400 triệu đầu tư chống xuống cấp tháp Chămpa Phú Diên quý hiếm

Trẻ em hay trèo vào tháp để chơi đùa rất nguy hiểmvà có hại cho di tích

Chính vì tình trạng xuống cấp quá nghiêm trọng đối với 1 di tích lịch sử quý giá nên tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định đầu tư tháp chăm Phú Diên nhằm gìn giữ di sản của dân tộc.

Đại Dương