Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật TP Cần Thơ:

Gần 2.000 tác phẩm được hoàn thành trong nhiệm kỳ 2007- 2012

(Dân trí) - Sáng ngày 6/6, Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật TP Cần Thơ tổ chức đại hội đại biểu lần VII (nhiệm kỳ 2012-2017). Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Hoài Vân được bầu làm Chủ tịch.

Theo báo cáo của Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật (VHNT) TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2007- 2012, trong nhiệm kỳ qua, đã có gần 2.000 tác phẩm thơ văn, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu, múa, mỹ thuật, điện ảnh….hoàn thành và được in ấn, dàn dựng, xuất bản. Nhiều tác phẩm được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, Liên hiệp đã phát động các chuyên ngành tích cực tham gia cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do TW và TP phát động. Kết quả có trên 230 tác phẩm về văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật của nhiều tác giả tham gia.

Theo lãnh đạo Liên hiệp nhiệm kỳ qua, tuy số lượng tác phẩm nhiều nhưng tác phẩm đỉnh cao, có giá trị còn rất khiêm tốn, chất lượng một số tác phẩm chưa đạt yêu cầu; thậm chí có tác phẩm chưa nhìn thấy hướng tương lai của một xã hội đang phát triển, phản ánh mặt trái xã hội chưa đúng bản chất sự kiện. Một số hội viên tham gia hoạt động sáng tác không đều, thậm chí có người cả nhiệm kỳ không có tác phẩm.

Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ nhận bức trướng của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ trao tặng.
Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ nhận bức trướng của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ trao tặng.

Hiện nay, Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ có 9 Hội chuyên ngành VHNT trực thuộc gồm: Hội Nhà văn, Hội Sân khấu, Hội Âm nhạc, Hội Kiến trúc sư, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Văn nghệ Dân gian, Hội Điện ảnh - Truyền hình, Hội Mỹ thuật với 475 hội viên.

BCH Liên hiệp cho rằng, số lượng hội viên đông nhưng chưa thực sự mạnh, còn thiếu lực lượng trụ cột, đầu đàn có sức cuốn hút phong trào. Chưa tạo ra được nhiều sản phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao và gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng hâm mộ.

Trong nhiệm kỳ mới 2012- 2017, BCH Liên hiệp cho biết sẽ tạo điều kiện tốt cho hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm sáng tác của các hội viên. Đồng thời xây dựng giải thưởng chuyên ngành của các Hội như: “Giải thưởng Lưu Hữu Phước” về âm nhạc; “Giải thưởng Mộc Quán- Nguyễn Trọng Quyền” về sân khấu; “Giải thưởng Phan Văn Trị” về thơ. Bên cạnh đó, Liên hiệp cũng có kế hoạch xây dựng nâng cấp Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ tiến tới trở thành Báo Văn nghệ có sức lan tỏa trong khu vực và cả nước.

Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ nhận bức trướng của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ trao tặng.
BCH nhiệm kỳ 2012- 2017 ra mắt đại biểu. Ông Nguyễn Hoài Vân (thứ 7 từ trái qua) được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ lần VII đã bầu 15 người vào BCH nhiệm kỳ 2012- 2017. Ông Nguyễn Hoài Vân - Phó Giám đốc Sở VH-TT & DL TP Cần Thơ được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ mới.

                                                                                                Huỳnh Hải