“Gái hư” Lindsay Lohan đoạn tuyệt mạng xã hội để làm lại cuộc đời

(Dân trí) - Bước sang năm 2017, Lindsay Lohan đã quyết định từ bỏ mạng xã hội để bắt đầu lại từ đầu và gây dựng niềm tin mới trong lòng người hâm mộ.

Lindsay Lohan rất quyết tâm làm lại cuộc đời
Lindsay Lohan rất quyết tâm làm lại cuộc đời

Mới đây, ngôi sao của bộ phim “Mean girls” đã từ bỏ các trang mạng xã hội nổi tiếng như Instagram và Twitter. Người phát ngôn của Lilo cũng vừa đưa ra một thông báo chính thức với báo giới rằng: “Lindsay đang trong một thời kỳ của sự đổi mới và đang rất phấn khích vì những điều mà một năm mới đây sẽ mang tới”.

Bản thân Lilo cũng cho biết thêm rằng năm 2017 sẽ là “một chương mới” trong cuộc đời của nữ diễn viên và ngôi sao 30 tuổi đang rất quyết tâm cho công chúng thấy những bước chuyển mình thực sự.

Nữ diễn viên đã thể hiện nhiều động thái tích cực trong thời gian gần đây
Nữ diễn viên đã thể hiện nhiều động thái tích cực trong thời gian gần đây

Gần đây, Lindsay Lohan cũng đã thay đổi đội ngũ nhân viên để tìm đến một hướng đi đúng đắn hơn. Scott Carlsen, quản lý của Lilo chia sẻ: “Chúng tôi hạnh phúc đến tột bậc khi ở đây với đội ngũ của Lohan, rất xúc động để chứng kiến phản ứng của mọi người trong năm tới khi mà chúng tôi có vài dự án lớn đang được lên lịch”.

Lindsay Lohan rất muốn thực hiện phần hai của “Mean girls”
Lindsay Lohan rất muốn thực hiện phần hai của “Mean girls”

Không chỉ thể hiện bằng lời nói, Lindsay Lohan còn trực tiếp minh chứng cho các fan hâm mộ thấy bằng hành động và mới đây, nữ diễn viên đã tham gia tình nguyện ở Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời thành lập một công ty sản xuất ở Dubai.

Ngoài ra, Lilo cũng tỏ ra hết sức nghiêm túc với công việc khi bày tỏ mong muốn được làm tiếp phần hai của tác phẩm đình đám “Mean girls”. Nữ diễn viên bộc bạch rằng: “Tôi đang cố gắng rất nhiều để thực hiện “Mean girls 2” nhưng mọi thứ không nằm trong tầm tay của tôi. Tôi biết biên kịch Tina Frey và nhà sản xuất Lorne Michaels cùng cả ê kíp trong hãng phim Paramount đều rất bận rộn. Nhưng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy cho tới khi chúng tôi thực hiện được nó”.

Dung Nhi

Theo MR