“Furious 7” chưa có dấu hiệu “giảm nhiệt”

(Dân trí) - Sau gần một tháng trình chiếu, phần 7 của loạt phim hành động “bom tấn” năm 2015 - “Fast and Furious” dường như vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Với doanh thu có phần khiêm tốn - hơn 18 triệu USD trong tuần vừa qua, “Furious 7” vẫn đủ sức trở thành phim có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ. <br><a href="http://dantri.com.vn/event-2718/Phim-hot-Fast--Furious-7-ra-mat.htm"><b>&nbsp;>>&nbsp;Phim "hot" Fast & Furious 7 ra mắt</b></a>

Furious 7 ra mắt khán giả hâm mộ vào đầu tháng 4/2015 và nhanh chóng tạo cơn sốt trên toàn thế giới. Cho tới bây giờ, sau gần một tháng trình chiếu trên toàn thế giới, Furious 7 đã đạt tổng doanh thu 1,32 tỉ đô la Mỹ và trở thành phần phim thành công nhất trong số 7 phần phim của “bom tấn” này. Con số hơn 1 tỉ đô la Mỹ doanh thu phòng vé cũng giúp Furious 7 trở thành phim ăn khách nhất năm 2015, cho tới thời điểm hiện tại, và lọt top 5 bộ phim có doanh thu thương mại cao nhất lịch sử điện ảnh.

Furious 7

Furious 7 hiện đã đạt doanh thu 1,32 tỉ đô la Mỹ trên toàn thế giới và lọt top 5 những bộ phim có doanh thu thương mại cao nhất lịch sử điện ảnh.

Trong tuần vừa qua, Furious 7 vẫn tiếp tục chứng tỏ mình không có đối thủ khi vẫn duy trì vị trí số một về doanh thu phòng vé tại khu vực Bắc Mỹ. Hai vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Furious 7Paul Blart: Mall Cop 2. Trong đó, Furious 7 mang về cho nhà sản xuất và phân phối 18,3 triệu đô la Mỹ trong tuần qua và giảm 37.4% so với tuần trước.

Các chuyên gia dự đoán, với doanh thu như hiện nay, Furious 7 hoàn toàn có thể chiếm vị trí thứ tư của Harry Potter and the Deathly Hallows (phần 2) trong bảng xếp hạng Top 5 bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh thế giới khi khoảng cách giữa hai bộ phim chỉ là 20 triệu đô la Mỹ.

Cuối tuần này, “bom tấn” thứ hai của mùa hè 2015 - Avengers (Biệt đội siêu anh hùng) đã được công chiếu. Có nhiều dự đoán cho rằng, bộ phim quy tụ dàn diễn viên ngôi sao Hollywood - Avengers sẽ là đối thủ đáng gờm của Furious 7 và có khả năng làm giảm nhiệt cơn sốt mang tên Furious 7.

Xếp thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ tuần qua là Paul Blart: Mall Cop 2. Hiện, bộ phim hài này đang đạt doanh thu 54 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. The Age of Adaline ra mắt trong tuần vừa qua và đã nhanh chóng chiếm vị trí thứ 3 trong top 10 phim có doanh thu thương mại cao nhất tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ.

The Age of Adaline có sự góp mặt của người đẹp Blake Lively và ngôi sao kỳ cựu Harrison Ford mang về cho nhà phân phối 13,4 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Phim kể về một phụ nữ trẻ tuổi, sinh ra tại thời điểm chuyển giao thế kỷ 20, trở nên trẻ mãi không già sau một vụ tai nạn. Sau nhiều năm sống một mình, Adaline gặp một người đàn ông khiến cô rung động và chấp nhận hy sinh sự bất tử của mình.

Những bộ phim có mặt trong Top 10 phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ tuần vừa qua là Home, Unfriended, Ex Mchina, The Longest Ride, Get Hard, Monkey Kingdom Woman in Gold.


Top 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ tuần qua:

1. Fast & Furious 7 - 18,3 triệu USD

2. Paul Blart: Mall Cop 2 -15,5 triệu USD

3. The Age of Adaline - 13,4 triệu USD

4. Home - 8,3 triệu USD

5. Unfriended - 6,2 triệu USD

6. Ex Mchina – 5,4 triệu USD

7. The Longest Ride - 4,4 triệu USD

8. Get Hard - 3,9 triệu USD

9. Monkey Kingdom - 3,55 triệu USD

10. Woman in Gold - 3,5 triệu USD

Vy Vy