Fan của Won Bin góp 10 triệu Won cho Unicef

(Dân trí) - Đánh dấu sự trở lại của Won Bin với điện ảnh, các khán giả hâm mộ nam diễn viên điển trai này đã đóng góp 10 triệu won (tương đương 10 nghìn USD) cho tổ chức Unicef. Won Bin cũng là đại diện của Unicef tại Hàn Quốc từ tháng 10 năm ngoái.

4 năm vắng bóng khỏi làng giải trí để thực hiện nghĩa vụ quân sự và hồi phục chấn thương trong thời gian phục vụ trong quân đội, hồi tháng 4 vừa rồi, Won Bin đã thông báo với người hâm mộ sự trở lại của anh với điện ảnh trong bộ phim nhựa Mother của đạo diễn Bong Joon Ho.

 

Ăn mừng sự trở lại của thần tượng, fan club quy tụ 50 nghìn fan từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và một số quốc gia khác đã đóng góp tiền ủng hộ Unicef. Số tiền này đã được đại diện fan club của Won Bin trao cho Unicef hôm 8/5 vừa rồi.

 

Fan của Won Bin góp 10 triệu Won cho Unicef - 1

  Won Bin là đại diện của Unicef tại Hàn Quốc. 

 

Đại diện của Unicef đã viết thư gửi lời cảm ơn fan club của Won Bin và hi vọng, trong tương lai sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của những khán giả hâm mộ Won Bin. Won Bin là một trong những nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng nhất châu Á.

 

Cùng thế hệ với Kwon Sang Woo, Song Seung Heon, So Ji Sub… Won Bin được đánh giá cao bởi vẻ đẹp nam tính và khả năng diễn xuất. Trước khi nhập ngũ năm 2004, anh từng góp mặt trong phim truyền hình Trái tim mùa thu, phim nhựa Anh trai tôi và “siêu phẩm” Cờ bay phấp phới

 

Fan của Won Bin góp 10 triệu Won cho Unicef - 2

Các fan cũng muốn học

thần tượng Won Bin làm việc thiện.

 

Theo kết quả thăm dò trên mạng của công ty Lee PR & Research (Hàn Quốc), Won Bin cũng có mặt trong danh sách những nghệ sĩ được yêu thích nhất Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2008 cùng Jang Dong Gun, Jo In Sung, Ahn Sung Ki, Kwon Sang Woo, Bae Yong Joon.

 

Fan của Won Bin góp 10 triệu Won cho Unicef - 3

4 năm vắng bóng trên màn ảnh,

Won Bin vẫn rất được yêu thích tại Hàn Quốc. 

 

Mi Vân

Theo Newis