Dương Trương Thiên Lý: “Tôi chọn đàn ông Việt”

“Nếu phải lựa chọn giữa Việt Nam và Mỹ, đương nhiên Lý chọn Việt Nam. Lý được ba mẹ cho đi du học ở Mỹ là một điều may mắn, nhưng gia đình, bạn bè đều ở đây. Sao mình có thể gửi gắm cuộc đời còn lại ở một nơi khác”, Á hậu HVVN thổ lộ.

Cuộc sống nơi xứ người ảnh hưởng thế nào đến một cô gái trẻ như Lý?

 

Lý không bị ảnh hưởng nhiều bởi lối sống Mỹ. Lý thích nghe nhạc Trịnh với ba. Khi còn ở Việt Nam, Lý là con gái út nên ba mẹ rất ít khi cho ra ngoài đường chơi với bạn. Thường thì các bạn đến chơi nhà. Ở gần gia đình như thế nên thời gian đầu đặt chân đến Mỹ, Lý cũng bị choáng ngợp bởi phong cách tự do quá đỗi mạnh mẽ nơi đây và có cảm giác lạc lõng.

 

Mỗi dịp hè về với gia đình, Lý càng cảm thấy yêu nếp sống, văn hóa của quê hương mình hơn. Tự do thì tự do, nhưng đạo đức vẫn là trên hết. Nhưng cuộc sống ở Mỹ cũng có nhiều ưu điểm, đề cao phẩm chất cá nhân, phát huy nội lực và việc tự lập, giúp người ta luôn biết cách đưa ra những quyết định đúng lúc.

 

Vậy có thể gọi Thiên Lý là một phụ nữ rất Việt Nam?

 

Dĩ nhiên, và Lý tự hào vì điều đó. Nếu có ai nghĩ Lý là một phụ nữ truyền thống cũng không sao, miễn là những truyền thống tốt đẹp. Còn nữa, Lý cũng thích mắm hơn là phô-mai! (cười)
 
Dương Trương Thiên Lý: “Tôi chọn đàn ông Việt” - 1

 

Theo Lý, điểm khác nhau cơ bản của một phụ nữ Việt và phụ nữ nước ngoài là gì? Điều gì là nét đẹp truyền thống cần gìn giữ của một phụ nữ Việt?

 

Văn hóa khác nhau chắc chắn sẽ có nhiều điểm khác nhau. Phụ nữ nước ngoài yêu thích tự do, suy nghĩ phóng khoáng, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân. Ngược lại, phụ nữ Việt Nam luôn cân nhắc đến các giá trị đạo đức. Chính điều đó tạo nên nét đẹp rất riêng của họ là sự dịu dàng, đằm thắm, quan tâm, nhẫn nại và đầy tính hi sinh.

 

Thế điểm gì ở những người bạn nước ngoài mà phụ nữ Việt Nam cần học hỏi để hoàn thiện mình hơn?

 

Phụ nữ nước ngoài có tính độc lập cao và không ngừng học hỏi. Họ rất năng động và luôn biết làm mới mình. Đặc biệt, các bạn Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản rất yêu thích dùng hàng trong nước. Họ thường xuyên tổ chức họp mặt, trò chuyện để nhắc nhở về quê hương.

 

Có lẽ, đã là phụ nữ, dù là Việt Nam hay nước ngoài đều đam mê làm đẹp. Không biết Thiên Lý có nằm trong đa số đó không?

 

Đương nhiên rồi! (cười)

 

Thiên Lý thường chọn những phụ kiện như thế nào để tôn lên vẻ đẹp của mình?

 

Những món đồ trang sức đơn giản là ưu tiên hàng đầu cho cuộc sống thường nhật, chúng giúp Lý luôn cảm thấy tự nhiên, và cũng tạo sự thoải mái, gần gũi cho người đối diện. Khi tham gia các sự kiện hay tiệc chiêu đãi, trang sức là một phần quan trọng để tạo nét sang trọng và sự lôi cuốn mạnh mẽ.

 

Lý luôn chọn những trang sức phù hợp với trang phục và góp phần làm nổi bật gương mặt cũng như những vùng tinh tế trên cơ thể như vùng cổ, vai, đôi tai và cổ tay. Dĩ nhiên, trang sức cũng phải phù hợp với phong cách của mỗi người. Mỗi phụ nữ đều có một phong cách riêng, người dịu dàng, người sôi nổi, người mạnh mẽ, người kín đáo. Những trang sức Lý chọn đa số đều mang phong cách Việt.
 
Dương Trương Thiên Lý: “Tôi chọn đàn ông Việt” - 2

 

Cũng giống như phụ nữ Việt thì phải chọn đàn ông Việt?

 

Không hẳn như thế. Lý không nhấn mạnh việc chọn đàn ông Việt như là một yếu tố để khẳng định giá trị Việt trong con người mình. Lý chỉ muốn nói rằng điều gì thuộc về bản chất, cội nguồn cũng sẽ luôn giúp bạn tự tin, thoải mái và kiêu hãnh hơn với chính mình, trở về với bản thân mình thì bạn mới thật sự cảm thấy hòa hợp và hạnh phúc. Chỉ những yếu tố đó thôi cũng đủ để bạn luôn đẹp rạng ngời và tỏa sáng.

 

Còn với vẻ đẹp tâm hồn thì sao?

 

Chắc chắn. Một người phụ nữ đẹp phải luôn tìm cách hoàn thiện mình từ bên trong lẫn bên ngoài. Ý thức làm mình trở nên đẹp hơn trong mắt người khác cũng là thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với mọi người xung quanh.

 

Cảm ơn Thiên Lý vì cuộc trò chuyện này!

 

Theo Tư vấn tiêu và dùng