Đừng mong Hà Tăng, Linh Nga... như siêu mẫu

(Dân trí) - Chia sẻ về những "nàng thơ" góp mặt trong show thời trang của mình, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho rằng những người bạn như: Hà Tăng, Diễm My, Linh Nga... sẽ không trình diễn các trang phục của anh như các người mẫu.

Show thời trang riêng The Muse của anh đã sẵn sàng cho ngày 18/12 này, nhìn lại quá trình chuẩn bị, anh hẳn đã hài lòng?

Thật ra đây là lần đầu tiên tôi làm một show diễn riêng nên chắc chắn tôi sẽ gặp nhiều khó khăn riêng của mình. Trong tất cả các khâu thì khâu nào mình cũng phải động tay vào chứ không như những lần diễn show của người ta thì mình chỉ cần quan tâm tới phần trình diễn của mình mà thôi.

Trong show thời trang này, âm nhạc là một vấn đề rất đau đầu với tôi. Như anh cũng biết thì đối với một show diễn thời trang thì âm nhạc rất quan trọng vì nó quyết định cảm hứng cho người xem. Sau khi làm việc với rất nhiều người thì cuối cùng tôi chọn anh Đức Trí vì anh ấy là người phù hợp nhất để làm nhạc cho tôi trong show diễn này.

Rồi lên danh sách mời những người mẫu. Để lựa chọn được 50 người mẫu và mời diễn trong show diễn này là một việc quá đau đầu. Rồi đến khách mời, sắp xếp sao cho hợp lý... Thật may là đến thời điểm này thì tất cả những công đoạn chuẩn bị cho đêm diễn gần như đã hoàn tất, chỉ còn chờ đợi ngày chương trình diễn ra một cách hoàn hảo nhất thôi.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường
Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường

Những con số trong show diễn này cho thấy cả chặng đường 5 năm trở về và hoạt động thời trang của anh. Nhìn lại 5 năm đã qua, anh nghĩ mình đã làm được gì và thời trang Việt Nam đã thay đổi thế nào?

Tôi nghĩ 5 năm không phải là quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn để khẳng định tên tuổi của mình trong làng thời trang Việt Nam. Nếu nhìn lại tôi cũng không biết những việc mình làm được nên gọi là nhiều hay ít nhưng tự bản thân thì tôi cảm thấy hài lòng vì đã làm được những tâm huyết, cố gắng, nỗ lực để tạo sự khác biệt và thay đổi cho thời trang Việt Nam. Đương nhiên là cá nhân tôi không thể thay đổi thời trang Việt Nam, như vậy thì to tát quá nhưng tôi nghĩ sự xuất hiện của Đỗ Mạnh Cường một phần nào đó tạo ra tiếng nói thời trang riêng của tôi trong cái ngành thời trang còn đang rất "non trẻ" này.

Lấy cột mốc 5 năm thì thời trang Việt Nam mới chỉ “phát triển” ở bề ngoài phù phiếm, xa hoa... nhưng thực chất thì thời trang Việt Nam vẫn chưa phát triển như mong đợi.

Tôi nghĩ rằng nếu nói so với 5 năm trước đây không có gì thay đổi lắm không hẳn chính xác bởi vì rõ ràng là thay đổi rất nhiều. Anh có thể thấy trong việc lựa chọn trang phục hằng ngày của giới trẻ. Tôi thấy rằng khách hàng bây giờ ăn mặc ít ra cũng hiện đại hơn, bắt kịp xu hướng thời trang thế giới hơn.

Tôi nghĩ rằng thời trang Việt Nam đã thay đổi rồi mặc dù là nhỏ. Nếu là 10 năm trước rất khó để người tiêu dùng có thể lựa chọn các thiết kế của nhà thiết kế Việt Nam, bây giờ thì đã hoàn toàn khác rồi.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường

Năm 5 không phải là dài nhưng anh đã đạt được những thành công nhất định, là NTK nổi tiếng và có phong cách riêng của mình. Anh đánh giá thế nào về sự cực đoan và cá tính của mỗi nhà thiết kế trong các thiết kế của họ?

Tôi nghĩ rằng một nhà thiết kế muốn thành công bắt buộc phải có cá tính riêng. Bản chất của quần áo cuối cùng cũng chỉ là quần áo thôi, cái riêng là của nhà thiết kế. Cùng với những nguyên vật liệu và form dáng giống nhau để tạo nên sự khác biệt là rất khó. Điều quan trọng nhất là khách hàng đã nhận ra cá tính của tôi trong từng trang phục, điều đó thực sự quan trọng.

Tôi nghĩ tôi không phải là một con người cực đoan bởi vì những con người cực đoan là những con người chỉ sống cho cái tôi của mình quá nhiều, không đáp ứng được nhu cầu của những người xung quanh. Đối với tôi giới họa sĩ hoặc làm trong lĩnh vực nghệ thuật đôi khi cũng cần sự cực đoan nhưng cái cực đoan của nhà thiết kế cần phải đi sâu vào đời sống, cần đáp ứng nhu cầu cuộc sống, người tiêu dùng phải yêu thích mình thì mới có thể thành công.

Vậy chuyện anh cấm cửa những người mẫu mà anh “không hài lòng” liệu có thể coi là một sự cực đoan?

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó thôi, tôi không phải là người quá khó tính, ngược lại tôi khá dễ tính. Có thể tôi nói vậy nhưng hôm sau đã lại thay đổi rồi. Đương nhiên tôi có quan điểm của mình, tôi là nhà thiết kế tôi có quyền quyết định những ai có thể góp nên thành công trong đêm diễn của mình, chuyện tôi mời ai là quyền cá nhân của tôi, tôi nghĩ không có gì cực đoan. Tôi có thể cấm cửa người mẫu đó tham gia show diễn của mình nhưng nếu người mẫu đó có thái độ tốt, tôi sẵn sàng  mở cửa chào đón.

Trong show diễn sắp tới có người mẫu nào anh đã từng cấm cửa mà được phép quay trở lại không?

Trong show diễn sắp tới có người mẫu nào anh đã từng cấm cửa mà được phép quay trở lại không?

Thật ra từ trước đến nay tôi chỉ nói điều đó duy nhất với người mẫu Hoàng Oanh, vì thái độ của cô ấy sau chương trình Vietnam next top model 2011. Bản thân tôi rất thương người mẫu vì người mẫu là nghề không hào nhoáng như mọi người vẫn nghĩ. Họ rất vất vả, thu nhập của họ cũng không cao như mọi người tưởng tượng. Còn với Hoàng Oanh, nếu như cô ấy không thay đổi thì tôi vẫn sẽ cấm. Nhưng những người mẫu mà tôi yêu quý thì đều xuất hiện trong show diễn này.

“Quyền lực của một nhà thiết kế nằm ở chỗ họ có thể tạo ra xu hướng, trào lưu thời trang trong xã hội”. Anh nghĩ cá nhân mình thì sao?

Rất khó để xác định, tôi chỉ biết rằng những đóng góp, sự cống hiến của tôi đã được rất nhiều người ghi nhận bằng đúng những gì mà tôi đã tạo ra. Mọi người yêu thích và sử dụng các sản phẩm chính là thành công của tôi. Tôi nghĩ rằng ít nhiều thì tôi đã mang được cho thời trang Việt Nam những điều gần gũi, đơn giản hơn, thuận tiện đi sâu vào đời sống nhiều hơn, tôi nghĩ đó là điều tôi đã làm được mà ít nhà thiết kế Việt Nam khác làm được.

Hà Tăng là một trong số các nàng thơ của Đỗ Mạnh Cường
Hà Tăng là một trong số các "nàng thơ" của Đỗ Mạnh Cường

Anh có thể nói một chút về các nàng thơ đặc biệt của mình?

Tôi không muốn có một sự ghen tị, vì thật ra tất cả những người mẫu tham gia show diễn này tôi đều trân trọng nên mỗi người đều có một vị trí và tình cảm riêng mà tôi dành cho họ. Tôi không muốn nói về một ai đó quá đặc biệt, mỗi người đến với tôi, tôi đều ghi nhận ở họ một điều đặc biệt riêng. Tôi không mời những người mà tôi chưa từng làm việc để tạo hiệu ứng mà chỉ toàn là bạn bè. Họ đều mang cho tôi cảm hứng để yêu công việc thiết kế của mình hơn.

Thuyết phục những Hà Tăng, Linh Nga... "trổ tài trái tay" có khó không?

Thực sự là không, họ đều là bạn tôi, họ yêu quý tôi nên mới tham gia. Ngoài ra, như đã nói thì họ còn là nguồn cảm hứng của tôi nữa.

Một vài nhận định cho rằng Hà Tăng hay Linh Nga... xuất hiện trong show diễn mang nặng tính câu khách hơn là chuyên môn về thời trang vì 2 người đó rõ ràng không phải là người mẫu và nhiều người nghi ngờ khả năng catwalk của họ.

Họ không nhận lời với tư cách của một người mẫu, họ không cần bước đi những bước đi của người mẫu, họ chỉ cần là những gì như họ có, như bình thường là được rồi. Tôi không đòi hỏi cao, tôi chỉ cần họ xuất hiện với bộ trang phục của tôi như là một điều trân trọng và tôi dành cho họ sự trân trọng.

Linh Nga cũng sẽ xuất hiện với tư cách người mẫu
Linh Nga cũng sẽ xuất hiện với tư cách người mẫu

Một người kĩ tính như anh thì sẽ phải đau đầu để nghĩ cách giúp cho những người đó tỏa sáng như những người mẫu khác. Nếu mời họ tham gia mà để họ chìm quá so với những người mẫu chuyên nghiệp khác thì cũng “tội” họ.

Anh nghĩ họ có “chìm” được không? Bản thân họ mỗi người đều đã khẳng định được vị trí của mình rồi. Tôi sẽ không chọn những người là vơ-đét trong show diễn của mình bởi vì tất cả các người mẫu tham gia show diễn đều có vị trí riêng. Nếu ai nhận thức được vị trí và giá trị riêng của mình thì họ sẽ tự biết cách toả sáng. Những người lúc nào cũng lo sợ mình bị chìm trước một đám đông thì sẽ không bao giờ nổi bật được.

Những khách mời của tôi đều có vị trí riêng và những thành công, những đóng góp cho xã hội riêng của họ. Việc họ đi catwalk lần này không phải họ là những người mẫu mà họ chỉ là những người bạn của tôi thôi. Đừng quan tâm quá nhiều việc họ sẽ  biểu diễn, đi catwalk ra sao và đừng mong Hà Tăng, Linh Nga... sẽ biểu diễn như những siêu mẫu vì họ sẽ vẫn bình thường như những gì họ có.

Cảm ơn NTK Đỗ Mạnh Cường rất nhiều.

Phan Anh